Khảo sát của Trung tâm Nghiên cứu Pew: Chỉ 35% cha mẹ người Công giáo Hoa Kỳ đánh giá cao việc truyền lại đức tin cho con cái

(Ảnh: Rawpixel.com | Shutterstock)

(Ảnh: Rawpixel.com | Shutterstock)

Với chỉ khoảng một phần ba cha mẹ người Công giáo coi trọng đức tin của con cái họ, tương lai của việc tham dự Thánh lễ có thể rất ảm đạm.

Sự gia tăng của “những người không theo tôn giáo” – những người tuyên bố không theo tôn giáo nào – có thể đã đạt được sự phân nhánh hơn nữa so với những gì được xem xét trước đây. Một cuộc thăm dò gần đây từ Trung tâm Nghiên cứu Pew cho thấy chỉ khoảng một phần ba (35%) cha mẹ Công giáo Hoa Kỳ coi việc nuôi dạy con cái theo đức tin của họ là vô cùng hoặc rất quan trọng. Báo cáo vẽ ra một bức tranh ảm đạm về tương lai của việc tham dự Thánh lễ Công giáo, vốn đã giảm đáng kể kể từ khi đại dịch bắt đầu.

ft_2023.02.06_religion-parents-kids_01

35% cha mẹ, những người coi trọng việc truyền lại đức tin của họ, được phản ánh chính xác bởi một phần cha mẹ nói rằng họ coi trọng việc nuôi dạy con cái theo Công giáo (35%). Ở mức trung bình, 30% cha mẹ Công giáo cho biết điều đó có phần quan trọng. Những người Công giáo da trắng không phải gốc Tây Ban Nha có khả năng coi trọng vấn đề này hơn 10% (tức 39%) so với người Công giáo gốc Tây Ban Nha (29%).

Hầu hết các giáo phái Tin lành có tỷ lệ phản hồi cao hơn rằng việc truyền lại đức tin của họ là vô cùng quan trọng. Các tín hữu Tin lành da trắng có nhiều khả năng coi trọng đức tin của con cái họ nhất (70%), tiếp theo là các tín hữu Tin lành da đen với 53%. Chỉ các tín hữu Tin lành không phải Tin lành da trắng cho rằng việc truyền lại đức tin của họ có tầm quan trọng thấp hơn so với người Công giáo, với chỉ 29% trả lời khẳng định.

Khi xem xét những người trả lời khảo sát theo tỷ lệ tham dự Thánh lễ, người ta thấy rằng xu hướng tôn giáo của cha mẹ tương ứng với giá trị mà họ đặt vào đức tin của con cái của họ. Những người tham dự các nghi lễ tôn giáo hàng tuần có khả năng muốn con cái của họ có một đức tin mạnh mẽ cao gấp ba lần (76% so với 21%).

(Ảnh: Getty Images)

(Ảnh: Getty Images)

Các tín hữu Công giáo một lần nữa phản ánh tổng số câu trả lời của người Mỹ về chủ đề nuôi dạy con cái của họ trong việc giúp đỡ những người gặp khó khăn (81%), cũng như về chủ đề chấp nhận những người khác biệt với họ (80%).

Nhìn chung, người Mỹ có nhiều khả năng nói rằng họ muốn con cái của mình được nuôi dạy trong cùng một đức tin hơn là được nuôi dưỡng trong cùng một đảng phái chính trị (35% so với 16%).

Khi được hỏi liệu cha mẹ có nuôi dạy con cái của họ như chính họ đã được nuôi dạy hay không, có một sự phân chia đồng đều giữa 43% nuôi dạy con cái của họ tương tự như chính họ đã được nuôi dạy và 44% nuôi dạy con cái của họ theo cách khác.

 63% cha mẹ đang nuôi dạy con cái theo cách tương tự như họ đã được dạy dỗ cho rằng tôn giáo là hết sức quan trọng, trong khi chỉ 13% cha mẹ nuôi con theo cách khác coi tôn giáo là một yếu tố quan trọng. Rất ít bậc cha mẹ đang nuôi dạy con cái theo cách khác cho biết họ đang kết hợp tôn giáo vào cuộc sống của con cái họ.

Minh Tuệ (theo Aleteia)

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube