
Thánh lễ tại Nhà thờ Chính Tòa Poznań, một trong những nhà thờ lâu đời nhất ở Ba Lan, vào ngày 1 tháng 1 năm 2012 (Ảnh: Mazur / catholicnews.org.uk)
Theo một báo cáo được công bố hôm thứ Sáu, hơn 90% người Ba Lan tự xác định mình là người Công giáo bất chấp tình trạng tục hóa ngày càng gia tăng.
Báo cáo “Giáo hội tại Ba Lan” do Cơ quan Thông tin Công giáo (KAI) công bố vào ngày 5 tháng 3 cho biết 91,9% người Ba Lan tự mô tả mình là thành viên của Giáo hội. Báo cáo cho thấy rằng 36,9% người Công giáo thường xuyên tham dự Thánh lễ.
Hơn 3% người Ba Lan tự cho mình là không có đức tin, trong khi 0,9% tự xác định là các Kitô hữu Chính thống.
Báo cáo cũng nhấn mạnh các xu hướng đáng lo ngại đối với Giáo hội Công giáo tại Ba Lan, đồng thời lưu ý rằng việc thực hành tôn giáo trong giới trẻ đã giảm một nửa trong gần 30 năm.
Báo cáo cho biết số lượng người Ba Lan bày tỏ sự ủng hộ đối với Giáo huấn luân lý của Giáo hội – đặc biệt là về luân lý tính dục – cũng đã giảm sút. Chỉ 20% người Công giáo cho biết rằng họ coi việc sống thử trước hôn nhân là sai trái về mặt luân lý.
Số người bày tỏ thái độ kính trọng đối với Giáo hội đã giảm xuống còn 41% vào tháng 12 năm 2020, mặc dù đã tăng nhẹ lên 46% vào tháng 1 năm 2021.
Bản tóm tắt của báo cáo do Hội đồng Giám mục Ba Lan cung cấp cho biết rằng cuộc khủng hoảng coronavirus đã “làm nổi bật quá trình suy yếu của các hoạt động tôn giáo tập thể và các mối quan hệ với Giáo xứ đã được tiến hành trong những thập kỷ gần đây”. Nhưng nó cũng đã củng cố “mối quan hệ gia đình và tinh thần mộ đạo”.
Báo cáo cho biết Giáo hội Ba Lan có hai Hồng y, 29 Tổng Giám mục, 123 Giám mục, 33.600 Linh mục và khoảng 19.000 Nữ tu.
Có 2.556 Chủng sinh vào năm 2020. Trong năm học 2020-2021, 438 ứng cử viên mới cho chức Linh mục đang được đào tạo. Trong số này, 289 Chủng sinh tại các Chủng viện Giáo phận và 149 Tu sĩ thuộc các Dòng tu, đặc biệt là các Tu sĩ Dòng Đa Minh.
Có 1.883 nhà truyền giáo Ba Lan trên toàn thế giới, phục vụ tại 99 quốc gia tại năm lục địa.
Có 1.050 Đền thờ Công giáo ở Ba Lan, trong đó 793 Đền thờ dâng kính Đức Trinh Nữ Maria. Nổi tiếng nhất là Tu viện Jasna Góra, nơi có bức ảnh Đức Mẹ Częstochowa, chào đón 4,4 triệu người hành hương vào năm 2019, trong đó có 133.000 người đi bộ.
Thánh địa Lòng Chúa Thương Xót, được liên kết với các cuộc hiện ra của Chúa Giêsu với Thánh Faustina Kowalska, chào đón khoảng hai triệu người hành hương đến từ 90 quốc gia.
Minh Tuệ (theo CNA)