Đức Thánh Cha Phanxicô dự định trở về thăm quê hương Argentina vào năm 2024

Một người hành hương cầm cờ Argentina khi Đức Thánh Cha Phanxicô chào đám đông trong buổi tiếp kiến chung  tại Quảng trường Thánh Phêrô, Vatican ngày 22 tháng 6 năm 2022 (Ảnh: CNS / Paul Haring)

Một người hành hương cầm cờ Argentina khi Đức Thánh Cha Phanxicô chào đám đông trong buổi tiếp kiến chung tại Quảng trường Thánh Phêrô, Vatican ngày 22 tháng 6 năm 2022 (Ảnh: CNS / Paul Haring)

Đức Thánh Cha Phanxicô muốn trở về thăm Argentina, quê hương của ngài, vào năm 2024. Đức Thánh Cha đã chia sẻ điều này với một nhà báo người Argentina vào tuần trước. Đức Thánh Cha cũng tiết lộ rằng ngài đã nói với Đức Tổng Giám mục Georg Gänswein, Thư ký riêng của Đức cố Giáo hoàng Bênêđictô XVI, rằng vị Giám chức sẽ phải rời căn hộ của mình ở Vatican trong những tháng tới.

Đức Thánh Cha Phanxicô đã tiết lộ tất cả những điều này khi ngài tiếp Joaquín Morales Solá, một nhà báo người Argentina mà ngài đã quen biết từ nhiều năm, trong một buổi tiếp kiến riêng cách đây vài ngày tại Santa Marta, nhà khách tại Vatican nơi Đức Thánh Cha sống.

“Tôi muốn đến thăm Argentina vào năm tới”, Đức Thánh Cha nói với ông Morales Solá. Nhà báo Morales Solá, người đã viết một bài báo về cuộc gặp gỡ của ông với Đức Thánh Cha Phanxicô trong ấn bản ngày Chúa nhật ngày 23 tháng 4 của tờ La Nacion, giải thích rằng Đức Thánh Cha coi năm 2024 là một thời điểm thích hợp vì không có cuộc bầu cử nào trong nước (các cuộc bầu cử sẽ được tổ chức vào tháng 10 năm 2023) và cảm thấy rằng bằng cách công bố chuyến viếng thăm vào lúc này, ngài sẽ tránh bị coi là ủng hộ một đảng chính trị. Đức Thánh Cha Phanxicô mong muốn rằng chuyến viếng thăm của ngài không nên được giải thích qua lăng kính chính trị. Theo nghi thức ngoại giao của Vatican, Đức Giáo hoàng sẽ không đến thăm bất cứ quốc gia nào trong năm bầu cử.

Đức Thánh Cha Phanxicô ban đầu dự định đến thăm Argentina, Chile và Uruguay vào năm 2017 nhưng phải hoãn chuyến viếng thăm Chile vì các cuộc bầu cử ở quốc gia đó, và sau đó khi ngài đến thăm Chile và Peru thì không thể bao gồm cả quê hương của ngài.

Vị Giáo hoàng đầu tiên của châu Mỹ Latinh cũng đã làm dấy lên kỳ vọng về một chuyến viếng thăm có thể xảy ra vào tháng trước khi ngài trả lời phỏng vấn một số nhật báo của Argentina, bao gồm cả La Nacion, và trong đó nhiều lần khẳng định mong muốn của ngài về việc trở về thăm quê hương của mình. Nhưng đây là lần đầu tiên Đức Thánh Cha Phanxicô tiết lộ thời điểm của chuyến viếng thăm.

Nói về quê hương của mình, Đức Thánh Cha Phanxicô cũng xác nhận rằng ngài sẽ bổ nhiệm tân Tổng Giám mục Địa phận Buenos Aires trong tương lai gần với tư cách là người kế nhiệm Đức Hồng Y Mario Aurelio Poli, người mà ngài đã chấp nhận đơn từ chức ở tuổi 75 vào tháng 11 năm ngoái.

Ông Morales Solá báo cáo rằng trong cuộc trò chuyện của họ, Đức Thánh Cha Phanxicô một lần nữa bảo vệ Thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô II trước những cáo buộc của Pietro Orlandi, anh trai của Emanuela Orlandi, “thiếu nữ Vatican” (như cách Netflix gọi), người đã mất tích lúc 15 tuổi vào năm 1983.

“Đức Gioan Phaolô II là một vị thánh trong đời thường và giờ đây cũng chính thức như vậy [vì ngài đã được tuyên thánh] sau khi qua đời. Không ai thực tình có thể nghi ngờ sự tốt lành thánh thiện của Đức Giáo hoàng Wojtyla”, Đức Thánh Cha Phanxicô nói.

Nhắc đến những người tiền nhiệm của mình, Đức Thánh Cha Phanxicô cho biết ngài “vẫn tiếc nuối nhớ nhung” Đức Bênêđictô XVI, người đã qua đời vào tháng 12 năm ngoái. Đức Thánh Cha nhắc lại rằng vị Giáo hoàng người Đức luôn cho ngài “những lời khuyên tốt đẹp và là người thường xuyên giúp đỡ ngài”. Đức Thánh Cha tiết lộ rằng ngài đã gặp Đức Bênêđictô XVI “nhiều hơn những gì được biết đến”, đặc biệt là trong giai đoạn cuối đời khi sức khỏe của Đức cố Giáo hoàng ngày càng xấu đi.

Trong bối cảnh này, Đức Thánh Cha Phanxicô tiết lộ rằng ngài đã nói với Thư ký riêng của Đức Bênêđictô XVI, Đức Tổng Giám mục Georg Gänswein, rằng vị Giám chức phải quyết định xem ngài muốn ở lại Ý hay trở về Đức, nhưng đồng thời cũng cho biết rằng, trong mọi trường hợp, Đức Tổng Giám mục Gänswein sẽ phải rời căn hộ tại Vatican trong một vài tháng nữa.

Ông Morales Solá cho biết rằng “Đức Thánh Cha Phanxicô đã nhắc Đức Tổng Giám mục Gänswein rằng tất cả các Thư ký riêng của các Giáo hoàng đều trở về Giáo phận [quê hương] của họ khi Đức Giáo hoàng qua đời”, và ông đã trích dẫn trường hợp của Thư ký riêng của Đức Gioan Phaolô II, Đức Cha Stanislaw Dziwisz, khi đó là Tổng Giám mục, người đã trở về Krakow sau khi vị Giáo hoàng người  Ba Lan qua đời.

Minh Tuệ (theo America)

 

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube

Liên kết