Hội đồng các Giáo hội Thế giới kêu gọi ngừng bắn ngay lập tức tại Sudan

cq5dam.thumbnail.cropped.750.422

Trong một tuyên bố được đưa ra hôm thứ Hai, Tổng thư ký Hội đồng các Giáo hội Thế giới (WCC), Giáo sư Tiến sĩ Jerry Pillay, đã kêu gọi chấm dứt cuộc giao tranh nổ ra vào ngày 15 tháng 4, đồng thời kêu gọi quân đội quay trở lại con đường hướng tới dân chủ.

Khi giao tranh bạo lực giữa các phe phái quân sự có vũ trang đối địch vẫn tiếp diễn ở Sudan, Hội đồng các Giáo hội Thế giới (WCC) đã lên tiếng kêu gọi chấm dứt ngay lập tức các hành động thù địch vũ trang vì lợi ích của những người dân Sudan đang đau khổ.

Trong một tuyên bố được đưa ra hôm thứ Hai, Tổng thư ký WCC, Giáo sư Tiến sĩ Jerry Pillay, đã bày tỏ “sự buồn bã sâu sắc” trước sự leo thang đột ngột của cuộc xung đột giữa Lực lượng Vũ trang Sudan (SAF), trung thành với Tổng thống trên thực tế, Tướng Abdel Fattah al-Burhan, và Lực lượng Hỗ trợ Nhanh (RSF), trước đây là lực lượng dân quân Janjaweed khét tiếng do Tướng Mohamed Hamdan Dagalo lãnh đạo.

Theo Liên hợp quốc, hơn 180 người đã thiệt mạng.

Các cuộc đụng độ nổ ra vào ngày 15 tháng 4, sau nhiều tháng căng thẳng gia tăng giữa hai đồng minh cũ trong cuộc đảo chính quân sự vào tháng 10 năm 2021 đã ngăn chặn quá trình chuyển đổi của Sudan sang chế độ dân chủ sau khi lật đổ nhà độc tài lâu năm Omar al-Bashir vào năm 2019. Cả hai đã đổ lỗi cho nhau về việc bắt đầu bạo lực, đã làm thiệt mạng ít nhất 144 dân thường (185 người theo nguồn tin của Liên Hợp Quốc), bao gồm cả ba Chương trình Lương thực Thế giới (WFP), làm bị thương ít nhất 1.400 người.

Giao tranh ác liệt đã khiến nhiều trường học, cơ sở y tế, chợ và các dịch vụ cơ bản khác, cũng như các hoạt động nhân đạo quan trọng trong nước, phải tạm dừng hoạt động.

WCC lo ngại về tác động của bạo lực đối với người dân

Trong tuyên bố, Mục sư Pillay đã bày tỏ mối quan ngại sâu sắc của WCC về tác động rộng lớn hơn của bạo lực đối với người dân Sudan, những người “đã trải qua những nhu cầu nhân đạo đáng kể, những thách thức chính trị và kinh tế, tỷ lệ lạm phát cao, nghèo đói lan rộng và những tác động nghiêm trọng của vấn đề biến đổi khí hậu”.

Do đó, WCC kêu gọi ngừng bắn ngay lập tức vì lợi ích của người dân Sudan và đồng thời nhắc lại lời kêu gọi vào tháng 11 năm 2021 “kêu gọi các nhà chức trách quân sự trên thực tế của Sudan trao lại quyền kiểm soát mà họ đã chiếm giữ bất hợp pháp vào tháng 10 năm 2021 và trả lại Sudan cho con đường dân chủ mà từ đó nó đã bị chệch hướng một cách không đúng đắn”.

“Chúng tôi kêu gọi tất cả các nhà lãnh đạo Sudan ghi nhớ trách nhiệm của họ đối với người dân và đồng thời nỗ lực làm việc để giải quyết các thách thức chính trị, kinh tế, xã hội và môi trường đang ảnh hưởng đến đất nước”.

Tinh thần liên đới cầu nguyện với người dân và các Giáo hội tại Sudan

Trong khi bày tỏ sự gần gũi trong lời cầu nguyện với gia đình của các nạn nhân và những người bị thương, Mục sư Pillay kết lời bằng cách mời gọi “tinh thần liên đới đại kết quốc tế, sự hỗ trợ và cầu nguyện cho các Giáo hội của Sudan”, đồng thời cầu nguyện để “Thiên Chúa ban hòa bình và khôi phục sự ổn định tại Sudan”.

Một lịch sử lâu dài của cuộc nội chiến ở Sudan

Lời kêu gọi của WCC làm tăng thêm tiếng nói toàn cầu, bao gồm cả Hoa Kỳ, Liên minh châu Phi và các quốc gia Ả Rập hàng đầu, kêu gọi chấm dứt vĩnh viễn bạo lực và nối lại các cuộc đàm phán nhằm khôi phục chính phủ dân sự ở quốc gia này.

Sudan có một lịch sử lâu dài về cuộc nội chiến, tình trạng bất ổn và các hành vi vi phạm nhân quyền, điều vẫn tiếp diễn thậm chí ngay cả sau khi Nam Sudan giành độc lập vào năm 2011, và sau khi lật đổ nhà độc tài lâu năm và bị nghi là tội phạm chiến tranh Omar al-Bashir trong một cuộc đảo chính quân sự vào năm 2019.

Hai nhân vật quyền lực của chế độ quân sự mới được thành lập vào tháng 10 năm 2021 không đồng thuận về cách thức khôi phục chế độ dân sự cho Sudan, và đặc biệt là về thời hạn đưa lực lượng bán quân sự RFS vào quân đội.

Tướng Dagalo tuyên bố đại diện cho các nhóm bị cho là thứ yếu chống lại giới tinh hoa của đất nước, nhưng lực lượng dân quân Janjaweed trước đây của ông đã bị cáo buộc vi phạm nhân quyền trên diện rộng và về việc thanh trừng sắc tộc trong cuộc xung đột ở Darfur của Sudan.

Thiên Ân (theo Vatican News)

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube

Liên kết