Đức Thánh Cha Phanxicô sẽ chủ sự giờ Kinh Mân Côi cầu nguyện cho hòa bình tại Ukraine và chấm dứt chiến tranh trên toàn thế giới

Đức Thánh Cha Phanxicô tại Vương Cung Thánh Đường Đức Bà Cả (Ảnh: ANSA)

Đức Thánh Cha Phanxicô tại Vương Cung Thánh Đường Đức Bà Cả (Ảnh: ANSA)

Đức Thánh Cha Phanxicô, cùng với các Đền thờ quốc tế trên toàn thế giới, sẽ chủ sự giờ Kinh Mân Côi cầu nguyện cho hòa bình từ Vương Cung Thánh Đường Đức Bà Cả vào ngày 31 tháng 5 và cầu nguyện  cho những người đang chịu đựng cuộc chiến đang diễn ra ở Ukraine cũng như các cuộc chiến khác trên thế giới.

Đức Thánh Cha Phanxicô sẽ chủ sự giờ Kinh Mân Côi cầu nguyện cho hòa bình như một dấu chỉ của niềm hy vọng cho những người đang phải chịu đựng đau khổ vì cuộc chiến đang diễn ra ở Ukraine và các cuộc chiến khác trên khắp thế giới.

Tin tức được công bố vào Thứ Năm Thăng Thiên trong một tuyên bố của Hội đồng Giáo hoàng về Cổ võ Tân Phúc Âm hóa.

“Vào cuối tháng kính Đức Mẹ, Đức Thánh Cha Phanxicô mong muốn mang đến một dấu chỉ của niềm hy vọng cho thế giới, những người đang đau khổ vì cuộc xung đột ở Ukraine và bị tổn thương sâu sắc bởi bạo lực của nhiều cuộc chiến vẫn đang diễn ra”.

Vào thứ Ba, ngày 31 tháng Năm, lúc 6 giờ chiều, Đức Thánh Cha Phanxicô sẽ lần chuỗi Mân Côi trước tượng Đức Trinh Nữ Maria Nữ Vương Ban Sự Bình An tại Vương Cung Thánh Đường Đức Bà Cả ở Rôma.

“Tất cả các tín hữu ở mọi nơi trên thế giới được mời gọi ủng hộ Đức Thánh Cha Phanxicô trong lời cầu nguyện của ngài với Nữ vương Hòa bình”, tuyên bố khuyến khích.

Đức Giáo hoàng Benedict XV đã cho đặt bức tượng để cầu xin kết thúc Chiến tranh thế giới thứ nhất

Bức tượng Đức Mẹ Maria Regina Pacis, hay “Nữ Vương Hòa Bình”, được đặt ở lối đi bên trái của Vương Cung Thánh Đường Đức Bà Cả, có một lịch sử đặc biệt.

Bức tượng Đức Mẹ Maria Regina Pacis, hay "Nữ Vương Hòa Bình", tại Vương Cung Thánh Đường Đức Bà Cả ở Rôma

Bức tượng Đức Mẹ Maria Regina Pacis, hay “Nữ Vương Hòa Bình”, tại Vương Cung Thánh Đường Đức Bà Cả ở Rôma

Bức tượng được đặt bởi Đức Giáo hoàng Benedict XV và do nhà điêu khắc Guido Galli, lúc đó là phó giám đốc của Viện bảo tàng Vatican, thực hiện để cầu xin Đức Trinh Nữ Maria chấm dứt Chiến tranh thế giới thứ nhất vào năm 1918.

Đức Trinh Nữ Maria được miêu tả với cánh tay trái giơ lên như một dấu hiệu ra lệnh kết thúc chiến tranh, trong khi ở bên phải, Mẹ bế Chúa Giêsu Hài đồng, sẵn sàng thả cành ô liu tượng trưng cho hòa bình. Hoa được điêu khắc trên phần đế của bức tượng, tượng trưng cho sự sống nở hoa với sự trở lại của hòa bình. Theo truyền thống, các tín hữu đặt những mảnh giấy nhỏ viết ý cầu nguyện và đặt dưới chân Đức Mẹ.

Đức Thánh Cha Phanxicô sẽ đặt một vòng hoa dưới chân bức tượng trước khi dâng lời cầu nguyện với Đức Mẹ và để lại ý cầu nguyện cụ thể của mình.

Vương Cung Thánh Đường Đức Bà Cả vào ngày 31 tháng 5

Nhiều nhóm khác nhau đại diện cho các tín hữu cũng sẽ hiện diện để ủng hộ lời cầu nguyện của Đức Thánh Cha Phanxicô.

Sẽ có các em thiếu nhi đã được Rước lễ lần đầu và Thêm sức trong những tuần lễ gần đây, các Hướng đạo sinh, các gia đình từ Cộng đồng Ukraine ở Rôma, đại diện của Giới trẻ Sùng kính Đức Mẹ (GAM), các thành viên của Quân đoàn Hiến binh Vatican và Đội cận vệ Thụy Sĩ Giáo hoàng, và ba Giáo xứ ở Rôma được đặt theo tên Nữ vương Hòa bình, cùng với các thành viên của Giáo triều Rôma tham dự buổi cầu nguyện.

Như một dấu chỉ của sự gần gũi với những người có liên quan nhất đến động lực của những sự kiện bi thảm này, một gia đình Ukraine, những người có liên quan đến các nạn nhân chiến tranh và một nhóm các tuyên úy quân đội với các quân đoàn tương ứng của họ đã được mời để đọc các chục kinh của chuỗi Mân Côi.

Tham gia cùng với các Đền thờ quốc tế

Một dấu chỉ quan trọng khác là sự tham gia của các Đền thờ quốc tế từ khắp nơi trên thế giới, cùng với một số Đền thờ nằm ở các quốc gia vẫn bị ảnh hưởng bởi chiến tranh hoặc bất ổn chính trị nội bộ mạnh mẽ, vốn là nguyên nhân của nhiều bi kịch bạo lực.

Các Đền thờ này cũng sẽ lần chuỗi Mân Côi vào cùng thời điểm với Đức Thánh Cha, và sẽ được kết nối thông qua đường truyền phát trực tiếp từ Rôma.

Những Đền thờ sẽ cùng hiệp thông với Đức Thánh Cha Phanxicô bao gồm: Đền thờ Mẹ Thiên Chúa ở Ukraine; Nhà thờ Chính Tòa Sayidat al-Najat (Đức Mẹ Chúa Cứu thế) ở Iraq; Nhà thờ Đức Mẹ Hòa bình ở Syria; Nhà thờ Đức Maria Trinh Nữ Vương Arabia ở Bahrain. Cùng với đó là các Đền thờ Quốc tế: Đền Thờ Đức Mẹ Antipolo; Đền thờ Chúa Kitô Cứu Thế và Đức Trinh Nữ Maria; Đền thờ Jasna Góra; Đền thờ Các Thánh Tử Đạo Hàn Quốc; Đền Thánh Đức Mẹ Loreto; Đền thờ Đức Trinh Nữ Maria Rất Thánh Mân Côi; Đền thờ Quốc tế Đức Mẹ Knock; Đền thờ Đức Mẹ Mân Côi; Đền thờ Đức Mẹ Nữ Vương Hòa Bình; Đền thánh Đức Mẹ Guadalupe; Đền thánh Đức Mẹ Lộ Đức.

Vào dịp Lễ Truyền Tin vào ngày 25 tháng 3, Đức Thánh Cha Phanxicô đã thánh hiến toàn thể nhân loại – đặc biệt là Nga và Ukraine – cho Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Đức Trinh Nữ Maria vào cuối buổi cử hành phụng vụ sám hối Mùa Chay “24 Giờ cho Chúa” hàng năm tại Vương Cung Thánh Đường Thánh Phêrô.

Thiên Ân (theo Vatican News)

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube