Khảo sát: Chưa đến một nửa người Mỹ tin vào Thiên Chúa, nhưng nhiều người vẫn cầu nguyện

Ảnh: Champion studio/ www.shutterstock.com.

Ảnh: Champion studio/ www.shutterstock.com.

Hiện nay chỉ có khoảng một nửa số người Mỹ nói rằng họ chắc chắn rằng Thiên Chúa tồn tại, và mặc dù việc tham dự tôn giáo thường xuyên đã giảm sút, nhiều người Mỹ nói rằng họ vẫn cầu nguyện nhiều lần trong ngày.

Một cái nhìn khái quát về lòng sùng đạo của người Mỹ đến từ NORC tại Đại học Chicago, nơi đã công bố dữ liệu năm 2022 từ Khảo sát xã hội chung (GSS) vào ngày 15 tháng 5. Cuộc khảo sát được coi là một trong những nguồn dữ liệu hàng đầu về ý kiến của người Mỹ.

“Ba năm qua là thời gian thử thách và thay đổi đáng kể đối với Hoa Kỳ. Việc hiểu được khoảng thời gian này ảnh hưởng đến suy nghĩ, niềm tin và quan điểm của người Mỹ như thế nào là vô cùng quan trọng để nắm bắt được sự thay đổi xã hội”, René Bautista, Giám đốc GSS, cho biết hôm 15 tháng 5.

Cuộc khảo sát đối với cư dân trưởng thành ở Hoa Kỳ được thực hiện thông qua các cuộc phỏng vấn trực tiếp, các cuộc khảo sát trên internet do chính họ thực hiện và các cuộc phỏng vấn qua điện thoại. Bảng mã GSS, một tài liệu đi kèm về các phương pháp khảo sát, cho biết những thay đổi đối với phương pháp khảo sát trong đại dịch COVID-19 có thể dẫn đến những thay đổi rõ ràng về quan điểm, thái độ và hành vi trong năm 2021 và 2022 so với kết quả của những năm trước.

Bạn có tin vào Thiên Chúa?

Trong số nhiều quan điểm được khảo sát có câu hỏi về sự xác tín của người Mỹ vào sự tồn tại của Thiên Chúa.

Khoảng 50% người Mỹ nói rằng họ “nhận thức rằng Thiên Chúa hiện hữu và không nghi ngờ gì cả”. Con số đó không thay đổi kể từ năm 2021. Phản hồi này đạt đỉnh 65% vào năm 1993 và giảm xuống 60% vào năm 2008. 16% khác nói với GSS rằng họ “tin vào Thiên Chúa nhưng hoài nghi”, giảm nhẹ so với mức cao nhất vào năm 1988 là 19%. 14% khác nói rằng họ tin vào “một số quyền lực cao hơn”.

Khoảng 6% cho biết họ “thỉnh thoảng” tin vào Thiên Chúa, trong khi khoảng 7% trả lời “không biết và không có cách nào để tìm hiểu”. Mặc dù được cung cấp lựa chọn “không biết”, nhưng 0% chọn lựa chọn này.

Khoảng 7% cho biết họ không tin vào Thiên Chúa, không thay đổi so với năm 2021. Tỷ lệ không tin vào Thiên Chúa dao động trong khoảng 2% -3% trong nhiều thập kỷ cho đến năm 2014, khi nó bắt đầu tăng lên.

Bạn có mộ đạo không?

Về chủ đề về việc tự nhận mình là người có lòng mộ đạo, 14% nói với GSS rằng họ “rất sùng đạo”, 32% xác định là “mộ đạo vừa phải”, và 25% là “hơi sùng đạo”. Nhóm “mộ đạo không nhiều lắm” cho thấy mức sụt giảm lớn nhất, giảm từ 38% vào năm 2018, và 41% vào năm 2010.

Có xu hướng gia tăng ở những người được hỏi tự xác định mình là “không sùng đạo”. Vào năm 2022, 29% đã chọn phản hồi này, giảm nhẹ so với mức cao nhất của năm 2021 là 32%. Trước năm 2012, chưa đến 20% số người được hỏi đã từng chọn câu trả lời này.

Bạn có thường xuyên tham dự các nghi lễ tôn giáo?

Con số tham dự các nghi lễ tôn giáo dường như phản ánh xu hướng phi tôn giáo này. Trong số những người trả lời khảo sát của GSS, 34% cho biết họ chưa bao giờ tham dự các nghi lễ tôn giáo, một mức cao mới. Con số này lần đầu tiên đạt 30% vào năm 2018 và 20% vào năm 1998 sau khi dao động ở mức khoảng 15% trong nhiều thập kỷ.

Có tới 11% số người được hỏi cho biết họ tham dự các nghi lễ tôn giáo ít hơn một lần mỗi năm, 13% cho biết họ tham dự mỗi năm một lần, và 10% tham dự nhiều lần trong năm. Chỉ 4% cho biết họ tham dự mỗi tháng một lần, 5% tham dự hai hoặc ba lần một tháng, và 4% tham dự “gần như mỗi tuần”.

Khoảng 13% tham dự các nghi lễ tôn giáo hàng tuần, tăng nhẹ so với những người trả lời khảo sát năm 2021 nhưng giảm so với 18% vào năm 2018. Những người trả lời khảo sát của GSS chưa bao giờ báo cáo tỷ lệ tham dự hàng tuần trên 30%, mặc dù con số này đạt đỉnh 29% vào năm 1972, năm đầu tiên GSS đặt câu hỏi này.

Khoảng 5% số người được hỏi tham dự các nghi lễ tôn giáo hơn một lần một tuần. Phản hồi này đạt đỉnh 9% vào năm 1993 và chưa bao giờ vượt quá 9% kể từ năm 1972.

Bạn cầu nguyện bao lâu một lần?

Việc tự báo cáo cầu nguyện phổ biến hơn tự báo cáo tham dự nhà thờ. Theo GSS, 28% số người được hỏi cho biết họ cầu nguyện nhiều lần trong ngày, giảm nhẹ so với mức cao nhất năm 2004 là 31%. 20% khác cho biết họ cầu nguyện mỗi ngày một lần, tăng từ 16% vào năm 2021 nhưng giảm từ 28% vào năm 2018, nơi con số này đã ổn định trong nhiều thập kỷ.

13% khác cho biết họ cầu nguyện vài lần một tuần, trong khi 6% cầu nguyện một lần một tuần. Số người hiếm khi hoặc không bao giờ cầu nguyện đang ở gần mức cao nhất trong lịch sử: 34% cho biết họ cầu nguyện “ít hơn một lần một tuần hoặc không bao giờ”, giảm so với mức cao nhất năm 2021 là 38%.

Bạn có niềm tin tâm linh không?

GSS cũng hỏi những người trả lời rằng họ tự xác định mình là có niềm tin tâm linh hay không. Trong số những người được hỏi, 26% xác định là “có niềm tin tâm linh mãnh liệt”, 32% xác định là “có phần có niềm tin tâm linh”, 26% xác định là “có niềm tin tâm linh không đáng kể” và 15% xác định là “không có niềm tin tâm linh”.

Những người không có niềm tin tâm linh có xu hướng tăng nhẹ trong những năm gần đây, trong khi số người trả lời  “có phần có niềm tin tâm linh” đã giảm sút.

Bạn có tin tưởng vào tôn giáo có tổ chức không?

Sự tin tưởng vào tôn giáo có tổ chức cũng đã giảm đáng kể. Sự tin tưởng này lên đến đỉnh điểm vào năm 1974 khi 45% số người được hỏi của GSS bày tỏ “rất tin tưởng” vào tôn giáo có tổ chức. Vào năm 2022, chỉ có 15% trả lời như vậy, tương đương với mức thấp nhất mọi thời đại vào năm 2021.

Khoảng 49% số người được hỏi bày tỏ sự tin tưởng “chỉ một phần nào đó” vào tôn giáo có tổ chức, lần đầu tiên dưới 50% kể từ năm 2000. 33% số người được hỏi khác bày tỏ “hầu như không tin tưởng” vào tôn giáo có tổ chức, so với năm 2021 và vẫn cao hơn mức cao nhất trước đó,30 % vào năm 1989. Năm 1975, chỉ có 11% người Mỹ trả lời như vậy.

Dữ liệu năm 2022 cho GSS dựa trên 3.544 cuộc khảo sát đã hoàn thành từ ngày 4 tháng 5 đến ngày 20 tháng 12 cũng như 601 cuộc khảo sát đã hoàn thành bổ sung đối với những người trả lời khảo sát là người da đen, người gốc Tây Ban Nha và châu Á từ NORC AmeriSpeak Panel.

Minh Tuệ (theo CNA)

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube