Đức Thánh Cha Phanxicô nói với trẻ em thế giới: ‘Nếu chúng ta thực sự muốn hạnh phúc, chúng ta cần phải cầu nguyện’

Đức Thánh Cha Phanxicô chụp ảnh cùng một phụ nữ và ba đứa trẻ trong bữa trưa tại Đại thính đường Phaolô VI của Vatican dành cho hơn 1.000 người nghèo và người có hoàn cảnh khó khăn về kinh tế vào ngày 19 tháng 11 năm 2023 (Ảnh: Truyền thông Vatican)

Đức Thánh Cha Phanxicô chụp ảnh cùng một phụ nữ và ba đứa trẻ trong bữa trưa tại Đại thính đường Phaolô VI của Vatican dành cho hơn 1.000 người nghèo và người có hoàn cảnh khó khăn về kinh tế vào ngày 19 tháng 11 năm 2023 (Ảnh: Truyền thông Vatican)

Đức Thánh Cha Phanxicô đã đưa ra một thông điệp tới trẻ em trên thế giới trước Ngày Thế giới Trẻ em lần đầu tiên của Giáo hội, sẽ diễn ra tại Rôma từ ngày 25 đến 26 tháng 5, nhắc nhở các em rằng chìa khóa dẫn đến hạnh phúc nằm ở việc nuôi dưỡng đời sống cầu nguyện và mối tương quan cá nhân với Chúa Kitô, từ đó tạo thành nền tảng cho hành động xã hội rộng lớn hơn.

“Nếu chúng ta thực sự muốn hạnh phúc, chúng ta cần cầu nguyện, cầu nguyện thật nhiều, cầu nguyện mỗi ngày, bởi vì lời cầu nguyện kết nối chúng ta trực tiếp với Thiên Chúa. Lời cầu nguyện làm cho tâm hồn chúng ta tràn ngập ánh sáng và sự ấm áp; nó giúp chúng ta làm mọi việc với sự tin cậy và bình an nội tâm”, Đức Thánh Cha viết trong lá thư vào ngày 2 tháng 3 gửi tới trẻ em thế giới.

Đức Thánh Cha tiếp tục suy tư này bằng cách mời gọi các em thiếu nhi đọc Kinh Lạy Cha “mỗi buổi sáng và mỗi buổi tối, trong gia đình của các con, cùng với cha mẹ, anh chị em và ông bà của các con”. Nhưng Đức Thánh Cha mời gọi các em không chỉ đọc thuộc lòng những lời này mà còn suy ngẫm về ý nghĩa của lời đó và về sứ vụ của Chúa Giêsu.

“Ngài đang mời gọi chúng ta và muốn chúng ta tích cực tham gia cùng với Ngài trong Ngày Trẻ em Thế giới này để trở thành những người xây dựng một thế giới mới, nhân đạo hơn, công bằng và hòa bình hơn. Chúa Giêsu, Đấng đã hiến mình trên thập giá để quy tụ tất cả chúng ta lại với nhau trong tình yêu, Đấng đã chiến thắng sự chết và hòa giải chúng ta với Chúa Cha, muốn tiếp tục công việc của Ngài trong Giáo hội qua chúng ta”, Đức Thánh Cha tiếp tục

Đức Thánh Cha Phanxicô đã công bố việc thiết lập Ngày Thế giới Trẻ em vào tháng 12 năm ngoái, nói rằng đây sẽ là một sự kiện để trẻ em từ khắp nơi trên thế giới cùng nhau suy ngẫm về câu hỏi “Chúng ta muốn truyền lại một thế giới thế nào cho những đứa trẻ đang lớn lên?”. Bộ Văn hóa và Giáo dục của Vatican đang tài trợ cho sáng kiến này.

Trong lá thư vào ngày 2 tháng 3, Đức Thánh Cha giải thích chủ đề Ngày Thế giới Trẻ em được lấy từ lời của Chúa Giêsu trong Sách Khải Huyền: “Này đây Ta đổi mới mọi sự”. Đức Thánh Cha lưu ý những lời này “mời gọi chúng ta trở nên khôn ngoan như trẻ nhỏ trong việc nắm bắt những thực tế mới được Thánh Thần khơi dậy, cả bên trong chúng ta lẫn xung quanh chúng ta”.

Suy tư về tầm quan trọng của trẻ em đối với các gia đình, Đức Thánh Cha lưu ý rằng chúng là dấu hiệu “cho ước muốn phát triển và hưng thịnh của mỗi người” và là “nguồn vui”, một sự nhìn nhận giúp thúc đẩy mối liên kết giữa các thế hệ “từ quá khứ đến tương lai”.

Thông điệp của Đức Thánh Cha cũng đề cập đến nhu cầu hành động xã hội, yêu cầu giới trẻ luôn nhớ đến “những trẻ em và những người trẻ khác đang phải chiến đấu với bệnh tật và khó khăn”.

Làm nổi bật những tấm gương của những người đang phải đối mặt với nghèo đói, “nạn nhân của chiến tranh và bạo lực”, hoặc những người “bị buộc phải đi lính hoặc phải chạy trốn như những người tị nạn, bị tách khỏi cha mẹ của họ”, Đức Thánh Cha Phanxicô kêu gọi rằng “chúng ta cần nghe những tiếng nói đó, vì giữa những đau khổ của họ, họ nhắc nhở chúng ta về thực tế, với đôi mắt đẫm lệ và với niềm khao khát mãnh liệt về điều tốt đẹp vốn vẫn tồn tại trong trái tim của những người đã thực sự chứng kiến nỗi kinh hoàng của sự ác”.

Đức Thánh Cha khuyến khích trẻ em rằng hành động bắt đầu ở cấp độ địa phương thông qua những hành động tử tế nhỏ bé.

“Thế giới của chúng ta sẽ thay đổi nếu tất cả chúng ta bắt đầu từ những điều nhỏ nhặt này mà không ngượng ngùng khi thực hiện từng bước nhỏ một”, Đức Thánh Cha nói.

Minh Tuệ (theo CNA)

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube