Đức Tổng Giám mục Gallagher: ‘Chúng ta phải duy trì ý tưởng về một tiến trình hòa bình’

Đức Tổng Giám mục Paul Richard Gallagher,Ngoại trưởng Vatican.

Đức Tổng Giám mục Paul Richard Gallagher, Ngoại trưởng Vatican.

Trong một cuộc phỏng vấn với nhật báo tiếng Ý “La Stampa”, Ngoại trưởng Vatican, Đức Tổng Giám mục Paul Richard Gallagher, đã thảo luận về những nỗ lực ngoại giao của Tòa Thánh vì hòa bình ở Ukraine, và sứ mạng thúc đẩy mối quan hệ tốt đẹp giữa các dân tộc và các quốc gia trên toàn thế giới.

“Cuộc chiến ở Ukraine sẽ kết thúc tại bàn đàm phán”, Đức Tổng Giám mục Paul Richard Gallagher nói, nhắc lại những lời của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Vì lý do này, Đức Tổng Giám mục Gallagher tiếp tục, những nỗ lực của Tòa Thánh “nhằm mục đích nỗ lực ngồi vào bàn đàm phán sớm nhất có thể”.

Ngoại trưởng Vatican đã đưa ra nhận xét này trong một cuộc phỏng vấn đăng hôm thứ Tư trên tờ báo tiếng Ý La Stampa. Liên quan đến cuộc xung đột đang diễn ra ở Ukraine, Đức Tổng Giám mục Gallagher cho biết Tòa Thánh thừa nhận những khó khăn và đau khổ của người dân Ukraine, nhưng đồng thời lưu ý đến sự phức tạp của tình hình ngoại giao. “Chúng ta phải duy trì ý tưởng về một tiến trình hòa bình”, Đức Tổng Giám mục Gallagher nói.

Đức Tổng Giám mục Gallagher lưu ý rằng Đức Thánh Cha Phanxicô đã nỗ lực làm việc để tìm kiếm một giải pháp hòa bình cho cuộc chiến kể từ khi Nga xâm lược Ukraine vào tháng 2 năm 2022, đồng thời cho biết rằng Đức Thánh Cha đã “liên tục đánh giá các ý tưởng và đề xuất có thể giúp giảm bớt sự căng thẳng trong cuộc xung đột Ukraine và bắt đầu những con đường dẫn đến một nền hòa bình công bằng”.

Quan hệ với Trung Quốc và Iran

Đức Tổng Giám mục Gallagher cũng trả lời các câu hỏi về vai trò của các quốc gia khác trong cuộc xung đột, và đặc biệt là về mối quan hệ của Nga với Trung Quốc và Iran. “Việc xem xét đầu tiên”, Đức Tổng Giám mục Gallagher nói, “là quan điểm của Tòa Thánh rằng bất kỳ quốc gia nào, bất kỳ chủ thể nào, phải làm mọi thứ có thể để chấm dứt cuộc chiến này. Chúng tôi khuyến khích mọi người làm như vậy”.

Đối với các câu hỏi về vấn đề nhân quyền, Đức Tổng Giám mục Gallagher lưu ý rằng khi Tòa Thánh lên tiếng về những câu hỏi này, Tòa Thánh đề cập đến “toàn bộ cộng đồng quốc tế”. Mặc dù một số tuyên bố có thể có liên quan đặc biệt đến một số vấn đề nhất định, nhưng ngài giải thích rằng Tòa Thánh không lên tiếng “theo cách thức gây hấn”, mà thay vào đó muốn “mở cửa ngay cả khi đó là một tình huống có thể rất khó khăn đối với chúng tôi”.

Sự cần thiết của sự tin tưởng

Cuộc phỏng vấn kết thúc với một loạt câu hỏi về tình hình chính trị ở Israel và Palestine, với việc Đức Tổng Giám mục Gallagher bày tỏ mối quan ngại về tình trạng bạo lực gia tăng trong khu vực. “Chúng tôi lấy làm tiếc rằng điều này dường như đang tạo ra nhiều trở ngại hơn trong việc cải thiện tình hình chính trị”.

Đức Tổng Giám mục Gallagher nhấn mạnh rằng “cần phải nỗ lực nhiều hơn nữa để tìm ra ý chí chính trị” để người dân Palestine và Israel tìm được một sự thỏa hiệp có hiệu quả. “Tôi nghĩ rằng hầu hết mọi người đều đồng ý, như kinh nghiệm cho chúng ta biết, rằng điều cần thiết là hoạt động chính trị của những cử chỉ nhỏ, những cử chỉ xây dựng lòng tin, của việc có được sự tin tưởng”, Đức Tổng Giám mục Gallagher cho biết thêm. Điều còn thiếu trên thế giới ngày nay giữa các quốc gia và các nhà lãnh đạo đó là sự tin tưởng, và chúng ta cần xây dựng nó”.

“Hiện tại tôi không nghĩ chúng ta đã có được sự tin tưởng và tôi thiết nghĩ cộng đồng quốc tế cần nỗ lực giải quyết vấn đề đó”.

Thiên Ân (theo Vatican News)

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube

Liên kết