Báo cáo mới của Tổ chức ‘Liên minh Bảo vệ Tự do’ (ADF – Alliance Defending Freedom)

Đã có hơn 200 trường hợp bạo lực chống lại các Kitô hữu được báo cáo tại Ấn Độ vào năm 2019: đây là dữ liệu được gửi đến Agenzia Fides bởi tổ chức phi chính phủ mang tên ‘Liên minh Bảo vệ Tự do’ (ADF) có trụ sở tại New Delhi. Trong một báo cáo của tổ chức này, 218 trường hợp bạo lực dưới mọi hình thức đã xảy ra trong 243 ngày vào năm 2019. Trong đó, có 159 trường hợp bạo lực hàng loạt, khoảng 27 vụ việc như vậy mỗi tháng, ADF-Ấn Độ tuyên bố.
Các vụ việc đã được báo cáo cho số điện thoại miễn phí của ‘Diễn đàn Kitô giáo Thống nhất’ (UCF – United Christian Forum), ADF-Ấn Độ lưu ý, vốn cam kết cung cấp sự hỗ trợ pháp lý miễn phí cho các nạn nhân.
Lá thư được gửi tới Fides nêu rõ: “Các thức hoạt động được theo đuổi trong 159 trường hợp bạo lực hàng loạt là tương tự như nhau. Một đám đông đi cùng với cảnh sát đã kéo đến để sách nhiễu một buổi cầu nguyện, hô to khẩu hiệu và đánh đập các tín hữu, trong đó bao gồm cả phụ nữ và trẻ em. Sau đó, các Linh mục chủ sự nghi thức phụng vụ bị cảnh sát bắt hoặc giam giữ với cáo buộc sai trái về tội cải đạo cưỡng bức”, A.C. Michael, một nhà hoạt động Công giáo và là một trong những nhà lãnh đạo của ADF-Ấn Độ, cho biết. Theo Michael, “không có bất kỳ cáo buộc nào trong số những cáo buộc sai lầm này từng được giữ nguyên trong một tòa án của pháp luật. Trên thực tế, gần như tất cả các Linh mục bị bắt đều được thả hoặc được trắng án bởi vì các cáo buộc thì luôn sai trái và không chắc chắn và không ai có thể cung cấp bằng chứng đối với các cáo buộc này”. Cách tiếp cận này, Michael lưu ý, “có nghĩa là trên thực tế, nhiều Kitô hữu đang gặp phải những hạn chế đối với quyền tự do thực hành đức tin của họ ở phần lớn lãnh thổ Ấn Độ bởi vì điều này xảy ra ở 23 tiểu bang trong số 28 tiểu bang ở Ấn Độ”.
Ở Uttar Pradesh, có 51 vụ việc bạo lực đã được báo cáo, 41 ở Tamil Nadu, 24 ở Chhattisgarh, 17 ở Jharkhand, 16 ở Karnataka, 14 ở Telangana, 12 ở Andhra Pradesh, 9 ở Maharashtra, 6 ở Haryana, 5 ở Bihar , 4 ở Delhi, 3 ở Odisha, 2 ở Himachal Pradesh, Kerala, Puducherry, Rajasthan và Tây Bengal, 1 ở Goa, Gujarat, Jammu và Kashmir, Madhya Pradesh, Punjab và Tripura.
ADF lưu ý xu hướng không trình bày những khiếu nại (Báo cáo thông tin đầu tiên) đối với những kẻ thủ phạm của các vụ bạo lực: trên thực tế, chỉ có 25 vụ trong tổng số 218 vụ việc được báo cáo. “Điều này cho thấy sự đồng thuận ngấm ngầm giữa những kẻ bạo lực và lực lượng cảnh sát, những người rõ ràng nhận được sự bảo trợ của các nhà lãnh đạo hoặc các quan chức chính trị địa phương”, ADF cho biết. Đôi khi việc không trình bày khiếu nại cũng là do sợ bị trả thù, Michael chia sẻ. “Trạng thái miễn tội mà cảnh sát và chính phủ cấp cho những kẻ thủ phạm của các vụ bạo lực góp phần làm xói mòn niềm tin mà các nạn nhân có thể có nơi chính quyền”, ADF lưu ý.
Kể từ năm 2014, các vụ tấn công nhắm vào các Kitô hữu đã gia tăng đều đặn, ADF nhấn mạnh: 292 vụ vào năm 2018, 240 vụ vào năm 2017, 208 vụ vào năm 2016, 177 vụ vào năm 2015 và 147 vụ vào năm 2014.
“Không ai nên bị bách hại vì đức tin của mình. Thật đáng lo ngại khi nhận thấy những hành động bạo lực hàng loạt khủng khiếp này tiếp diễn thậm chí ngay cả sau khi một loạt các chỉ dẫn đã được đưa ra bởi Tòa án Tối cao”, theo Tehmina Arora, giám đốc ADF-Ấn Độ.
John Dayal, một nhà hoạt động nhân quyền Công giáo thế tục, bình luận với Fides: “Đây chính là một dấu hiệu tốt cho thấy những dữ liệu này đã được phổ biến. Nếu như Pakistan liên tục bị chính phủ Ấn Độ và quốc tế chỉ trích vì cách đối xử của nó với các nhóm tôn giáo thiểu số, thì chính phủ Ấn Độ do Đảng Bharatiya Janata (BJP) lãnh đạo tiếp tục phủ nhận tình trạng bạo lực lan rộng đối với các Kitô hữu Ấn Độ, đồng thời nói rằng đó chỉ là những sự cố lẻ tẻ và từ chối chỉ ra các thành viên của Các nhóm cực đoan Ấn giáo như là những người có trách nhiệm, được bảo kê bởi lực lượng cảnh sát”.
Nhà lãnh đạo Công giáo lưu ý: “Chúng tôi nhấn mạnh sự cần thiết cần phải có luật pháp quốc gia để kiểm soát tình trạng bạo lực nhắm mục tiêu chống lại các nhóm tôn giáo thiểu số. Nếu không có luật này, những phần tử theo trào lưu chính thống với sự bảo kê của nhà nước sẽ tiếp tục khủng bố các nhóm tôn giáo thiểu số, và đặc biệt là cộng đồng Kitô giáo ở các khu vực nông thôn”.
Minh Tuệ (theo Zenit)