Đức Thánh Cha Phanxicô kêu gọi tinh thần đền bù thiệt hại nhằm giải quyết vấn nạn giáo sĩ lạm dụng tình dục

cq5dam.thumbnail.cropped.750.422

Trò chuyện với các tu sĩ Dòng Tôi Tớ Đấng Bầu Cử tại Vatican, Đức Thánh Cha Phanxicô đã gợi lại bi kịch của vấn nạn giáo sĩ lạm dụng tình dục, và đồng thời khuyến khích Hội dòng, vốn đồng hành và hỗ trợ các linh mục gặp khó khăn cá nhân, giải quyết cuộc khủng hoảng hiện nay bằng cách đào sâu “tinh thần đền bù thiệt hại” và giúp đỡ các linh mục tái khám phá tính ưu việt của đời sống thiêng liêng.

Đức Thánh Cha Phanxicô đã chào đón một nhóm các tham dự viên tham dự Tổng Tu nghị của Dòng Tôi Tớ Đấng Bầu Cử hôm thứ Bảy ngày 24 tháng 6.

Được thành lập vào năm 1947 để trợ giúp các linh mục gặp khó khăn cá nhân

Dòng Tôi Tớ Đấng Bầu Cử được thành lập vào năm 1947 tại New Mexico, Hoa Kỳ, bởi Cha Gerald M.C. Fitzgerald, với sứ mạng phục vụ các linh mục và nam tu sĩ gặp khó khăn cá nhân, bao gồm lạm dụng rượu và rối loạn tình dục, bằng cách cung cấp các chương trình tâm linh, toàn diện nhằm canh tân đời sống ơn gọi thông qua việc linh hướng, trị liệu cá nhân và nhóm, sống có giám sát, giáo dục và đào tạo liên tục, cầu nguyện và chiêm niệm.

Hội dòng hiện đang hoạt động ở một số quốc gia khác trên thế giới, bao gồm Vương quốc Anh, Pháp, Ý, Philippines, các quốc gia châu Phi và Nam Mỹ.

Tổng Tu nghị tập trung vào việc phân định những cách thức mới của lòng thương xót và sự gần gũi với các linh mục đang cần được trợ giúp để thực hiện đặc sủng này với lòng trung thành năng động.

Phục vụ Chúa Kitô nơi các linh mục của Người

Trong bài phát biểu của mình với khoảng 55 linh mục và tu sĩ tham dự buổi tiếp kiến tại Sảnh đường của Điện Tông Tòa, Đức Thánh Cha Phanxicô lưu ý rằng khẩu hiệu của Dòng Tôi Tớ Đấng Bầu Cử “pro Christo Sacerdote” (Vì Đức Kitô trong các Linh mục của Người) tóm tắt một cách hết sức rõ rang ơn gọi đặc biệt của họ là phục vụ Chúa Kitô nơi các linh mục của Người, dưới sự hướng dẫncủa Chúa Thánh Thần, Đấng Bầu Cử.

Bi kịch của vấn nạn giáo sĩ lạm dụng tình dục

“Vào thời điểm hiện tại, điều này cũng có nghĩa là chia sẻ con đường của sự thanh luyện đặc biệt mà Giáo hội đang trải qua do những bi kịch của vấn nạn lạm dụng”, Đức Thánh Cha nói, đồng thời nhắc lại rằng “Tội lỗi làm biến dạng, và chúng ta có một kinh nghiệm đau đớn, nhục nhã về nó khi chính chúng ta hoặc một trong các anh em linh mục hoặc giám mục của chúng ta rơi vào hố sâu không đáy của tội lỗi, sự đồi bại, hoặc thậm chí tệ hơn, tội ác hủy hoại cuộc sống của người khác”.

Bối cảnh này, Đức Thánh Cha nhấn mạnh, làm cho sứ mạng của các tu sĩ Dòng Tôi Tớ Đấng Bầu Cử ngày nay trở nên quan trọng hơn bao giờ hết.

“Trong một tình huống như thế này, việc trở thành ‘Tôi Tớ Đấng Bầu Cử’ đòi hỏi anh em phải cống hiến cuộc đời mình để đồng hành với một số linh mục và tu sĩ tận hiến, mang lại cho mỗi người con đường của sự khổ chế, hoán cải và đổi mới tâm linh và ơn gọi”.

“Với tinh thần và phong cách của người Samaritanô nhân hậu, anh em sát cánh bên cạnh những người anh em tu sĩ này, chia sẻ cuộc sống và lời cầu nguyện hàng ngày với họ”, Đức Thánh Cha tiếp tục. “Trên tất cả, anh em đưa họ vào một cộng đoàn, một cộng đoàn cầu nguyện, giúp tái khám phá sự hài hòa của cuộc sống mà một cuộc khủng hoảng ơn gọi luôn thỏa hiệp”.

Đào sâu tinh thần đền bù thiệt hại

Do đó, Đức Thánh Cha mời gọi các thành viên của Hội dòng đào sâu “tinh thần đền bù thiệt hại” này khởi đi từ “sự cần thiết phải thanh luyện, phục vụ sự thánh thiện của những người Mục tử của Dân Chúa”.

Về vấn đề này, Đức Thánh Cha nhấn mạnh tầm quan trọng của việc giúp tái khám phá tính ưu việt của đời sống thiêng liêng, “với ý thức rằng sự trưởng thành của đời sống linh mục được nên trọn khi Chúa Thánh Thần trở thành tác nhân chính trong đời sống của các thừa tác viên được thụ phong”.

“Không nên dung thứ cho thái độ hai lòng mà phải đưa ra nó ánh sáng, ánh sáng của Chúa Thánh Thần. Chỉ một mình Ngài mới có thể chữa lành chúng ta khỏi những sự bội tín. Nguyện xin Chúa Thánh Thần giúp anh em nhìn mỗi linh mục bằng con mắt của Chúa Giêsu, bằng tình yêu và sự dịu dàng của Ngài”.

Kết lời, Đức Thánh Cha Phanxicô cầu chúc các tu sĩ Dòng Tôi Tớ Đấng Bầu Cử có một “cuộc hành trình tốt đẹp với tư cách là những chứng nhân Tin Mừng của lòng thương xót” và cầu xin Đức Trinh Nữ Maria đồng hành và bảo vệ họ.

Thiên Ân (theo Vatican News)

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube

Liên kết