Đức Thánh Cha Phanxicô dự kiến sẽ xuất viện và trở về Vatican vào thứ Bảy

Đức Thánh Cha Phanxicô thăm trẻ em trong khoa ung thư của Bệnh viện Gemelli vào ngày 31 tháng 3 (Ảnh: Truyền thông Vatican)

Đức Thánh Cha Phanxicô thăm trẻ em tại khoa ung thư của Bệnh viện Gemelli vào ngày 31 tháng 3 (Ảnh: Truyền thông Vatican)

Đức Thánh Cha Phanxicô dự kiến sẽ xuất viện và trở về Vatican vào thứ Bảy, ngày 1 tháng 4, Giám đốc văn phòng báo chí Vatican, ông Matteo Bruni, cho biết hôm 31 tháng 3.

Ông Bruni cũng cho biết thêm rằng Đức Thánh Cha cũng được mong đợi “sẽ hiện diện” trong Thánh Lễ Chúa nhật Lễ Lá tại Quảng Trường Thánh Phêrô vào Chúa Nhật, ngày 2 tháng 4.

Ông Bruni cho biết việc Đức Thánh Cha trở về Vatican được mong đợi sau “kết quả tích cực của các xét nghiệm y tế sau cùng được thực hiện” tại Bệnh viện Gemelli sáng hôm thứ Sáu.

Ông Bruni cho biết rằng Đức Thánh Cha Phanxicô đã trải qua một ngày tốt lành hôm thứ Năm, ngày 30 tháng 3, “với một tiến trình lâm sàng bình thường”.  Đức Thánh Cha tiếp tục hồi phục, như các bác sĩ mong đợi, khỏi bệnh viêm phế quản nhờ liệu pháp kháng sinh mà họ đã kê đơn cho ngài.

Ông Bruno cũng cho biết, trong một cuộc trao đổi với các phương tiện truyền thông được Vatican công nhận vào giữa trưa, rằng “tối hôm trước (thứ Năm), Đức Thánh Cha Phanxicô đã dùng bữa tối, ăn pizza, cùng với những người đã hỗ trợ ngài trong những ngày vừa qua ở bệnh viện”, trong đó có các bác sĩ, y tá, các trợ lý và thành viên của lực lượng hiến binh Vatican đã bảo vệ ngài trong hai ngày qua.

Ông Bruno cho biết rằng vào sáng thứ Sáu, ngày 31 tháng 3, Đức Thánh Cha đã dùng bữa sáng “đọc báo và làm việc trở lại”.

Vào buổi chiều, Đức Thánh Cha Phanxicô đã đến thăm khoa ung thư dành cho trẻ em tại Bệnh viện Gemelli và dành 30 phút để chào thăm và ban phép lành cho các em. Đức Thánh Cha mang đến cho các em những món quà gồm tràng hạt, trứng sô cô la và một cuốn sách về Chúa Giê-su và rửa tội cho một em bé.

 

 

Đức Thánh Cha Phanxicô rửa tội cho một em bé tại Bệnh viện Gemelli ở Rôma vào ngày 31 tháng 3 năm 2023 (Ảnh chụp màn hình video Truyền thông Vatican)

Đức Thánh Cha Phanxicô rửa tội cho một em bé tại Bệnh viện Gemelli ở Rôma vào ngày 31 tháng 3 năm 2023 (Ảnh chụp màn hình video Truyền thông Vatican)

Đức Thánh Cha Phanxicô thăm khoa ung thư nhi của Bệnh viện Gemelli trong thời gian ngài nằm viện vào ngày 31 tháng 3 năm 2023 (Ảnh: Truyền thông Vatican)

Đức Thánh Cha Phanxicô thăm khoa ung thư nhi của Bệnh viện Gemelli trong thời gian ngài nằm viện vào ngày 31 tháng 3 năm 2023 (Ảnh: Truyền thông Vatican)

Thông báo của Giám đốc văn phòng báo chí Vatican đã được dự đoán trước đó trong ngày bởi Đức Hồng Y Giovanni Battista Re, Niên trưởng Hồng Y Đoàn, người đã nói với Adnkronos, một hãng thông tấn của Ý: “Đức Thánh Cha Phanxicô, trên cơ sở của những thông tin tôi có, sẽ xuất viện Gemelli vào ngày mai (thứ Bảy), và như vậy sẽ có thể chủ sự các nghi thức của Tuần Thánh”.

Đức Hồng Y Re phát biểu với nhật váo Corriere della Sera: “Tôi đã trò chuyện với Đức Thánh Cha Phanxicô tối hôm thứ Năm và ngài cảm thấy tốt hơn. Đức Thánh Cha dự kiến ​​sẽ xuất viện vào ngày mai, thứ Bảy, và sau đó ngài sẽ ngồi xe lăn để chủ sự các nghi thức của Tuần Thánh, như những dịp trước. Đó là những điều đã được dự tính”.

Cụm từ “sẽ chủ sự” có nghĩa là Đức Thánh Cha Phanxicô sẽ hiện diện trong các buổi cử hành phụng vụ, và rất có thể sẽ giảng lễ, trong khi một Hồng y sẽ thực sự cử hành Thánh lễ. Đức Hồng y Leonardo Sandri sẽ cử hành Thánh lễ Chúa nhật Lễ Lá và Đức Hồng y Re sẽ cử hành Thánh lễ Phục sinh, các Hồng y xác nhận.

Đức Thánh Cha Phanxicô đã được điều trị bằng kháng sinh truyền tĩnh mạch cho bệnh nhiễm trùng đường hô hấp, vốn không phải là Covid-19. Vatican cho biết rằng Đức Thánh Cha đã than phiền về “một số khó khăn về đường hô hấp” trong những ngày gần đây.

Vatican trước đó cho biết Đức Thánh Cha Phanxicô đã được đưa đến bệnh viện để thực hiện “các cuộc kiểm tra sức khỏe đã được lên kế hoạch từ trước”, và sau đó tuyên bố rằng ngài sẽ nằm viện trong vài ngày. Một quan chức cho biết các cuộc họp theo lịch trình của Đức Thánh Cha Phanxicô vào ngày 30 và 31 tháng 3 đã bị hủy bỏ “để nhường chỗ cho việc tiến hành các cuộc xét nghiệm sau đó”.

Minh Tuệ (theo America)

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube