Đức Thánh Cha Phanxicô sẽ không đọc Kinh Truyền Tin công khai từ Bệnh viện Gemelli

(Ảnh: Truyền thông Vatican)

(Ảnh: Truyền thông Vatican)

Theo đề nghị của các bác sĩ, Đức Thánh Cha Phanxicô sẽ không đọc Kinh Truyền Tin công khai vào Chúa nhật, ngày 11 tháng 6, Vatican cho biết hôm thứ Bảy.

Phát ngôn viên của Vatican, ông Matteo Bruni, cho biết trong một cuộc họp báo vào ngày 10 tháng 6, Đức Thánh Cha sẽ đọc Kinh Truyền Tin riêng tư vào buổi trưa tại phòng bệnh của ngài.

Bác sĩ Sergio Alfieri, bác sĩ phẫu thuật của Đức Thánh Cha Phanxicô, cho biết ông và các chuyên gia y tế khác, vì “sự thận trọng”, đã khuyến cáo Đức Thánh Cha không nên đọc bài diễn văn chia sẻ trong giờ Kinh Truyền Tin công khai từ cửa sổ phòng bệnh của mình, như đã làm trong quá khứ, để tránh căng cơ bụng không cần thiết.

Vào tháng 7 năm 2021, Đức Thánh Cha Phanxicô đã đọc Kinh Truyền tin từ ban công của Bệnh viện Gemelli một tuần sau ca phẫu thuật đường ruột, trong khi vào ngày 11 tháng 6, Đức Thánh Cha mới chỉ trải qua 4 ngày sau ca phẫu thuật, bác sĩ phẫu thuật cho biết.

Đức Thánh Cha Phanxico đọc diễn văn trong giờ KinhTruyền Tin tại bệnh viện Gemelli vào ngày 11 tháng 7 năm 2011 (Ảnh: Pablo Esparza/CNA)

Đức Thánh Cha Phanxico đọc diễn văn trong giờ KinhTruyền Tin tại bệnh viện Gemelli vào ngày 11 tháng 7 năm 2011 (Ảnh: Pablo Esparza/CNA)

Bác sĩ phẫu thuật Alfieri cho biết Đức Thánh Cha “hiện đã khỏe” và quá trình hồi phục của ngài đang diễn ra bình thường. Bác sĩ Alfieri nhắc lại rằng kể từ ngày hôm trước, Đức Thánh Cha không còn kết nối với IV nữa, và từ thứ Bảy, ngài đã chuyển từ chế độ ăn toàn chất lỏng sang chế độ ăn bán lỏng.

Các xét nghiệm máu sau phẫu thuật và chụp X-quang bụng của Đức Thánh Cha “hoàn toàn bình thường”, bác sĩ Alfieri cho biết thêm, đồng thời lưu ý rằng họ sẽ khuyến khích Đức Thánh Cha ở lại bệnh viện cho đến tuần tới.

Bác sĩ Alfieri cũng làm rõ, khi trả lời các câu hỏi của các nhà báo, rằng Đức Thánh Cha Phanxicô hiện không có, cũng như chưa bao giờ có vấn đề về tim.

Đức Hồng Y Pietro Parolin, Quốc Vụ Khanh Vatican, nói với các nhà báo vào sáng ngày 10 tháng 6 rằng Đức Thánh Cha Phanxicô đã bày tỏ mong muốn được quay trở lại làm việc “và đây là một dấu hiệu tốt”.

Đức Thánh Cha Phanxicô đã trải qua một ca phẫu thuật kéo dài ba giờ đồng hồ cho một vết mổ thoát vị vào ngày 7 tháng 6. Một nhóm bác sĩ phẫu thuật đã loại bỏ mô sẹo và phẫu thuật thoát vị trong thành bụng của Đức Thánh Cha tại vị trí của vết mổ trước đó.

Vào ngày 9 tháng 6, Vatican cho biết rằng tình trạng của Đức Thánh Cha đang “dần bình phục” hai ngày sau ca phẫu thuật.

“Đội ngũ y tế báo cáo rằng tình hình lâm sàng đang dần cải thiện và tiến triển sau phẫu thuật diễn ra bình thường”, phát ngôn viên Vatican, ông Matteo, Bruni cho biết trong một tuyên bố ngắn gọn.

Trong một bản cập nhật khác vào ngày 9 tháng 6 về Đức Thánh Cha Phanxicô, Vatican cho biết “Đức Thánh Cha rất xúc động trước nhiều thông điệp mà ngài liên tục nhận được trong những giờ phút gần đây; đặc biệt, Đức Thánh Cha muốn nói lên những suy nghĩ của mình và cảm ơn những đứa trẻ hiện đang nằm viện, vì tình cảm và lòng yêu mến mà ngài nhận được qua những bức vẽ và tin nhắn của các em. Đối với các bệnh nhi, cũng như đội ngũ nhân viên y tế, y tá, nhân viên y tế xã hội và các trợ lý tinh thần, những người hàng ngày chạm vào nỗi đau và làm giảm bớt gánh nặng của nó, Đức Thánh Cha bày tỏ lòng biết ơn vì sự gần gũi và lời cầu nguyện của họ”.

Bác sĩ Sergio Alfieri, bác sĩ phẫu thuật chính cho ca phẫu thuật bụng của Đức Thánh Cha Phanxicô, phát biểu trong cuộc họp báo tại Bệnh viện Gemelli vào ngày 7 tháng 6 năm 2023 (Ảnh: Andreas Thonhauser/EWTN)

Bác sĩ Sergio Alfieri, bác sĩ phẫu thuật chính cho ca phẫu thuật bụng của Đức Thánh Cha Phanxicô, phát biểu trong cuộc họp báo tại Bệnh viện Gemelli vào ngày 7 tháng 6 năm 2023 (Ảnh: Andreas Thonhauser/EWTN)

Bác sĩ Alfieri, bác sĩ phẫu thuật chính của Đức Thánh Cha, cho biết trong một cuộc họp báo ngay sau ca phẫu thuật rằng Đức Phanxicô đã phải chịu sự đau đớn ngày càng tăng trong nhiều tháng do chứng thoát vị và đã quyết định tiến hành phẫu thuật vào ngày 6 tháng 6 để điều trị cơn đau này.

Đó là ca mổ thứ năm của Đức Thánh Cha Phanxicô, 86 tuổi, và là ca thứ hai trên cương vị Giáo hoàng. Ca phẫu thuật đầu tiên diễn ra vào năm 1957 và liên quan đến việc cắt bỏ một phần phổi bên phải của ngài, nơi đã phát triển u nang sau một trận ốm. Theo bác sĩ Alfieri, Đức Thánh Cha cũng đã từng phải phẫu thuật cắt ruột thừa trong quá khứ.

Theo Vatican News, cuộc phẫu thuật thứ hai, trên phần bụng dưới của Đức Thánh Cha vào năm 1980, đã cắt bỏ túi mật của ngài, đề cập đến cuốn sách “La Salute dei Papi” (“Sức khỏe của các Giáo hoàng”) năm 2021 của tác giả Nelson Castro.

Bác sĩ Alfieri cho biết vào ngày 7 tháng 6 rằng chứng thoát vị vết mổ của Đức Thánh Cha Phanxicô có khả năng là do vết rạch trong ca phẫu thuật bụng năm 1980 để cắt bỏ túi mật của ngài, chứ không phải ca phẫu thuật ruột vào tháng 7 năm 2021.

Theo bác sĩ thực hiện, ca phẫu thuật cắt túi mật bao gồm một vết rạch từ phần bụng trên đến vùng bẹn. Bác sĩ phẫu thuật đã tìm thấy một viên sỏi túi mật nằm trong ống túi mật, vốn đã khiến Đức Thánh Cha Phanxicô – lúc đó là Bề trên Giám Tỉnh Dòng Tên – bị hoại tử túi mật.

Đây là lần nhập viện thứ ba của Đức Thánh Cha Phanxicô trong vòng hai năm qua.

Đức Thánh Cha Phanxicô đã phải nhập viện trong 4 ngày vào tháng 3 vừa qua vì bị nhiễm trùng phổi và phải cắt bỏ một phần ruột già vào tháng 7 năm 2021 do viêm túi thừa.

Minh Tuệ (theo CNA)

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube

Liên kết