Giai đoạn Mỹ Latinh của Thượng Hội đồng về Hiệp hành: Hướng tới một “Giáo hội của tất cả mọi người”

Cha Ricardo González Sánchez tại cuộc họp của Thượng Hội đồng

Cha Ricardo González Sánchez tại cuộc họp của Thượng Hội đồng

Từ ngày 17 đến ngày 20 tháng 3, ban tổ chức của Thượng Hội đồng về Hiệp hành đã nhóm họp tại Bogotá, Colombia, để soạn thảo một bản tổng hợp về Giai đoạn lục địa của Thượng Hội đồng tại Châu Mỹ Latinh và Caribbean.

Tài liệu này sẽ được sử dụng làm cơ sở cho cuộc thảo luận tại Đại hội đồng sắp tới của Thượng Hội đồng Giám mục tại Rôma vào tháng 10 này.

Cha Johan Pacheco, cộng tác viên Vatican News, đã có mặt tại Bogotá để tham dự cuộc họp, và đã có cuộc trò chuyện với Cha Ricardo González, một thành viên của Ủy ban soạn thảo, về công việc của ủy ban.

Quá trình soạn thảo

Quá trình biên tập tài liệu, Cha González giải thích, được thực hiện bởi một nhóm gồm 12 cá nhân, “linh mục và giáo dân, nam và nữ”, được các Giám mục Châu Mỹ Latinh lựa chọn để “giúp đỡ trong việc suy tư mục vụ và thần học”.

Khi soạn thảo tài liệu, Cha González cho biết, họ đã dựa trên tài liệu được cung cấp bởi các hội nghị khu vực trước đó, vốn đã hỏi các tín hữu từ khắp khu vực về kinh nghiệm và quan điểm của họ về Giáo hội.

Đóng góp từ các nhóm bị gạt ra bên lề – người dân bản địa Amazon và người Mỹ Latinh gốc Phi – cũng đã được thêm vào bản tổng hợp.

Tất cả những tài liệu này, Cha González cho biết, đã được cầu nguyện và thảo luận, trước khi đưa ra bản tổng hợp cuối cùng.

Quá trình phân định và soạn thảo này, Cha González cho biết thêm, là “một kinh nghiệm hết sức phong phú về việc cùng nhau chung sống như anh chị em, lắng nghe lẫn nhau bất chấp sự khác biệt về ơn gọi và sứ vụ của chúng ta, tất cả chúng ta đều là thành viên của một ‘Giáo hội của tất cả mọi người’”.

Tiếng nói của Dân Chúa

Hơn nữa, Cha González nhấn mạnh rằng quá trình soạn thảo tài liệu không phải là đưa ra tài liệu mới, mà là tóm tắt một cách chính xác tiếng nói của các tín hữu đã được hỏi ý kiến trong các giai đoạn trước đó.

“Chúng tôi sẽ không nói điều gì đó chưa được lắng nghe”, Cha González nói. “Chúng tôi chỉ đơn giản là định hình nó, cố gắng trung thành nhất có thể với những mối bận tâm của các hội nghị khu vực này”.

Chính vì vậy, Cha González nói, tài liệu chung kết đã được chia thành nhiều phần khác nhau, mỗi phần tập trung vào một ưu tiên khác nhau vốn đã xuất hiện từ các giai đoạn trước của Thượng Hội đồng.

Điểm mấu chốt ở đây, Cha González nói, đó là xác định “các hằng số”, những điểm xuất hiện thường xuyên từ những người được tham khảo ý kiến.

Mục tiêu cuối cùng, Cha González nhấn mạnh, là trình bày một tài liệu mà qua đó “mọi người tự nhận thấy mình được phản ánh trong đó”.

Thiên Ân (theo Vatican News)

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube