Đức Thánh Cha Phanxicô thiết lập Giáo phận ‘mới’ ở Trung Quốc, chấp nhận đường biên giới do Bắc Kinh vạch ra

Vatican tuyên bố thành lập Giáo phận Weifang vào ngày 29 tháng 1 năm 2024, ngày tấn phong Giám mục tiên khởi của giáo phận, Đức Giám mục Anthony Sun Venjun (Ảnh: Hiệp hội Công giáo Yêu nước Trung Quốc)

Vatican tuyên bố thành lập Giáo phận Weifang vào ngày 29 tháng 1 năm 2024, ngày tấn phong Giám mục tiên khởi của giáo phận, Đức Giám mục Anthony Sun Venjun (Ảnh: Hiệp hội Công giáo Yêu nước Trung Quốc)

Hôm thứ Hai, Vatican công bố rằng Đức Thánh Cha Phanxicô đã thiết lập một Giáo phận “mới” ở Trung Quốc đại lục – một quyết định ngầm công nhận biên giới Giáo phận do Bắc Kinh vạch ra, theo Asia News.

Đức Thánh Cha đã bãi bỏ Hạt Phủ Doãn Tông Tòa Yiduxian trước đây, nơi đã trống tòa kể từ năm 2008, và thay thế nó bằng Giáo phận Weifang, lấy tên từ thành phố cấp tỉnh có hơn 9 triệu dân ở tỉnh Sơn Đông, miền trung Trung Quốc.

Vatican đã tuyên bố thành lập Giáo phận Weifang (Duy Phường) vào ngày 29 tháng 1, ngày tấn phong Giám mục tiên khởi của Giáo phận, Đức Giám mục Anthony Sun Venjun.

Văn phòng Báo chí Tòa Thánh cho biết Đức Thánh Cha Phanxicô đã thành lập Giáo phận này vào ngày 20 tháng 4 năm 2023, “với mong muốn thúc đẩy việc chăm sóc mục vụ cho đoàn chiên của Thiên Chúa và quan tâm sâu sắc hơn đến lợi ích tinh thần của đoàn chiên”.

Tranh chấp về biên giới Giáo phận

Biên giới Giáo phận là khu vực tranh chấp giữa Vatican và Trung Quốc trong nhiều thập kỷ kể từ khi Đảng Cộng sản Trung Quốc lên nắm quyền và bắt đầu vẽ lại ranh giới Giáo phận.

Theo Asia News, việc Đức Thánh Cha nâng Weifang lên hàng Giáo phận chấp nhận đường biên giới Giáo phận do Bắc Kinh vẽ lại.

Giáo hội Công giáo có 147 khu vực pháp lý Giáo hội ở Trung Quốc với 20 Tổng Giáo phận, 97 Giáo phận, 28 Hạt Phủ Doãn Tông Tòa và 2 cơ quan quản lý Giáo hội.

Tuy nhiên, chính quyền Đảng Cộng sản Trung Quốc tuyên bố rằng chỉ có 104 Giáo phận tồn tại ở Trung Quốc đại lục và đã vẽ lại đường biên giới theo cách kết hợp các Giáo phận.

Theo Agenzia Fides, cơ quan dịch vụ thông tin của Hiệp hội Truyền giáo Giáo hoàng, biên giới các Giáo phận của Trung Quốc là một vấn đề then chốt trong các cuộc đàm phán đang diễn ra giữa Tòa Thánh và Bắc Kinh.

Giáo phận Weifang

Giáo phận Weifang có diện tích khoảng 6.240 dặm vuông trải dài từ Qingzhou (Thanh Châu) đến Gaomi (Cao Mật), bao gồm khu vực tàu điện ngầm của thành phố cấp tỉnh Duy Phường. Nhà thờ Chính Tòa của Giáo phận là Nhà thờ Chúa Kitô Vua nằm ở Thanh Châu, phía tây thành phố Duy Phường.

Theo Vatican, khoảng 6.000 tín hữu Công giáo sống trong Giáo phận mới, với tổng dân số 9,39 triệu người và được phục vụ bởi 10 linh mục và 6 nữ tu. Duy Phường là một Giáo phận trực thuộc Tổng Giáo phận Tế Nam.

Giáo phận thay thế Hạt Phủ Doãn Tông Tòa  Yiduxian trước đây, được thành lập vào ngày 16 tháng 6 năm 1931 bởi Đức Giáo hoàng Piô XI, người đã giao phó quyền quản lý Giáo phận này cho các nhà truyền giáo Dòng Phanxicô đến từ Pháp.

Đức Giám Mục Sun

Đức Giám mục Sun đã được thánh hiến tại Qingzhou vào ngày 29 tháng 1 bởi Đức Cha John Fang Xingyao Địa phận Linyi (Lâm Nghi), Chủ tịch Hiệp hội Yêu nước Trung Quốc, chủ phong cùng với 4 Giám mục phụ phong khác từ Tỉnh Sơn Đông.

Theo Hiệp hội Công giáo Yêu nước Trung Quốc do chính phủ phê chuẩn, hơn 300 người đã tham dự Thánh lễ truyền chức, trong đó có 44 linh mục.

Đức Cha Sun, 53 tuổi, quê ở Weifang. Ngài theo học tại Chủng viện Sheshan từ năm 1989 đến năm 1994. Ngài được truyền chức linh mục lúc 25 tuổi vào tháng 12 năm 1995 tại Nhà thờ Chính Tòa Bắc Kinh. Ngài đã trải qua một năm đào tạo ở Ireland từ năm 2007 đến 2008 trước khi trở lại làm công việc mục vụ ở Weifang.

Thỏa thuận Vatican-Trung Quốc về việc bổ nhiệm các Giám mục

Đức Cha Sun là vị Giám mục Trung Quốc thứ hai được tấn phong tại đại lục trong 5 ngày qua. Vatican đã công bố vào ngày 25 tháng 1 rằng Đức Thánh Cha Phanxicô đã bổ nhiệm Cha Thaddeus Wang Yuesheng làm Giám mục Địa phận Zhengzhou (Trịnh Châu), một thông báo cũng được đưa ra vào ngày ngài được tấn phong Giám mục.

Vatican đã ký một thỏa thuận tạm thời với Bắc Kinh vào năm 2018 về việc bổ nhiệm các Giám mục, thỏa thuận này sẽ hết hạn vào tháng 10.

Theo Vatican, cả hai cuộc bổ nhiệm được công bố trong tuần qua đều diễn ra trong khuôn khổ thỏa thuận tạm thời – một bước đáng chú ý sau khi các Giám mục được bổ nhiệm vi phạm thỏa thuận Vatican-Trung Quốc vào tháng 4 năm 2023 tại Thượng Hải và vào tháng 11 năm 2022 tại nơi được gọi là Giáo phận Jiangxi (Giang Tây), một Giáo phận không được Vatican công nhận.

Việc thành lập Giáo phận Duy Phường và bổ nhiệm Giám mục diễn ra khoảng hai tuần sau khi một Giám mục được chính phủ Trung Quốc đơn phương bổ nhiệm tại Thượng Hải vào tháng 4 và ba tháng trước khi Đức Thánh Cha Phanxicô chấp nhận việc bổ nhiệm Giám mục Thượng Hải vào tháng 7.

Minh Tuệ (theo CNA)

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube