Hàn Lâm Viện Giáo Hoàng về Sự sống: Việc đảo ngược phán quyết Roe v. Wade ‘thách thức thế giới’

(Ảnh: Truyền thông Vatican)

(Ảnh: Truyền thông Vatican)

Hôm thứ Sáu, Hàn Lâm Viện Giáo Hoàng về Sự sống cho biết rằng phán quyết của Tòa án Tối cao Hoa Kỳ nhằm đảo ngược vụ Roe v. Wade “thách thức toàn thế giới”.

“Quan điểm của tòa án cho thấy vấn đề phá thai tiếp tục khơi dậy những cuộc tranh luận sôi nổi như thế nào. Việc một quốc gia rộng lớn có truyền thống dân chủ lâu đời thay đổi quan điểm về vấn đề này cũng thách thức toàn thế giới”, Hàn Lâm Viện Giáo Hoàng về Sự sống của Vatican viết trong tuyên bố hôm 24 tháng 6.

“Việc gìn giữ và bảo vệ sự sống con người không phải là một vấn đề có thể chỉ giới hạn trong việc thực hiện các quyền cá nhân, mà thay vào đó là một vấn đề có ý nghĩa xã hội rộng lớn. Sau 50 năm, điều quan trọng là phải mở lại một cuộc tranh luận phi ý thức hệ về vị thế của việc bảo vệ sự sống trong một xã hội dân sự để tự hỏi mình rằng chúng ta muốn xây dựng kiểu chung sống và xã hội nào”, tuyên bố cho biết.

85FB7DF7-A4AE-4A00-A703-D52EB26E3BC8

Tuyên bố của Hàn Lâm Viện Giáo Hoàng về Sự sống là phản ứng chính thức đầu tiên đối với phán quyết của tòa án do một thực thể có liên hệ với Giáo triều Rôma ban hành. Đức Thánh Cha Phanxicô đã lên án việc phá thai bằng cách sử dụng ngôn từ mạnh mẽ, coi đó là “tội giết người” và nhiều lần so sánh hành động giết một đứa trẻ chưa chào đời với việc thuê một “sát thủ” để giải quyết vấn đề.

Đức Tổng Giám mục Vincenzo Paglia, Chủ tịch Hàn Lâm Viện Giáo Hoàng về Sự sống, cho biết: “Trong bối cảnh xã hội phương Tây đang đánh mất niềm đam mê đối với sự sống, hành động này là một lời mời gọi mạnh mẽ để cùng nhau suy ngẫm về vấn đề nghiêm trọng và cấp bách về tính truyền thừa của con người và những điều kiện để tạo nên điều đó”.

Hàn Lâm Viện Giáo Hoàng về Sự sống cũng kêu gọi tầm quan trọng của việc hỗ trợ các bà mẹ mang thai gặp khó khăn, cũng như “đảm bảo việc giáo dục giới tính đầy đủ, đảm bảo chăm sóc sức khỏe cho tất cả mọi người và chuẩn bị các biện pháp pháp lý để bảo vệ gia đình và quyền làm mẹ”.

Thánh Gioan Phaolô II đã thiết lập Hàn Lâm Viện Giáo Hoàng về Sự sống vào năm 1994 với nhiệm vụ cụ thể là nghiên cứu và đào tạo về các vấn đề trong y sinh học và luật liên quan đến việc thúc đẩy và bảo vệ sự sống con người.

Đấng Đáng Kính Jérôme Lejeune, nhà di truyền học người Pháp, người đã phát hiện ra nhiễm sắc thể phụ gây ra hội chứng Down, từng là Chủ tịch tiên khởi của Hàn Lâm Viện Giáo Hoàng về Sự sống.

Hàn Lâm Viện Giáo Hoàng về Sự sống viết rằng họ đã cùng với các Giám mục Hoa Kỳ kêu gọi việc “chữa lành vết thương và chỉnh đốn những chia rẽ xã hội”.

“Đây là thời gian cho việc suy tư lý trí và đối thoại dân sự, đồng thời cùng nhau xây dựng một xã hội và nền kinh tế hỗ trợ đời sống hôn nhân và gia đình, và nơi mọi phụ nữ có được sự hỗ trợ và nguồn lực cần thiết để đưa con cái của họ đến với thế giới này trong tình yêu thương”, Hàn Lâm Viện Giáo Hoàng về Sự sống cho biết.

Minh Tuệ (theo CNA)

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube