Đức Tổng Giám mục Ireland: ‘Giáo hội có thể được canh tân nếu mọi người lắng nghe Chúa Thánh Thần’

Một đại biểu đang bưng bát hương trong buổi cầu nguyện tại hội nghị tiền Thượng hội đồng ở địa điểm tu viện thế kỷ thứ sáu của Clonmacnoise ở Ireland vào ngày 18 tháng 6 năm 2022. Hội nghị nhằm chuẩn bị cho Thượng hội đồng toàn cầu năm 2021-2023 do Đức Thánh Cha Phanxicô triệu tập (Ảnh: CNS/ Clodagh Kilcoyne, Reuters)

Một đại biểu đang bưng bát hương trong buổi cầu nguyện tại hội nghị tiền Thượng hội đồng tại địa điểm Tu viện Clonmacnoise thế kỷ thứ sáu, Ireland vào ngày 18 tháng 6 năm 2022. Hội nghị nhằm chuẩn bị cho Thượng hội đồng toàn cầu năm 2021-2023 do Đức Thánh Cha Phanxicô triệu tập (Ảnh: CNS/ Clodagh Kilcoyne, Reuters)

ATHLONE, Ireland – Một chương trong đời sống của Giáo hội Ireland sắp kết thúc, và Đức Tổng Giám mục toàn Ireland cho biết ngài tin rằng “nếu chúng ta sẵn sàng lắng nghe những gì Chúa Thánh Thần đang ngỏ lời”, một điều gì đó mới mẻ sẽ bắt đầu, mặc dù nó sẽ nhỏ bé hơn nhiều.

Phát biểu với hãng tin CNS tại phế tích của địa điểm Tu viện cổ Clonmacnoise có từ thế kỷ thứ sáu được thành lập bởi Thánh Ciarán trên bờ sông Shannon ở County Offaly, Đức Tổng Giám mục Eamon Martin cho biết ngài cảm nhận 200 năm kể từ sự kiện ‘Giải phóng Công giáo’ (Catholic Emancipation) từ năm 1829 đến năm 2029 “phục vụ như một khoảnh khắc, một chương trong đời sống của Giáo hội Ireland, cũng giống như Clonmacnoise kể câu chuyện về một khoảnh khắc cụ thể. Clonmacnoise rõ ràng đã từng là một trung tâm Giáo hội thực sự sôi động ở ngã tư Ireland vào thời của nó, nhưng đó là một chương đã kết thúc. Tôi cảm thấy chúng ta đang ở một thời điểm tương tự trong đời sống của Giáo hội Ireland hiện tại”.

“Câu hỏi là – tiếp theo là gì? Chúng ta vẫn chưa hoàn toàn chắc chắn, nhưng chúng ta cởi mở để đón nhận những điều Chúa Thánh Thần có thể đang nói và sự đổi mới đức tin một cách lặng lẽ và nhẹ nhàng. Chúng ta đang chuyển từ sự duy trì sang truyền giáo. Để tạo không gian cho một điều gì đó mới mẻ, chúng ta phải chấp nhận rằng chẳng ích gì khi cố gắng duy trì một hình thức cụ thể của Giáo hội ở một thời kỳ khác”.

Các số liệu điều tra dân số của Ireland cho năm 2022 có khả năng cho thấy một sự sụt giảm them nữa về số lượng người xác định mình là người Công giáo ở Ireland. Năm 2016, con số này là 78,3% dân số, (khoảng 3,7 triệu người), giảm so với con số 84,2% trong cuộc điều tra dân số năm 2011.

Năm ngoái, Đức Tổng Giám mục Dermot Farrell Địa phận Dublin phát biểu với tạp chí Síolta, được xuất bản bởi chủng viện quốc gia ở Maynooth: “Những thách thức mà tôi phải đối mặt là khá rõ ràng. Chúng tôi có một hàng giáo sĩ già hóa và rất ít ơn gọi trong thiên chức Linh mục Giáo phận hoặc đời sống tu trì. Số người tích cực thực hành và sống đức tin của họ đang giảm sút đáng kể”. Đức Tổng Giám mục Farrell nhấn mạnh rằng vấn nạn giáo sĩ lạm dụng tình dục đã gây tổn hại không thể sửa chữa được đối với danh tiếng của Giáo hội tại Ireland.

Đức Tổng Giám mục Farrell cảnh báo rằng điều này có thể đánh dấu sự kết thúc đối với Công giáo tại Ireland nếu những thay đổi lớn không được thực hiện trong Giáo hội, bởi vì vết tích của đức tin Kitô giáo ở Ireland ngày nay “đã biến mất, đối với tất cả các ý định và mục đích, đã biến mất” và “cuộc khủng hoảng đức tin tiềm ẩn này đặc biệt sâu sắc trong các thế hệ trẻ”, Đức Tổng Giám mục Farrell cho biết thêm, “Mô hình hiện tại của Giáo hội quả thực không bền vững”.

Đức Tổng Giám mục Martin phát biểu với CNS vào ngày 18 tháng 6: “Một trong những điều sắp xảy ra là các cuộc trò chuyện tiền Thượng hội đồng với rất nhiều anh chị em đầy nhiệt huyết với đức tin của họ vào Chúa Giêsu Kitô, rất yêu mến Chúa Giêsu Kitô, yêu mến Giáo hội. Nhưng họ muốn Giáo hội trở nên cởi mở với điều gì đó khác biệt”.

Đức Tổng Giám mục Martin phát biểu sau buổi cử hành phụng vụ bế mạc Đại hội đồng tiền Thượng hội đồng Quốc gia kéo dài một ngày, trong đó 160 đại biểu đại diện cho 26 Giáo phận ở Ireland, các Dòng tu và các nhóm Công giáo đã gặp gỡ nhau để suy tư về những phát hiện của 40 bản đệ trình xuất hiện từ giai đoạn lắng nghe của Giáo phận địa phương trong quá trình chuẩn bị cho Thượng hội đồng Giám mục năm 2023 về tính Hiệp hành.

Những phản ánh thu thập được trong cuộc họp sẽ giúp định hình nội dung tổng hợp quốc gia của Ireland, và sẽ được đệ trình lên Vatican trước ngày 15 tháng 8.

Bản tổng hợp sẽ được giám sát bởi Ủy ban Chỉ đạo Con đường Hiệp hành, và chủ tịch của ủy ban, Nicola Brady, cam kết công bố báo cáo chung kết như một cử chỉ của sự minh bạch và tin cậy.

Báo cáo cũng sẽ được sử dụng như một nguồn tài liệu để tiếp tục cuộc đối thoại đồng nghị để chuẩn bị cho đại hội quốc gia của Giáo hội Ireland vào năm 2026, nhằm mục đích mang lại sự đổi mới cho một Giáo hội đang vật lộn với hậu quả của các vụ bê bối giáo sĩ lạm dụng tình dục, sự suy sụp tinh thần, thiếu ơn gọi và số lượng người tham dự Thánh lễ giảm sút.

Các nhà tổ chức Quốc hội tiền Thượng Hội đồng Quốc gia cho biết có một điểm chung trong 15 chủ đề nổi lên.

“Mặc dù mỗi Giáo phận có kinh nghiệm riêng về Con đường Hiệp hành, tuy nhiên những gì chúng tôi nghe được là nhiều chủ đề phổ biến đang nổi lên trên khắp đất nước – Bắc và Nam”, Đức Giám mục Brendan Leahy Địa phận Limerick, phó Chủ tịch Ủy ban Chỉ đạo Con đường Hiệp hành cho biết.

Các chủ đề bao gồm lời kêu gọi về những vai trò to lớn hơn nhiều dành cho phụ nữ ở tất cả các cấp trong Giáo hội; những biểu hiện về việc lạm dụng là một phần của câu chuyện của Giáo hội; những bận tâm về những người thuộc giới LGBTQI+; việc đào tạo đức tin và dạy giáo lý cho người trưởng thành; giới trẻ, gia đình, sự lãnh đạo đồng trách nhiệm; mục vụ giáo dân; phụng vụ và tác động của COVID-19.

Minh Tuệ (theo Crux)

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube