Đức Thánh Cha Phanxicô than phiền về “văn hóa lãng phí và sự sụt giảm dân số” ở Ý

Đức Thánh Cha gặp gỡ các thành viên của Hiệp hội Bổ trợ và Hiện đại hóa các Cơ quan Địa phương của Ý - ASMEL (Ảnh: Truyền thông Vatican)

Đức Thánh Cha gặp gỡ các thành viên của Hiệp hội Bổ trợ và Hiện đại hóa các Cơ quan Địa phương của Ý – ASMEL (Ảnh: Truyền thông Vatican)

Gặp gỡ các thành viên của ASMEL, một hiệp hội Ý hỗ trợ các đô thị nhỏ ở các khu vực khó khăn của Ý, Đức Thánh Cha Phanxicô nhắc lại sự bận tâm của ngài đối với cuộc khủng hoảng nhân khẩu học ngày càng tồi tệ ở Ý.

Các thực hành xã hội có tính đổi mới, vốn “tái khám phá các hình thức của sự phụ thuộc lẫn nhau và sự hỗ tương” và giúp bảo vệ ngôi nhà chung của chúng ta “cần được công nhận và hỗ trợ”, nhằm thúc đẩy một “mô hình thay thế” cho nền văn hóa lãng phí đang lan tràn ngày nay, Đức Thánh Cha Phanxicô nói.

Thật vậy, các khu vực bị gạt ra bên lề xã hội có thể trở thành “phòng thí nghiệm của sự đổi mới xã hội” mang lại “những cơ hội mới mà những người khác chỉ nhìn thấy những sự cưỡng ép” hoặc “những nguồn tài nguyên mà người khác coi là lãng phí”, Đức Thánh Cha đã nhận xét khi ngài phát biểu hôm thứ Bảy với các thành viên của Hiệp hội Bổ trợ và Hiện đại hóa các Cơ quan Địa phương của Ý(ASMEL).

ASMEL

Hiệp hội được thành lập vào năm 2010 để hỗ trợ các đô thị nhỏ ở những vùng xa xôi và thường gặp khó khăn ở Ý thúc đẩy sự phát triển kinh tế và xã hội của họ.

Đức Thánh Cha lưu ý rằng các lĩnh vực mà ASMEL hoạt động thường bị chính quyền trung ương bỏ qua, do nguồn tài chính công hạn chế vốn chỉ góp phần làm sâu sắc thêm sự bất bình đẳng về kinh tế và xã hội giữa những vùng nghèo hơn và những vùng giàu hơn của đất nước.

Vòng luẩn quẩn

“Ở đây”, Đức Thánh Cha nói, “chúng ta thấy một ví dụ cụ thể về một nền văn hóa lãng phí, trong đó ‘mọi thứ không hữu ích cho lợi nhuận đều bị loại bỏ’”. Điều này gây ra “một vòng luẩn quẩn”, vì việc thiếu cơ hội thường đẩy bộ phận dân chúng dám nghĩ dám làm nhất rời bỏ, khiến những cộng đồng bị bỏ rơi này ngày càng bị bỏ rơi. “Do đó, nhu cầu về một nhà nước phúc lợi ngày càng tăng ở những vùng lãnh thổ này, trong khi các nguồn lực để đáp ứng nhu cầu này đang giảm dần”, Đức Thánh Cha lưu ý.

Đức Thánh Cha Phanxicô cũng thu hút sự chú ý đến một khía cạnh khác liên quan đến xu hướng tiêu cực này: sự suy giảm dân số ngày càng tăng ở những vùng lãnh thổ này khiến họ gặp khó khăn hơn trong việc chăm sóc di sản thiên nhiên thường phong phú của mình, khiến họ phải đối mặt nhiều hơn với các thảm họa thiên nhiên thường xuyên hơn do các hiện tượng thời tiết cực đoan tái diễn.

Tiếng kêu của người nghèo và tiếng kêu của trái đất có mối liên hệ với nhau

“Nhìn vào những lãnh thổ này”, Đức Thánh Cha nhận xét, “chúng ta có thể khẳng định rằng việc lắng nghe tiếng kêu của trái đất có nghĩa là lắng nghe tiếng kêu của người nghèo và những người bị bỏ rơi, và ngược lại”.

“Qua tính dễ bị tổn thương của con người và môi trường, chúng ta nhận ra rằng tất cả mọi thứ đều có mối liên hệ với nhau”.

Sự tham gia và trí tuệ nhân tạo

Cảm ơn ASMEL vì cam kết bảo vệ phẩm giá con người và chăm sóc ngôi nhà chung của chúng ta, ngay cả trong bối cảnh khan hiếm nguồn lực và khó khăn, Đức Thánh Cha Phanxicô đã nhấn mạnh hai chiến lược đầy hứa hẹn mà hiệp hội đã nỗ lực thực hiện: sự hợp tác chặt chẽ hơn giữa khu vực công và tư nhân, đặc biệt là khu vực xã hội tư nhân, điều mà Đức Thánh Cha nói rằng mang lại những cơ hội mới cho sự tham gia của người dân ở cấp cơ sở và việc sử dụng các công nghệ mới, bao gồm cả trí tuệ nhân tạo.

“Chúng ta đang khám phá xem chúng có thể trở thành những công cụ giết chóc mạnh mẽ đến mức nào”, Đức Thánh Cha nói. “Chúng ta có thể tưởng tượng sức mạnh này có thể mang lại lợi ích như thế nào nếu được sử dụng không phải để hủy diệt, mà theo logic của sự quan tâm chăm sóc: chăm sóc con người, các cộng đồng, các vùng lãnh thổ và ngôi nhà chung”.

Lo ngại đối với cuộc khủng hoảng nhân khẩu học

Kết lời, Đức Thánh Cha Phanxicô một lần nữa bày tỏ sự quan ngại của mình đối với cuộc khủng hoảng nhân khẩu học, hay như ngài gọi nó là “văn hóa suy giảm dân số”, mà Ý và các quốc gia châu Âu khác đang phải đối mặt.

Thiên Ân (theo Vatican News)

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube

Liên kết