Đức Thánh Cha Phanxicô sẽ cử hành Thánh lễ Tiệc Ly vào Thứ Năm Tuần Thánh tại nhà tù Casal del Marmo

Đức Thánh Cha Phanxicô cử hành nghi thức rửa chân tại nhà tù Casal del Marmo dành cho người vị thành niên vào năm 2013

Đức Thánh Cha Phanxicô cử hành nghi thức rửa chân tại nhà tù Casal del Marmo dành cho người vị thành niên vào năm 2013

Đức Thánh Cha Phanxicô sẽ cử hành Thánh lễ Tiệc Ly vào Thứ Năm Tuần Thánh với các tù nhân tại nhà tù Casal del Marmo dành cho người vị thành niên nằm ở ngoại ô Rôma, cũng là nơi ngài đã chủ sự Tam Nhật Phục Sinh 15 ngày sau khi đắc cử Giáo hoàng vào năm 2013.

Đức Thánh Cha Phanxicô sẽ trở lại nơi ngài cử hành Thánh lễ Tiệc Ly đầu tiên trong Triều đại Giáo hoàng của ngài, chủ sự phụng vụ Thứ Năm Tuần Thánh vào ngày 6 tháng 4 tại nhà tù Casal del Marmo dành cho người vị thành niên ở Rôma. Văn phòng Báo chí Tòa Thánh đã xác nhận điều này, chỉ vài giờ sau khi Đức Thánh Cha rời Bệnh viện Gemelli hôm thứ Bảy ngày 1 tháng Tư. Buổi cử hành phụng vụ sẽ không mở cửa cho công chúng, nhưng việc phát trực tiếp đã được lên kế hoạch.

Các buổi cử hành phụng vụ Tuần Thánh

Đức Thánh Cha Phanxicô tại nhà tù Casal del Marmo dành cho người vị thành niên vào năm 2013

Đức Thánh Cha Phanxicô tại nhà tù Casal del Marmo dành cho người vị thành niên vào năm 2013

Vừa được xuất viện sau khi được điều trị bệnh viêm phế quản, Đức Thánh Cha Phanxicô chuẩn bị tiếp tục chương trình cử hành phụng vụ Tuần Thánh của mình. Đức Thánh Cha dự kiến ​​sẽ chủ sự các buổi cử hành phụng vụ Lễ Phục sinh. Giám đốc Văn phòng Báo chí Tòa Thánh, ông Matteo Bruni, xác nhận rằng các buổi cử hành phụng vụ Tuần Thánh “không thay đổi”, đồng thời giải thích rằng Đức Thánh Cha sẽ chủ sự các buổi cử hành phụng vụ với một Hồng y tại bàn thờ, kể cả vào Chúa Nhật Phục Sinh. Điều này đã trở thành thông lệ trong một thời gian.

Trong Thánh Lễ Chúa Nhật Lễ Lá, Đức Hồng Y Leonardo Sandri, phó niên trưởng Hồng Y Đoàn, sẽ cử hành. Từ Thứ Năm Tuần Thánh, các buổi cử hành phụng vụ Tuần Thánh sẽ được cử hành long trọng với Thánh Lễ Truyền Dầu tại Vương Cung Thánh Đường Thánh Phêrô, sau đó trong ngày với Thánh Lễ Tiệc Ly như đã nói ở trên, với nghi thức rửa chân theo truyền thống lâu đời và luôn luôn đầy cảm động.

Thiên Ân (theo Vatican News)

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube