Giáo viên bị đe dọa, hơn 2000 trẻ em không được đến lớp

  • Tin tức
  • Thứ Bảy, 19-03-2016 | 14:22:13

Khoảng 2.100 trẻ em ở Jinotega – Nicaragua đang độ tuổi đi học không được đến lớp, đặc biệt là ở khu vực sông Boca en Ayapal, do sự bỏ rơi của các giáo viên trong hơn sáu mươi trường học khu vực này.

Nicaragua Các giáo viên đã bị các nhóm vũ trang muốn toàn quyền kiểm soát khu vực đe dọa.

Trong một chuyến thăm gần đây đến khu vực này, Đức Cha Abelardo Mata cho rằng sự bất ổn và khủng hoảng an ninh trong khu vực San José de Bocay, Jinotega, là do nhiều yếu tố khác nhau.

Ngoài sự hiện diện của các nhóm vũ trang, trong thực tế, người dân phải sống trong tình trạng thù hằn và bị trả thù cũng như sự lạm dụng của chính quyền địa phương.

Đức Cha Mata cho biết các giáo viên “bị cáo buộc là những nhà hoạt động chính trị Frente Sandinista, họ đã bị đe doạ không được đi dạy học và họ lo sợ cho cuộc sống cá nhân”.

Theo báo chí địa phương, mọi người trong khu vực Ayapal đều biết tình trạng này, tuy nhiên, các cơ quan giáo dục và an ninh từ chối chính thức thừa nhận sự kiện.

Minh Tuệ (theo fides.org)

 

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube