Đức Thánh Cha Phanxicô sẽ đến thăm Papua New Guinea vào tháng 8

Đức Thánh Cha Phanxicô chủ sự giờ Kinh chiều nhân dịp Lễ Thánh Phaolô Tông đồ Trở lại tại Vương Cung Thánh Đường Thánh Phaolô ngoại thành ở Rome vào ngày 25 tháng 1 (Ảnh: AFP)

Đức Thánh Cha Phanxicô chủ sự giờ Kinh chiều nhân dịp Lễ Thánh Phaolô Tông đồ Trở lại tại Vương Cung Thánh Đường Thánh Phaolô ngoại thành ở Rôma vào ngày 25 tháng 1 (Ảnh: AFP)

Bộ trưởng Ngoại giao Papua New Guinea đã đưa ra thông báo hôm thứ Năm rằng Đức Thánh Cha Phanxicô sẽ đến thăm Papua New Guinea vào tháng 8.

Ông Justin Tkatchenko cho biết chính phủ đã nhận được “công văn chính thức rằng Đức Thánh Cha Phanxicô sẽ đến thăm Papua New Guinea vào tháng 8” trong chuyến viếng thăm kéo dài ba ngày.

“Chúng tôi đang hợp tác chặt chẽ với văn phòng Sứ thần Tòa Thánh”, ông Tkatchenko cho biết. “Một nhóm đã được tập hợp và sẽ nhóm họp… để xem xét mọi khía cạnh của chuyến viếng thăm sắp tới”.

Thông báo này được đưa ra chỉ hai tuần sau khi thủ đô Port Moresby rung chuyển vì tình trạng bạo loạn đẫm máu.

Đức Thánh Cha Phanxicô, 87 tuổi, dự kiến sẽ đến thăm thủ đô và một trong hai thành phố ven biển phía bắc đất nước.

Papua New Guinea là nơi sinh sống của hơn 9 triệu Kitô hữu – gần như toàn bộ dân số – mặc dù hầu hết người dân Papua New Guinea theo đạo Tin Lành và duy trì nhiều tín ngưỡng duy linh hoặc tâm linh truyền thống.

Một phiên bản Kinh Thánh King James bọc da bê 400 năm tuổi được đặt ở trung tâm quốc hội nước này.

Chuyến thăm gần đây nhất của Đức Giáo hoàng đến đất nước này là vào năm 1995 khi Thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô II gặp gỡ các vũ công bộ lạc được tô điểm bằng lông chim, váy cỏ và khố kỳ lạ.

Một chuyến Tông du đã được lên kế hoạch vào năm 2020 nhưng đã bị hủy do đại dịch Covid-19.

Theo một nguồn tin của Vatican, Đức Thánh Cha cũng có thể thăm Đông Timor và Indonesia vào tháng 8 – hai quốc gia khác mà ngài dự định đến thăm vào năm 2020 – nhưng chưa có điều gì được xác nhận chính thức.

Theo Vatican, Đức Thánh Cha Phanxicô đã tiếp kiến Tổng thống Đông Timor Jose Ramos-Horta tại Vatican hôm thứ Hai để thảo luận về tình hình kinh tế và xã hội của đất nước cũng như tác động của vấn đề biến đổi khí hậu đối với khu vực.

Tin tức về chuyến viếng thăm Papua New Guinea được đưa ra như một sự thúc đẩy lớn đối với Thủ tướng James Marape, người đã bị kêu gọi từ chức sau các cuộc bạo loạn khiến ít nhất 25 người thiệt mạng.

Vào ngày 11 tháng 1, đám đông giận dữ xông qua Port Moresby, đốt những chiếc ô tô đang đậu, lục soát các cửa hàng tạp hóa và phóng hỏa các tòa nhà.

Bạo lực lan sang các vùng khác của đất nước và hàng chục công dân bị bắn, bị thương bằng dao rựa hoặc bị thiêu chết.

Cuộc bạo loạn nổ ra khi các thành viên của lực lượng cảnh sát nước này đình công, nghỉ việc sau khi lương của họ bị cắt giảm một cách nhầm lẫn mà không có lời giải thích.

Kể từ khi được bầu chọn bởi các Hồng y vào năm 2013, Đức Thánh Cha Phanxicô đã thực hiện 44 chuyến Tông du nước ngoài. Vào năm 2024, Đức Thánh Cha cũng đã lên kế hoạch cho một chuyến viếng thăm đến Bỉ và đã đề cập đến khả năng có thể đến thăm quê hương Argentina của mình.

Minh Tuệ (theo UCA News)

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube