Cuộc hội ngộ kéo dài bốn ngày nhấn mạnh tầm quan trọng của việc ‘đổi mới cho sự thật’ giữa các nhà truyền thông xã hội của Giáo hội
Các nhân viên truyền thông Công giáo từ khắp Philippines đã cùng nhau gặp gỡ trong tuần này tại tỉnh Batangas để thảo luận về các chiến lược truyền bá những Giáo huấn của Giáo hội và cách thức chống lại sự lan truyền của “những tin tức giả mạo” đặc biệt là trong giới trẻ.
Đức Tổng Giám mục Gilbert Garcera Địa phận Lipa, Giáo phận chủ nhà tổ chức Hội nghị Truyền thông Công giáo Quốc gia năm nay, đã nhắc nhở các tham dự viên tham gia hội nghị về tầm quan trọng của việc “đổi mới cho sự thật” khi làm việc trong lĩnh vực truyền thông.
“Những tin tức giả mạo và những sự công kích được đưa ra công khai, nhưng chúng ta cùng nhau quy tụ để tự đổi mới mình như cuộc biến hình của Chúa Giêsu”, vị Giám chức chia sẻ trong ngày đầu tiên của Hội nghị kéo dài bốn ngày vào ngày 6 tháng 8.
Đức Tổng Giám mục Garcera cũng nhắc nhở các tham dự viên chủ yếu là các bạn trẻ để cùng nhau suy nghĩ và cân nhắc cẩn thận về các vấn đề mà họ sẽ đăng tải trên phương tiện truyền thông xã hội khi Ngài nhấn mạnh tầm quan trọng của việc cầu nguyện trong công việc của họ.
Đức Tổng Giám mục Garcera cho biết sứ mạng truyền thông xã hội của Giáo hội cần phải đổi mới cam kết của mình đối với sự thật, đặc biệt là với những thách thức do “những tin tức giả mạo” mang lại.
“Việc đổi mới cho sự thật chính là sự biến đổi của chúng ta như là những công cụ của Thiên Chúa để truyền bá chân lý”, theo vị giám chức đứng đầu Ủy ban Giám mục về Gia đình và Sự sống trực thuộc Hội đồng Giám mục.
Carlo Ople, một chuyên gia chiến lược kỹ thuật số đã phát biểu trong buổi họp mặt, cho biết rằng người Công giáo chỉ xem và đọc trên các phương tiện truyền thông xã hội thôi thì chưa đủ.
“Điều quan trọng đó chính là chia sẻ Lời Chúa trên internet và các phương tiện truyền thông xã hội”, ông Ople nói.
Ông Ople cho biết bất kỳ ai cũng có thể trở thành một chuyên gia truyền thông xã hội, nhưng chỉ những người được đào tạo trong lĩnh vực thông xã hội của Giáo hội mới có khả năng chia sẻ những Giáo huấn của Giáo hội.
“Họ có thể trở thành những chuyên gia về truyền thông xã hội nhưng liệu họ có giá trị không?”, ông Ople nói. “Khi nói đến chuyên môn trong cuộc sống, phải kể đến tất cả các bạn”, ông chia sẻ thêm.
Ông Ople cho biết rằng công nghệ kỹ thuật số cho phép mọi người thích thú làm những điều họ yêu thích nhưng ông nói rằng họ có thể đồng thời “trả lại cho thế giới”.
Cuộc hội ngộ hàng năm của những người có liên quan đến lĩnh vực truyền thông xã hội nhằm mục đích làm sâu sắc thêm “tinh thần của truyền thông Công giáo” bằng cách sử dụng các công cụ và công nghệ hiện đại.
Cuộc tụ họp năm nay, được khởi xướng bởi Ủy ban Giám mục về Truyền thông Xã hội thuộc Hội đồng Giám mục, đã thu hút 180 đại biểu tham dự.
Minh Tuệ (theo UCA News)