Đức Tổng Giám mục Nigeria kêu gọi ‘các nhà lãnh đạo kính sợ Thiên Chúa, trung thực, năng nổ và minh bạch’

Đức Tổng Giám mục Ignatius Kaigama Địa phận Abuja (Ảnh: CNS/Nancy Phelan Wiechec)

Đức Tổng Giám mục Ignatius Kaigama Địa phận Abuja (Ảnh: CNS/Nancy Phelan Wiechec)

YAOUNDÉ – Người dân Nigeria sẽ đi bỏ phiếu cho cuộc tổng tuyển cử vào Chúa nhật tới, ngày 25 tháng 2. Các cử tri ở quốc gia đông dân nhất châu Phi sẽ chọn một Tổng thống và phó Tổng thống mới, cũng như các thành viên của Thượng viện và Hạ viện.

Cuộc bầu cử dự kiến diễn ra trong bối cảnh có những lo ngại nghiêm trọng về vấn đề an ninh, do các mối đe dọa từ các nhóm vũ trang khác nhau trên khắp đất nước.

Nhóm chiến binh Hồi giáo, Boko Haram, đã tiến hành một cuộc nổi dậy trong hơn một thập kỷ. Những người chăn gia súc thường tiến hành các cuộc tấn công vũ trang ở các vùng nông thôn. Các khu vực miền trung và tây bắc của đất nước đã chứng kiến làn sóng của các vụ bắt cóc. Những luận điệu mang tính bộ lạc và sắc tộc thường xuyên đi kèm với các chiến dịch bầu cử.

 Đất nước bị chia rẽ về mặt tôn giáo, giữa những người Hồi giáo sống chủ yếu ở phía bắc, và các Kitô hữu ở phía nam và đông nam, cũng như một nhóm thiểu số – từ 1,5% đến 7% theo các nghiên cứu nhân khẩu học khác nhau – những người theo các truyền thống địa phương.

 Trong một cuộc phỏng vấn độc quyền trước cuộc bầu cử, Đức Tổng Giám mục Ignatius Kaigama của Tổng Giáo phận thủ đô Abuja, phát biểu với Crux rằng người dân Nigeria không xem xét việc bỏ phiếu cho một Kitô hữu hay một người Hồi giáo, mà bầu chọn “những nhà lãnh đạo kính sợ Thiên Chúa, trung thực, năng nổ và minh bạch vì một Nigeria tốt đẹp hơn”.

Đức Tổng Giám mục Kaigama đã chỉ trích Tổng thống Buhari vì đã không đáp ứng được thách thức an ninh của Nigeria. Vị Giám chức kêu gọi vị Tổng thống tiếp theo – bất kể đó là ai – chấn chỉnh bộ máy an ninh của đất nước và đối đầu trực diện với một số nhóm tiếp tục đe dọa quốc gia. “Boko Haram, dân quân chăn gia súc, những tên côn đồ cướp bóc và những kẻ được gọi là những tay súng vô danh”, Đức Tổng Giám mục Kaigama nói, “đã tiếp tục gieo rắc nỗi kinh hoàng ở các khu vực khác nhau của đất nước”.

Tổng thống đương nhiệm, Muhammadu Buhari, đã hết nhiệm kỳ và sẽ không trở lại nắm giữ chức vụ mà ông đã nắm giữ kể từ năm 2015. Bất cứ ai trở thành Tổng thống tiếp theo cũng sẽ phải đối phó với những thách thức về vấn đề an ninh đầy cam go và những khó khăn về mặt kinh tế của đất nước.

18 ứng cử viên đang cạnh tranh cho vị trí cao nhất, nhưng các cuộc thăm dò dư luận cho thấy chỉ ba người trong số họ có cơ hội chiến thắng thực sự. Họ là Bola Ahmed Tinubu, 70 tuổi, ứng cử viên cho đảng Đại hội những người tiến bộ (APC) cầm quyền, Atiku Abubakar, 76 tuổi, tranh cử đại diện cho Đảng Dân chủ Nhân dân (PDP) đối lập chính, và Peter Obi, 61 tuổi, người đang tìm cách làm đảo lộn hệ thống lưỡng đảng bằng cách đẩy Đảng Lao động lên đỉnh cao.

Mặc dù chỉ trích hoạt động của Tổng thống Buhari trên mặt trận an ninh, Đức Tổng Giám mục Kaigama cho biết “cam kết đảm bảo tính minh bạch, tính trung thực và công bằng của Tổng thống sắp mãn nhiệm trong các cuộc bầu cử sắp tới thông qua việc ký Dự luật Bầu cử 2022 thành luật là một bước đi đúng hướng”.

Ủy ban bầu cử quốc gia độc lập ở Nigeria cũng đã có những bước tiến đáng kể. Ủy ban đã đưa ra một số, ít nhất, cơ sở hạ tầng và thiết bị giúp ích cho các cuộc bầu cử thành công.

Một số trong số đó bao gồm các công nghệ mới để công nhận, truyền tải và đối chiếu kết quả. Thẻ cử tri vĩnh viễn cũng đã được cấp cho nhiều người đã đăng ký.

“Người dân đã nhận thức rõ về tầm quan trọng của việc bỏ phiếu với lương tâm vững vàng và trong sáng cho những nhà lãnh đạo đáng tin cậy, những người sẽ mang lại lợi ích thực sự cho nền Dân chủ”, Đức Tổng Giám mục Kaigama nói. “Phần lớn dân chúng đang háo hức chờ đợi để bỏ phiếu trong cuộc bầu cử được coi là quan trọng nhất trong lịch sử của Nigeria”.

Đức Tổng Giám mục Kaigama cho biết các vấn đề xác định trong cuộc bầu cử là vấn đề an ninh – điều dường như đang trở nên tồi tệ hơn – và nền kinh tế, vốn đã không giúp khoảng 133 triệu người Nigeria thoát khỏi đói nghèo, trong một quốc gia gồm 225 triệu dân.

 “Một số ứng cử viên đã thẳng thắn đề cập đến một số vấn đề này hoặc lo ngại làm xấu chính thể của chúng ta”, Đức Tổng Giám mục Kaigama nói. “Tại thời điểm này, tất cả chúng ta phải ủng hộ chính sách tái thiết và phát triển kinh tế xã hội của Nigeria”.

“Các chính trị gia khao khát chức vụ phải chứng minh giá trị của họ và thuyết phục chúng ta rằng họ sẵn sàng thực hiện lời hứa”, Đức Tổng Giám mục Kaigama cho biết thêm. “Nếu mục đích chính của các chiến dịch của đảng là giành chiến thắng trong các cuộc bầu cử, thì mục đích chính đáng là quản trị hữu hiệu”.

Trong bối cảnh ngày càng có nhiều lo ngại về khả năng gián đoạn tiến trình dân chủ, Đức Tổng Giám mục Kaigama cho biết ngài tin rằng có hy vọng cho các cuộc bầu cử tự do và công bằng.

“Vào thời điểm này, sẽ là điều gieo rắc sự hoang mang sợ hãi nếu kết luận rằng tình trạng mất an ninh có thể làm gián đoạn các cuộc bầu cử tiếp theo. Tất cả hy vọng vẫn chưa chấm dứt. Vẫn có cơ sở để lạc quan rằng mọi việc sẽ diễn ra tốt đẹp”, Đức Tổng Giám mục Kaigama nói. “Tuy nhiên”, vị Giám chức tiếp tục, “chúng tôi tiếp tục khẳng định rằng chính phủ có nghĩa vụ theo hiến pháp và theo luật định là bảo vệ nhân quyền và đảm bảo công lý nền tảng cho tất cả mọi người. Vai trò của chính phủ là đảm bảo những điều kiện tối thiểu để nhân quyền và công lý có thể thực hiện được”.

Đức Tổng Giám mục Kaigama cho biết đối với ngài, dường như cả Tổng thống Buhari lẫn chính quyền của ông đều không thực hiện các bước cần thiết để đảm bảo rằng những kẻ khủng bố bị vô hiệu hóa, bọn tội phạm bị bắt giữ, những tên cướp bị đánh bại và những kẻ bắt cóc bị buộc phải chấm dứt hoạt động của chúng.

“Ít nhất, người dân trông cậy vào các nhà lãnh đạo của họ vì điều này. Sự phát triển và lan rộng của các tổ chức an ninh ‘tự lực’ khác nhau là một dấu hiệu rõ ràng rằng chính quyền đã mất đi sự ủng hộ của quần chúng nhân dân”, Đức Tổng Giám mục Kaigama nói, đồng thời cũng cho biết thêm rằng Tổng thống tiếp theo sẽ phải đối mặt với thực tế là chiến lược hiện tại “không hiệu quả và cần được thiết kế lại”.

“Hơn nữa”, Đức Tổng Giám mục Kaigama nói, “việc giữ cùng một người điều hành bộ máy an ninh trong một thời gian dài là phản tác dụng và không giúp xây dựng một bộ máy an ninh mạnh mẽ vốn có thể ngăn chặn sự tấn công dữ dội của những kẻ khủng bố và những kẻ tội phạm này”.

Đức Tổng Giám mục Kaigama khuyến khích tất cả các công dân đủ điều kiện thực hiện quyền bầu cử của họ.

“Chúng tôi không tìm kiếm một Tổng thống Kitô giáo hay Hồi giáo”, Đức Tổng Giám mục Kaigama nói. “Thay vào đó, chúng tôi đang tìm kiếm một Tổng thống tốt, người có thể thúc đẩy những điều đúng đắn, công bằng và thúc đẩy công ích”.

Tổng thống tiếp theo của Nigeria, Đức Tổng Giám mục Kaigama nói, “cần phải mạnh mẽ thúc đẩy sự phát triển, tiến bộ và ổn định” của đất nước.

Minh Tuệ (theo Crux)

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube