Vào tối thứ Bảy, tại Quảng trường Thánh Phêrô, những người đoạt giải Nobel, người đoạt giải Grammy Andrea Bocelli, và một số cựu nguyên thủ quốc gia sẽ cùng với Đức Thánh Cha Phanxicô tham dự Hội nghị Thế giới về Tinh thần Huynh đệ Nhân loại.
Sự kiện ngày 10 tháng 6, được gọi là “#Not Alone”, sẽ lên đến đỉnh điểm với việc Đức Thánh Cha Phanxicô ký một văn kiện kêu gọi cam kết đối với tinh thần huynh đệ nhân loại do hàng chục người đoạt giải Nobel Hòa bình cùng với đại diện của các tổ chức từng đoạt giải Nobel soạn thảo.
Theo Quỹ ‘Fratelli Tutti’, nhà tài trợ của sự kiện, những người trẻ tuổi đại diện cho các quốc gia khác nhau cũng sẽ tạo thành “một vòng tay ôm mang tính biểu tượng” bằng cách nắm tay nhau thành một vòng tròn quanh Quảng trường Thánh Phêrô.
Đức Hồng Y Mauro Gambetti, Giám quản Đền thờ Thánh Phêrô, đã mô tả cuộc gặp gỡ sắp tới là “một ngày tuyệt vời của nhiều hoạt động mừng kỷ niệm và sự hiệp nhất được truyền cảm hứng từ Thông điệp Fratelli Tutti của Đức Thánh Cha Phanxicô, vượt qua tầm nhìn hạn chế tình bạn xã hội với các mối quan hệ sắc tộc hoặc huyết thống”.
Phát biểu tại một cuộc họp báo của Vatican nhằm quảng bá cho sự kiện này, Linh mục Dòng Tên Francesco Occhetta, người đứng đầu Quỹ ‘Fratelli Tutti’, lưu ý rằng các tham dự viên tham gia sự kiện “sẽ được tặng một nhúm đất hữu cơ và hạt giống để từ đó gieo trồng để chúng nảy mầm như một biểu tượng về cam kết bảo vệ tinh thần huynh đệ”.
Những người đoạt giải Nobel đã xác nhận tham gia Hội nghị Thế giới về Tình huynh đệ Nhân loại bao gồm nhà ủng hộ nhân quyền Nadia Murad người Iraq, bác sĩ phụ khoa Denis Mukwege người Congo, và nhà lãnh đạo phong trào ‘Mùa xuân Ả Rập’ Tawakkol Karman người Yemen.
Các cựu Tổng thống của Colombia, Costa Rica, Ba Lan và Cộng hòa Dân chủ Đông Timor — tất cả những người đoạt giải hòa bình — cũng sẽ tham gia, cũng như đại diện của một số tổ chức Liên Hợp Quốc đã từng nhận giải trước đây.
Hội nghị Thế giới về Tinh thần Huynh đệ Nhân loại sẽ bắt đầu với các cuộc họp riêng của 5 nhóm làm việc đại diện cho những người đoạt giải Nobel, người nghèo, các nhà bảo vệ môi trường, sinh viên và các hiệp hội.
Vào lúc 4 giờ chiều theo giờ địa phương, người dẫn chương trình truyền hình Ý Carlo Conti, người từng tổ chức cuộc thi Eurovision quốc gia của Ý, sẽ bắt đầu buổi phát sóng trên truyền hình Ý về sự kiện Hội nghị Thế giới về Tinh thần Huynh đệ Nhân loại tại Quảng trường Thánh Phêrô với các màn trình diễn của danh ca Bocelli và các nghệ sĩ âm nhạc Ý khác.
Đức Thánh Cha Phanxicô sẽ tham gia sự kiện này hai giờ sau đó để lắng nghe những gì xuất hiện trong các cuộc thảo luận của các nhóm làm việc, ký kết văn kiện về Tinh thần Huynh đệ Nhân loại và tham gia việc đan kết thành một vòng tay ôm mang tính biểu tượng. Sau đó, các nghệ sĩ xiếc và nghệ sĩ đường phố sẽ tiến lên sân khấu ở Quảng trường Thánh Phêrô biểu diễn đến 10 giờ tối.
Quảng trường thị trấn ở Buenos Aires, Argentina; Giêrusalem; Nagasaki, Nhật Bản; Brazzaville, Cộng hòa Congo; và bốn địa điểm khác trên thế giới sẽ kết nối trực tiếp với Quảng trường Thánh Phêrô phát sóng sự kiện này.
Sau đây là danh sách những người đoạt giải Nobel và đại diện những người đoạt giải Nobel sẽ tham gia Hội nghị Thế giới về Tinh thần Huynh đệ Nhân loại, theo Vatican:
Juan Manuel Santos, Tổng thống Cộng hòa Colombia từ 2010 đến 2018 (Colombia): Giải Nobel Hòa bình năm 2016 vì cam kết kiên quyết chấm dứt cuộc nội chiến đã ảnh hưởng đến đất nước của ông trong suốt 50 năm.
Oscar Arias Sánchez, Tổng thống Cộng hòa Costa Rica từ 1986 đến 1990 và từ 2006 đến 2010 (Costa Rica): Người đoạt giải Nobel Hòa bình năm 1987 vì những nỗ lực thúc đẩy hòa bình và ổn định ở Trung Mỹ, đặc biệt vì những nỗ lực của ông nhằm chấm dứt xung đột trong khu vực và thúc đẩy tinh thần đối thoại và hợp tác giữa các quốc gia.
Lech Wałęsa, Tổng thống Cộng hòa Ba Lan từ 1990 đến 1995 (Ba Lan): Giải Nobel Hòa bình năm 1983 vì cuộc đấu tranh bất bạo động cho nhân quyền và các công đoàn tự do ở Ba Lan. Với tư cách là lãnh đạo của công đoàn Solidarność, ông đã đóng một vai trò quan trọng trong các quyền của người lao động và thúc đẩy dân chủ ở đất nước của mình.
José Ramos-Horta, Tổng thống Cộng hòa Dân chủ Đông Timor (East Timor): Người đoạt giải Nobel Hòa bình năm 1996 vì công việc ủng hộ một giải pháp hòa bình và công bằng cho cuộc xung đột ở Đông Timor.
Jody Williams, người sáng lập Chiến dịch Quốc tế Cấm Bom mìn (ICBL) và là Chủ tịch của Sáng kiến Phụ nữ giành giải Nobel (Hoa Kỳ): Người đoạt giải Nobel Hòa bình năm 1997 vì công việc về việc cấm và rà phá bom mìn.
Shirin Ebadi, Chủ tịch Trung tâm Bảo vệ Nhân quyền (Iran): Giải Nobel Hòa bình năm 2003 vì cam kết bảo vệ dân chủ, nhân quyền và đặc biệt là phụ nữ và trẻ em ở Iran.
Muhammad Yunus, người sáng lập Ngân hàng Grameen (Bengal): Giải Nobel Hòa bình năm 2006 vì công việc thúc đẩy sự phát triển kinh tế và xã hội thông qua khái niệm tín dụng vi mô. Thông qua Ngân hàng Grameen, ông đã cung cấp tài chính hợp lý cho người nghèo và giúp cải thiện điều kiện sống của họ.
Leymah Roberta Gbowee, Chủ tịch của Quỹ Hòa bình Gbowee Châu Phi (Liberia): Người đoạt giải Nobel Hòa bình năm 2011. Với là nhà lãnh đạo phong trào phụ nữ Liberia, bà đóng vai trò quan trọng trong việc chấm dứt cuộc nội chiến và thúc đẩy công cuộc hòa giải ở đất nước mình.
Tawakkol Karman, lãnh đạo phong trào ‘Mùa xuân Ả Rập’ (Yemen): Giải Nobel Hòa bình năm 2011. Với tư cách là một nhà báo và nhà hoạt động, ông bảo vệ nhân quyền, dân chủ và tự do ngôn luận ở đất nước của mình.
Denis Mukwege, bác sĩ phụ khoa (Cộng hòa Dân chủ Congo): Người đoạt giải Nobel Hòa bình năm 2018 vì đã cung cấp dịch vụ chăm sóc và hỗ trợ y tế cho những phụ nữ là nạn nhân của bạo lực tình dục trong thời kỳ chiến tranh và xung đột vũ trang.
Nadia Murad Basee Taha, Chủ tịch và đồng sáng lập Nadia’s Initiative (Iraq): Người đoạt giải Nobel Hòa bình năm 2018 vì những nỗ lực nhằm chấm dứt việc sử dụng bạo lực tình dục làm vũ khí chiến tranh và xung đột vũ trang.
Giorgio Parisi, phó Chủ tịch Accademia Nazionale dei Lincei (Ý): Giải Nobel Vật lý năm 2021 vì những khám phá về sự tương tác giữa sự xáo trộn và biến động trong các hệ thống vật lý, từ quy mô nguyên tử đến quy mô hành tinh.
Maria Angelita Ressa, Chủ tịch của Rappler Inc. (Philippines): Giải Nobel Hòa bình năm 2021 vì những nỗ lực bảo vệ quyền tự do ngôn luận.
Cục Hòa bình Quốc tế (IPB): Tổ chức đoạt Giải Nobel Hòa bình năm 1910 vì sự phối hợp giữa các xã hội hòa bình của các quốc gia khác nhau và giúp họ tổ chức các cuộc họp thế giới của phong trào hòa bình quốc tế. Được đại diện bởi Philip James Jennings, Chủ tịch.
Ủy ban Dịch vụ Bạn bè Hoa Kỳ (AFSC): Tổ chức đoạt giải Nobel Hòa bình năm 1947 vì công việc tiên phong trong phong trào hòa bình quốc tế và nỗ lực bác ái nhằm giảm bớt sự đau khổ của con người, qua đó thúc đẩy tình huynh đệ giữa các quốc gia. Đại diện là ông Hector Manuel Cortez, phó Tổng thư ký.
Cao ủy Liên hợp quốc về người tị nạn (UNHCR): Giải Nobel Hòa bình đã được trao cho tổ chức này vào năm 1954 và 1981 vì cam kết hàn gắn những vết thương chiến tranh bằng cách cung cấp viện trợ và bảo vệ người tị nạn từ khắp nơi trên thế giới cũng như thúc đẩy quyền nền tảng của người tị nạn. Đại diện là ông Filippo Grandi, Cao ủy.
Quỹ khẩn cấp dành cho trẻ em quốc tế của Liên hợp quốc (UNICEF): Tổ chức đoạt giải Nobel Hòa bình năm 1965 vì cam kết tăng cường sự liên đới giữa các quốc gia và thu hẹp khoảng cách giữa các quốc gia giàu và nghèo. Tổ chức được dành riêng để thúc đẩy và ủng hộ quyền trẻ em, nỗ lực làm việc để cải thiện sức khỏe, giáo dục và phúc lợi của trẻ em trên toàn thế giới. Đại diện bởi Bo Viktor Nylund, đại diện đặc biệt của quỹ.
Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO): Tổ chức đoạt Giải Nobel Hòa bình năm 1969 vì đã tạo ra luật pháp quốc tế đảm bảo các tiêu chuẩn nhất định về điều kiện làm việc ở mỗi quốc gia. Đại diện là Gianni Rosas, Giám đốc văn phòng ILO tại Ý và San Marino.
Các Bác sĩ Quốc tế về Phòng chống chiến tranh hạt nhân (IPPNW): Tổ chức đoạt giải Nobel Hòa bình năm 1985 về hoạt động phổ biến thông tin có thẩm quyền và nâng cao nhận thức về hậu quả thảm khốc của chiến tranh hạt nhân. Được đại diện bởi Kati Riitta Maria Juva, đồng Chủ tịch và Onazi David, đồng Chủ tịch.
Hoạt động hòa bình, Lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc: Tổ chức đoạt giải Nobel Hòa bình năm 1988. Nhiệm vụ của tổ chức là ngăn chặn các cuộc đụng độ vũ trang và tạo điều kiện cho các cuộc đàm phán giữa các quốc gia có xung đột. Người đại diện là Aroldo Lazaro Saenz.
Hội nghị Pugwash về Khoa học và các Vấn đề Thế giới: Tổ chức đã được trao giải Nobel Hòa bình vào năm 1995 vì những nỗ lực làm giảm vai trò của vũ khí hạt nhân trong lĩnh vực chính trị quốc tế, và về lâu dài, vì việc loại bỏ vũ khí hạt nhân. Đại diện là Paolo Cotta Ramusino, Tổng thư ký.
Chiến dịch Quốc tế cấm Bom mìn (ICBL): Tổ chức được trao giải Nobel Hòa bình năm 1997 vì công việc cấm và rà phá bom mìn. Được đại diện bởi Tun Channareth, Đại sứ thế giới của ICBL, và Denise Coghlan, RSM, thành viên Ban giám đốc.
Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA): Tổ chức được trao giải Nobel Hòa bình năm 2005 vì nỗ lực ngăn chặn việc sử dụng năng lượng hạt nhân cho mục đích quân sự và đảm bảo rằng năng lượng hạt nhân cho mục đích hòa bình được sử dụng an toàn nhất có thể. Người đại diện là Jacek Andrzej Bylica, Chánh văn phòng IAEA.
Hội đồng liên chính phủ về biến đổi khí hậu (IPCC): Tổ chức được trao giải Nobel Hòa bình năm 2007 vì những nỗ lực xây dựng và phổ biến kiến thức sâu rộng hơn về vấn đề biến đổi khí hậu do con người tạo ra và đặt nền móng cho các biện pháp cần thiết để chống lại chúng. Đại diện bởi Hoesung Lee, Chủ tịch.
Tổ chức Cấm Vũ khí Hóa học (OPCW): Tổ chức đoạt giải Nobel Hòa bình năm 2013 vì những nỗ lực loại bỏ vũ khí hóa học. Được đại diện bởi Odette Melon, phó Tổng giám đốc.
Chiến dịch Quốc tế Xóa bỏ Vũ khí Hạt nhân (ICAN): Tổ chức đoạt giải Nobel Hòa bình vì đã nỗ lực thu hút sự chú ý đến những hậu quả nhân đạo thảm khốc của bất kỳ việc sử dụng vũ khí hạt nhân nào và những nỗ lực tiên phong của tổ chức này nhằm đạt được một hiệp ước cấm loại vũ khí đó. Được đại diện bởi Daniel Högsta, Giám đốc điều hành lâm thời.
Trung tâm Tự do Dân sự: Tổ chức Giải Nobel Hòa bình năm 2022. Tổ chức này đã thúc đẩy quyền biểu đạt và các quyền cơ bản của công dân trong nhiều năm. Tổ chức đã nỗ lực làm việc để ghi lại các tội ác chiến tranh, bạo lực và lạm quyền. Với công việc của mình, tổ chức này đã chứng tỏ tầm quan trọng của xã hội dân sự đối với hòa bình và dân chủ. Được đại diện bởi Oleksandra Matvijchuk.
Liên Hợp Quốc: Tổ chức được trao giải Nobel Hòa bình năm 2001 vì công việc của họ vì một thế giới hòa bình và toàn diện hơn. Được đại diện bởi Miguel Angel Moratinos, phó Tổng thư ký Liên Hợp Quốc, người đã góp phần thành lập và ra mắt Liên minh các nền văn minh của Liên Hợp Quốc (UNAOC) vào năm 2005 và từ năm 2019 đã giữ vị trí đại diện cấp cao của UNAOC.
Oley Back Road, đại diện cho Ellen Johnson Sirleaf: Người đoạt giải Nobel Hòa bình năm 2011 vì cuộc đấu tranh bất bạo động vì sự an toàn của phụ nữ và quyền tham gia đầy đủ của họ vào việc xây dựng hòa bình.
Minh Tuệ (theo CNA)
