
Đức Thánh Cha Phanxicô ký một cuốn sách với thông điệp dành cho anh chị em tín hữu Công giáo Syriac tại Nhà thờ Đức Mẹ Giải thoát ở Baghdad vào ngày 5 tháng 3 năm 2021. Cũng trong bức ảnh, từ trái qua: Đức Thượng phụ Công giáo Syriac Ignace Joseph III Younan, Đức Tổng giám mục Công giáo Syriac Ephrem Yousif Mansoor Abba Địa phận Baghdad và Đức Thượng phụ Chaldean Louis Sako Địa phận Baghdad (Ảnh: CNS photo / Truyền thông Vatican)
BEIRUT – Các nhà lãnh đạo chính trị đã có “những lời rất tuyệt vời” trong chuyến Tông du vào hồi đầu tháng 3 của Đức Thánh Cha Phanxicô đến Iraq, nhưng giờ đây, các tín hữu Kitô giáo cầu nguyện “để những lời lẽ đó, những tuyên bố đó, sẽ được áp dụng trên bình diện hàng ngày”, Đức Thượng phụ Công giáo Syriac Ignace Joseph III Younan nói.
“Các Kitô hữu không chỉ cần được công nhận bằng lời nói, mà còn phải được công nhận như những công dân bình đẳng trong đời sống thường nhật. Cho đến hiện tại, chúng tôi có luật (ở Iraq) chống phân biệt đối xử với các Kitô hữu và các nhóm sắc tộc thiểu số khác”, Đức Thượng phụ Joseph III Younan phát biểu với CNS từ Tòa Thượng Phụ tại Beirut.
Dân số Kitô giáo tại Iraq vào khoảng 1,5 triệu người vào năm 2003. Với cuộc xâm lược do Mỹ dẫn đầu vào năm 2003 và, đặc biệt là với việc nhóm Nhà nước Hồi giáo năm 2014 tiếp quản Đồng bằng Ninevah vào tháng 8 năm 2014, hiện có nhiều nhất khoảng 200.000 Kitô hữu, Đức Thượng phụ Joseph III Younan cho biết.
“Đây chính là là thực tế”, Đức Thượng phụ Joseph III Younan nói. Các tín hữu Công giáo Syriac chiếm ít nhất 25% trong số đó.
“Các Kitô Iraq đã phải chịu đựng đau khổ trong suốt một thời gian dài, và hình thức di cư ồ ạt như thế này rất nguy hiểm cho sự tồn tại của họ”, Đức Thượng phụ Joseph III Younan nói.
Đức Thượng phụ Joseph III Younan phát biểu với CNS rằng Đức Thánh Cha Phanxicô “có một thông điệp về hòa bình, hy vọng và niềm vui cho những anh chị em Kitô hữu còn tiếp tục ở lại Iraq. Nhưng chúng ta nên tự hỏi mình, có bao nhiêu Kitô hữu Iraq sẽ trở về quê nhà của họ?”, Đức Thượng phụ Joseph III Younan đặt vấn đề, liên quan đến hàng trăm nghìn người đã nhập cư đến các quốc gia khác. “Bởi vì tình hình tại Iraq hiện vẫn chưa được đảm bảo một cách tốt đẹp. Sự hỗn loạn vẫn tiếp tục ngự trị nơi đây”.
“Mọi thứ sẽ trở nên như thế nào, sự cộng hưởng từ việc công bố Tin Mừng của Đức Thánh Cha, trong tâm hồn của đa số các tín đồ Hồi giáo tại Iraq? Điều đó tùy thuộc vào Thiên Chúa, và chúng ta tiếp tục hy vọng và cầu nguyện, đồng thời sẽ cố gắng luôn luôn công bố sự thật trong tinh thần bác ái”, Đức Thượng phụ Joseph III Younan nói.
Minh Tuệ (theo Crux)