Đức Thánh Cha Phanxicô sẽ chủ sự sáng kiến ‘24 giờ cho Chúa’ vào ngày 8 tháng 3 tại một Giáo xứ ở Rôma

Trong khi cử hành sáng kiến, tất cả các tín hữu nếu muốn có thể lãnh nhận Bí tích Hòa giải. Đức Thánh Cha Phanxicô cũng sẽ giải tội cho một số hối nhân.

Trong buổi cử hành phụng vụ diễn ra vào thứ Sáu, ngày 8 tháng 3 năm 2024, vào lúc 4:30 chiều, tại Giáo xứ Thánh Piô V, Đức Thánh Cha Phanxicô cũng sẽ ngồi tòa để giải tội cho một số hối nhân (Ảnh: Diario Cordoba)

Trong buổi cử hành phụng vụ diễn ra vào thứ Sáu, ngày 8 tháng 3 năm 2024, vào lúc 4:30 chiều, tại Giáo xứ Thánh Piô V, Đức Thánh Cha Phanxicô cũng sẽ ngồi tòa để giải tội cho một số hối nhân (Ảnh: Diario Cordoba)

 “24 giờ cho Chúa”, một sáng kiến cầu nguyện và hòa giải Mùa Chay được Đức Thánh Cha Phanxicô hết sức tha thiết, được cử hành hàng năm tại các Giáo phận trên toàn thế giới ngay trước Chúa nhật IV Mùa Chay, đã đến phiên bản thứ XI.

 Chủ đề được Đức Thánh Cha chọn cho ấn bản này, sẽ diễn ra từ thứ Sáu, ngày 8 tháng 3 đến thứ Bảy, ngày 9 tháng 3, được lấy từ Chương 6 của Thư gửi tín hữu Rôma: “Hãy bước đi trong sự sống mới”. Để chuẩn bị cho Lễ Phục Sinh, vào chiều Thứ Sáu và suốt cả ngày Thứ Bảy, các cộng đoàn Giáo Hội được khuyến khích mở cửa các nhà thờ một cách đặc biệt, tạo cơ hội cho các tín hữu dừng lại bất cứ lúc nào để chầu Mình Thánh và xưng tội. Phiên bản năm nay là một phần của Năm Cầu nguyện: “24 giờ cho Chúa” sẽ là cơ hội để trải nghiệm lời cầu nguyện xin ơn tha thứ.

Kể từ năm ngoái, để đặc trưng hơn nữa sự hiện diện trong các cộng đoàn Giáo xứ, Đức Thánh Cha Phanxicô đã chủ sự việc cử hành “24 giờ cho Chúa” tại một Giáo xứ ở thành phố Rôma.

Trong ấn bản năm nay, buổi cử hành phụng vụ cùng với Đức Thánh Cha sẽ diễn ra vào thứ Sáu, ngày 8 tháng 3 năm 2024, vào lúc 4:30 chiều, tại Giáo xứ Thánh Piô V (Largo San Pio V, 3). Trong buổi cử hành, tất cả các tín hữu nếu muốn có thể lãnh nhận Bí tích Hòa giải. Đức Thánh Cha Phanxicô cũng sẽ giải tội cho một số hối nhân.

Những cánh cửa rộng mở của các nhà thờ là biểu tượng của tình yêu thương xót của Thiên Chúa. Để chuẩn bị cho “24 giờ dành cho Chúa”, Bộ Truyền giáo đã xuất bản một tài liệu hỗ trợ mục vụ bao gồm những lời cầu nguyện cá nhân và những gợi ý cho việc cử hành cộng đoàn. Trên thực tế, Thánh Bộ đã nhắc lại đề xuất với các Giáo phận và Giáo xứ của Ý và trên toàn thế giới để cử hành thời điểm cầu nguyện ngay cả trong các cộng đoàn của họ. Tài liệu hỗ trợ mục vụ có thể được tải xuống miễn phí bằng tiếng Ý, tiếng Anh, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Bồ Đào Nha, tiếng Ba Lan và tiếng Pháp từ trang web của Bộ Truyền giáo.

Minh Tuệ (theo Zenit

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube