Kể từ năm nay, các tín hữu Công giáo Hy Lạp Ukraine sẽ mừng Lễ Giáng Sinh vào ngày 25 tháng 12

Đức Tổng Giám mục Sviatoslav Shevchuc, lãnh đạo Giáo hội Công giáo Hy Lạp Ukraine

Đức Tổng Giám mục Sviatoslav Shevchuc, lãnh đạo Giáo hội Công giáo Hy Lạp Ukraine

Thượng Hội đồng của Giáo hội Công giáo Hy Lạp Ukraine đã quyết định loại bỏ Lịch Julian, vốn sẽ liên quan đến việc thay đổi ngày của một số ngày lễ theo phụng vụ cố định. Tuy nhiên, trong thời điểm hiện tại, các tín hữu Công giáo Hy Lạp sẽ tiếp tục cử hành lễ Phục Sinh vào một ngày muộn hơn theo lịch cũ.

Kể từ năm nay, Giáo hội Công giáo Hy Lạp Ukraine (UGCC) sẽ cử hành Lễ Giáng Sinh vào ngày 25 tháng 12 chứ không phải vào ngày 7 tháng 1 và Lễ Hiển Linh vào ngày 6 tháng 1 thay vì ngày 19 tháng 1.

Việc sửa đổi ngày là một phần của một sự thay đổi quan trọng được quyết định vào tuần trước bởi Thượng Hội đồng Giám mục của UGCC, loại bỏ Lịch Julian hiện được sử dụng riêng cho Giáo hội Chính thống Nga và các Giáo hội Đông phương khác dưới quyền tài phán của Tòa thượng phụ Moscow.

Cơ quan điều hành của hội nghị UGCC tại Lviv-Bryukhovychi từ ngày 1–2 tháng 2, đã quyết định rằng việc sửa đổi sẽ có hiệu lực vào ngày 1 tháng 9, nhưng cho phép các Giáo xứ thay đổi dần dần với sự cho phép của các Giám mục tương ứng của họ.

90% các tín hữu Công giáo Hy Lạp Ukraine ủng hộ sự sửa đổi

Quyết định đã được chính thức công bố trong một chương trình phát sóng trực tiếp trên “Live TV” vào thứ Hai, ngày 6 tháng 2, bởi người đứng đầu UGCC, Đức Tổng Giám mục Sviatoslav Shevchuk, người giải thích rằng nó đã được thông qua sau một cuộc tham vấn rộng rãi, có sự tham gia của các nhà lãnh đạo giáo sĩ, tu sĩ và Giáo hội, trong đó chỉ ra một sự thay đổi quan điểm ủng hộ sự sửa đổi này.

Cho đến khi Nga xâm lược Ukraine vào ngày 24 tháng 2 năm 2022, các tín hữu Công giáo Hy Lạp Ukraine, bao gồm cả những người thuộc cộng đồng hải ngoại, đã bị chia rẽ về vấn đề này. Thay vào đó, Đức Tổng Giám mục Shevchuk cho biết, cuộc khảo sát cho thấy hiện nay hơn 90% người Công giáo Hy Lạp Ukraine đang ủng hộ việc thôi không sử dụng lịch Julian, mà nhiều người Ukraine liên kết với những kẻ chiếm đóng Nga.

Giáo hội Công giáo và Chính thống tiếp tục thảo luận về một ngày chung cho Lễ Phục Sinh

Việc chuyển sang lịch Gregorian sẽ liên quan đến việc thay đổi ngày của một số ngày lễ phụng vụ cố định, nhưng hiện tại các tín hữu Công giáo Hy Lạp sẽ tiếp tục cử hành Lễ Phục Sinh vào một ngày muộn hơn so với hầu hết các Giáo hội Kitô giáo. Lý do cho điều này, theo một tuyên bố của UGCC, đó là các Giáo hội Công giáo và Chính thống giáo thuộc thẩm quyền của Tòa Thượng phụ Constantinople (hiện đang sử dụng lịch Julian để xác định ngày Lễ Phục Sinh, nhưng không tuân theo) vẫn đang tiếp tục thảo luận về việc tìm kiếm một ngày chung cho Lễ Phục Sinh.

Họ hy vọng sẽ đạt được thỏa thuận vào năm 2025, nhân dịp kỷ niệm 1700 năm Công đồng Nicea, công đồng chung đầu tiên trong lịch sử của Giáo hội, vào năm 325 sau Công nguyên.

Giáo hội Chính thống Ukraine (tách khỏi Moscow) dự kiến ​​cũng sẽ thay đổi

Giáo hội Chính thống Ukraine (OCU), đã nhận được sự tự trị từ Đức Thượng phụ Bartholomew thuộc Tòa Thượng phụ Constantinople vào năm 2019 trái với ý muốn của Tòa Thượng phụ Moscow, cũng đang xem xét ý tưởng chuyển sang sử dụng Lịch Gregorian, và Đức Tổng Giám mục Shevchuk cho biết hôm thứ Hai rằng ngài hy vọng điều đó sẽ sớm được tiến hành.

“Chúng tôi đang hướng tới cùng một mục tiêu. Tuy nhiên, chúng tôi có thể đang hướng tới mục tiêu đó theo những cách thức khác nhau. Chúng tôi quyết định thay đổi, để lại khả năng duy trì việc sử dụng lịch cũ cho những người chưa sẵn sàng”, người đứng đầu Giáo hội Công giáo Hy Lạp Ukraine cho biết.

OCU, dự kiến sẽ thảo luận về vấn đề này khi các Giám mục của họ nhóm họp vào tháng Năm năm nay.

Thiên Ân (theo Vatican News)

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube