Đức Tổng Giám mục Warda: Với chuyến viếng thăm của ĐTC Phanxicô, thế giới sẽ nhìn thấy 'những con người đầy vui tươi' của Iraq

Đức Tổng Giám mục Bashar Warda, Tổng Giám mục Chaldean của Erbil tại nhà thờ Chaldean ở Erbil, Iraq, ngày 12 tháng 4 năm 2015 (Ảnh: Mazur / catholicnews.org.uk)

Đức Tổng Giám mục Bashar Warda, Tổng Giám mục Chaldean Địa phận Erbil tại Nhà thờ Chính Tòa Chaldean tại Erbil, Iraq, ngày 12 tháng 4 năm 2015 (Ảnh: Mazur / catholicnews.org.uk)

Đức Tổng Giám mục Warda: Với chuyến viếng thăm của ĐTC Phanxicô, thế giới sẽ nhìn thấy ‘những con người đầy vui tươi’ của Iraq

Đức Tổng Giám mục Công giáo Chaldean Địa phận Erbil cho biết ngài hy vọng rằng với chuyến viếng thăm Iraq của Đức Thánh Cha Phanxicô, thế giới sẽ nhìn thấy một khía cạnh hoàn toàn khác và tích cực của đất nước Iraq, sau nhiều năm bạo lực và chiến tranh.

Đức Tổng Giám mục Bashar Warda phát biểu với EWTN News rằng ngài hy vọng rằng với chuyến Tông du của Đức Thánh Cha đến đất nước của mình, “Iraq sẽ được cả thế giới nhìn nhận là những người có đức tin nhiệt thành, những người yêu chuộng hòa bình và những người đã giới thiệu cho cả thế giới biết về tổ phụ Abraham vĩ đại”.

Phát biểu qua cuộc gọi video từ Erbil, Đức Tổng Giám mục Warda lưu ý rằng trong suốt 50 năm, ngài lúc nào cũng nói rằng “thế giới luôn, và vẫn luôn như vậy, chứng kiến những hình ảnh và những cảnh tượng  về tất cả các cuộc chiến tranh, bạo lực, các vụ bắt cóc, đánh bom, giết chóc, v.v. . tại Iraq”, đồng thời cũng cho biết thêm rằng những hình ảnh đó quả thực là“ những hình ảnh tiêu cực và xấu xa”.

“Lần đầu tiên, họ có thể sẽ nhìn thấy những người dân đầy háo hức và vui mừng chào đón một vị khách của Iraq, và hy vọng, trong Thánh lễ bế mạc, họ cũng sẽ nhìn thấy đám đông hòa vào nhau và cùng nhau cầu nguyện”, Đức Tổng Giám mục Warda nói.

“Tất nhiên, với tư cách là người Kitô hữu, tôi biết rằng những vấn đề và thách thức của chúng ta sẽ vẫn còn đó. Tuy nhiên, toàn bộ phương tiện truyền thông, trong nước và quốc tế, sẽ kể câu chuyện về anh chị em Kitô hữu tại Iraq, tồn tại ở đó trong suốt 2.000 năm qua”.

Từ ngày 5-8 tháng 3, Đức Thánh Cha Phanxicô sẽ viếng thăm Iraq, nơi Ngài dự kiến sẽ mang lại hy vọng cho cộng đồng Kitô giáo thiểu số bị đàn áp, đồng thời thúc đẩy Tinh thần huynh đệ và cuộc đối thoại liên tôn.

Chỉ trong vòng ba ngày, Đức Thánh Cha Phanxicô đã được lên kế hoạch để thực hiện chuyến viếng thăm kéo dài 900 dặm tại Iraq, gặp gỡ các nhà lãnh đạo chính trị, các giáo sĩ Hồi giáo nổi bật, và anh chị em Kitô hữu. Ngài sẽ là vị Giáo hoàng đầu tiên trong lịch sử đến thăm đất nước Trung Đông.

Đức Tổng Giám mục Warda cho biết rằng ngài sẽ tiễn Đức Thánh Cha Phanxicô đến đồng bằng Ur ở miền nam Iraq, nơi Kinh Thánh ghi lại là nơi sinh của Tổ phụ Abraham. Địa điểm khảo cổ tại Ur, được khai quật vào thế kỷ 20, bao gồm một quần thể kiến trúc cổ và những ngôi nhà cổ ở Lưỡng Hà.

“Những khoảnh khắc này quả thực hết sức đặc biệt”, Đức Tổng Giám mục Warda nói.

Các tín hữu Công giáo Chaldean, một trong một số cộng đồng Công giáo Đông phương được tìm thấy ở Iraq, theo dấu lịch sử của họ trở lại với các Kitô hữu sơ khai thông qua mối liên hệ của họ với Giáo hội Đông Phương.

Đức Tổng Giám mục Warda lưu ý rằng với chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha Phanxicô, “rất nhiều người, đặc biệt là người dân Iraq, sẽ nhận thức được rằng chúng tôi đã ở đây trong nhiều thế kỷ và chúng tôi đã đóng góp rất nhiều. Và chúng tôi vẫn sẵn sàng tiếp tục đóng góp, nhờ sự quan phòng của Thiên Chúa, đồng thời, nhờ vào sự tin tưởng của tất mọi người đối với chúng tôi”.

Đức Tổng Giám mục Warda cũng cho biết ngài hy vọng rằng chuyến viếng thăm sẽ để lại “những kỷ niệm và những cảnh tượng tốt đẹp mà mọi người sẽ bắt đầu suy nghĩ rằng: “tại sao chúng ta phải theo đuổi con đường bạo lực nếu có một con đường khác mở ra và nó vẫn đang mở ra ở đó”.

Đề cập đến sự đa dạng về văn hóa, ngôn ngữ và phong tục của Iraq, Đức Tổng Giám mục Warda nói: “Tôi hy vọng rằng khoảnh khắc này sẽ còn tồn tại mãi trong cuộc sống và ký ức của tất cả mọi người dân Iraq”.

Đức Tổng Giám mục Warda cho biết rằng cộng đồng người Hồi giáo dòng Shiite và Sunni của Iraq cũng đã ủng hộ chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha Phanxicô, đồng thời thừa nhận tầm quan trọng lịch sử của nó. Ngài nhận xét rằng tinh thần hiếu khách là một giá trị quan trọng đối với người dân Iraq, và họ đang chào đón một vị khách tuyệt vời đó là Đức Thánh Cha Phanxicô.

Trong khi thừa nhận rằng luôn có một số người sẽ nhìn nhận mọi thứ từ một góc độ khác, Đức Tổng Giám mục Warda nhấn mạnh rằng công chúng Iraq nhìn nhận chuyến viếng thăm này một cách tích cực.

“Và tất cả mọi người đều biết đến Đức Thánh Cha Phanxicô”, Đức Tổng Giám mục Warda cho biết thêm. “Ý tôi là cách tiếp cận mục vụ của Ngài hết sức độc đáo và đặc biệt”.

“Tôi chắc chắn rằng phần lớn mọi người dân đang theo dõi tin tức về chuyến viếng thăm này một cách chặt chẽ. Họ rất vui mừng. Và bạn có thể biết từ công tác chuẩn bị”, Đức Tổng Giám mục Warda giải thích, và đồng thời cũng cho biết thêm rằng một số tín hữu Hồi giáo cũng nằm trong số những người chuẩn bị cho Thánh lễ mà Đức Thánh Cha Phanxicô sẽ cử hành tại sân vận động Erbil vào đêm cuối cùng trong chuyến viếng thăm này.

Thánh lễ do Đức Thánh Cha Phanxicô cử hành dự kiến sẽ là cuộc tụ họp đông đảo nhất của các tín hữu Công giáo Iraq với Đức Thánh Cha trong chuyến viếng thăm. Chính quyền địa phương ở Kurdistan cho biết có ít nhất 4.500 người đã đăng ký tham dự Thánh lễ.

Trong số các ca đoàn và nhạc công phục vụ Thánh lễ, có 15 tín đồ Hồi giáo, Đức Tổng Giám mục Warda nói. “Họ đã thực sự đăng ký để được hiện diện trong Thánh lễ và yêu cầu ca trưởng của ca đoàn, Linh mục Nishwan, để được tham gia sự kiện này”.

Minh Tuệ (theo CNA)

 

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube

Liên kết