Mặt trận Quốc gia vì Gia đình (FNF) đã cáo buộc rằng khả năng cấm trang trí Hang đá Chúa Giáng sinh tại các tài sản công ở Mexico sẽ là “một sự phi lý to lớn” và “một sự công kích xảo quyệt đối với tự do tôn giáo”.
Trong một tuyên bố với ACI Prensa, hãng thông tấn tiếng Tây Ban Nha của CNA, ông Rodrigo Iván Cortés, Chủ tịch FNF, cảnh báo rằng “tự do tôn giáo đang bị tấn công ở Mexico”.
Vào ngày 9 tháng 11, Phòng thứ nhất của Tòa án Công lý Tối cao Quốc gia (SCJN) sẽ nghiên cứu một vụ tranh tụng bảo vệ hiến pháp vốn phản đối việc đặt “các đồ vật trang trí ám chỉ sự ra đời của Chúa Giêsu Kitô’ trong tháng 12 và tháng Giêng” tại các tài sản công.
Thách thức pháp lý đã được đệ trình lên Hội đồng Thành phố Chocholá ở bang Yucatán của Mexico. Tuy nhiên, nếu vụ tranh tụng được Tòa án Tối cao ủng hộ, nó sẽ mở đường cho lệnh cấm này được áp dụng trên toàn quốc.
Dự thảo phán quyết do Thẩm phán Juan Luis González Alcántara Carrancá chuẩn bị, sẽ được thảo luận và biểu quyết tại Phòng thứ nhất của SCJN, tìm cách khiến hội đồng thành phố “trong tương lai không đặt những biểu hiệu ám chỉ đến một niềm tin tôn giáo cụ thể tại các tài sản công của thành phố Chocholá”.
Phán quyết có khả năng được áp đặt của Tòa án Tối cao sẽ không chỉ ảnh hưởng đến việc trang trí Lễ Giáng sinh mà còn cả việc đặt bất kỳ hình ảnh tôn giáo nào tại các tài sản công.
Ông Cortés chỉ trích Chánh án của Tòa án Tối cao, Thẩm phán Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, người đã tán dương việc hợp pháp hóa phá thai ở các bang khác nhau của Mexico, đồng thời chỉ ra rằng “không hài lòng với việc nỗ lực ngăn chặn việc sinh con ở Mexico, giờ đây ông ấy muốn cấm việc mừng Chúa Giêsu Giáng sinh”.
Nếu phán quyết do thẩm phán González đề xuất được thông qua, ông Cortés nói, Mexico sẽ trở lại “những thời điểm gây tai họa đó” trước Chiến tranh Cristero, sau khi ban hành Luật Calles vào năm 1926.
Hiến pháp năm 1917 của Mexico đã bãi bỏ tư cách pháp nhân của Giáo hội, hạn chế việc thờ phượng công khai và hạn chế số lượng Linh mục, cùng với các biện pháp khác.
Khi Plutarco Elías Calles trở thành Tổng thống, ông đã ban hành Luật khoan dung đối với việc Thờ phượng năm 1926, được gọi là Luật Cải cách Bộ luật Hình sự (Calles Law), nhằm làm cho các điều khoản hiến pháp chống lại Giáo hội có hiệu lực, thậm chí cấm việc mặc trang phục giáo sĩ, các Dòng tu, và việc giảng dạy tôn giáo trong các trường học.
Chiến tranh Cristero là một cuộc nổi dậy có vũ trang của những người dân Mexico bình thường chống lại chính phủ nhằm khôi phục tự do tôn giáo.
Để gửi đi một thông điệp rõ ràng đến Tòa án Tối cao, ông Cortés đã khuyến khích mọi người sớm trang trí Hang đá Chúa Giáng sinh, chụp ảnh và tải hình ảnh lên mạng xã hội.
Ngoài ra, ông Cortés cũng khuyến khích mọi người ký tên hưởng ứng chiến dịch “Giờ đây Tòa án sẽ theo sau Lễ Giáng sinh” được phát động trên nền tảng Actívate của Mexico, vốn đã có hơn 14.000 chữ ký.
Ông Cortés nhấn mạnh rằng nỗ lực cấm việc trang trí Hang đá Giáng sinh tại các tài sản công là “một sự phi lý to lớn, một sự mâu thuẫn và một sự tấn công xảo quyệt đối với tự do tôn giáo”.
Minh Tuệ (theo CNA)
