
Đức Thánh Cha Phanxicô chào đón những người hành hương trong buổi tiếp kiến chung Thứ Tư tại Quảng trường Thánh Phêrô vào ngày 22 tháng 3 năm 2023 (Ảnh: Daniel Ibanez/CNA)
Một ngày sau ca phẫu thuật thoát vị vết mổ ở bụng của Đức Thánh Cha Phanxicô, các nhân viên y tế báo cáo rằng Đức Thánh Cha hiện đang “trong tình trạng phục hồi tốt, tỉnh táo và thở tự nhiên”, theo Vatican.
Phát ngôn viên của Vatican, ông Matteo Bruni, nói với các nhà báo vào ngày 8 tháng 6 rằng các cuộc kiểm tra theo dõi định kỳ của Đức Thánh Cha đều tốt đẹp và ngài sẽ tiếp tục nghỉ ngơi tại Bệnh viện Gemelli của Rôma.
“Các nhân viên y tế theo dõi quá trình hậu phẫu của Đức Thánh Cha thông báo với chúng tôi rằng Đức Thánh Cha Phanxicô đã trải qua một đêm yên tĩnh và có thể nghỉ ngơi trong khoảng thời gian dài”, ông Bruni nói.
“Đức Thánh Cha đã được thông báo về những thông điệp về sự gần gũi và trìu mến được gửi đến cho ngài trong vài giờ qua và bày tỏ lòng biết ơn của ngài trong khi xin mọi người tiếp tục cầu nguyện cho ngài”, ông Bruni cho biết thêm.
Trong một ca phẫu thuật kéo dài 3 tiếng đồng hồ vào ngày 7 tháng 6, một nhóm bác sĩ phẫu thuật đã phẫu thuật thoát vị trong thành bụng của Đức Thánh Cha tại vị trí của vết mổ trước đó.
Bác sĩ Sergio Alfieri, Giám đốc Khoa Khoa học Phẫu thuật và Chuyển hóa Bụng và Nội tiết của bệnh viện, cho biết trong một cuộc họp báo ngay sau cuộc phẫu thuật rằng chứng thoát vị có thể đã xảy ra sau các ca phẫu thuật trước đây mà Đức Thánh Cha Phanxicô đã trải qua ở Argentina, bao gồm viêm phúc mạc, tấy đỏ hoặc sưng niêm mạc bụng thường do viêm ruột thừa gây ra.
Bác sĩ Alfieri cho biết rằng Đức Thánh Cha Phanxicô đã phải chịu đựng đau đớn trong nhiều tháng trời do thoát vị vết mổ và quyết định tiến hành phẫu thuật để chữa trị cơn đau này vào ngày 6 tháng 6.
Vị Giáo hoàng 86 tuổi đã phải nhập viện ba lần trong hai năm qua. Đức Thánh Cha đã phải nhập viện bốn ngày vào tháng 3 vì nhiễm trùng phổi và cũng đã phải đối mặt với chứng viêm túi thừa tái phát trong năm nay, một chứng viêm sưng đau ở ruột già sau ca phẫu thuật vào tháng 7 năm 2021.
Bác sĩ phẫu thuật nói rằng Đức Thánh Cha, khi tỉnh dậy sau cuộc phẫu thuật, đã pha trò và hỏi ông khi nào cuộc phẫu thuật tiếp theo sẽ diễn ra.
Bác sĩ Alfieri nhấn mạnh rằng các tình trạng được điều trị trong ca phẫu thuật vào ngày 7 tháng 6 và ca phẫu thuật trước đó vào tháng 7 năm 2021 đều lành tính và đã được giải quyết.
“Đức Thánh Cha không mắc các bệnh lý khác”, bác sĩ Alfieri nói.
Các nhà lãnh đạo tôn giáo trên khắp thế giới đã bày tỏ những lời cầu chúc tốt đẹp và cầu nguyện cho Đức Thánh Cha Phanxicô khi ngài đang trong quá trình hồi phục trong bệnh viện.
Đức Tổng Giám mục Timothy Broglio, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ, đã yêu mời gọi các tín hữu Công giáo tiếp tục cầu nguyện để Đức Thánh Cha mau chóng bình phục.
“Khi Đức Thánh Cha Phanxicô hồi phục sau ca phẫu thuật, ngài được củng cố bởi đức tin vào quyền năng chữa lành của Thiên Chúa giàu lòng thương xót của chúng ta”, Đức Tổng Giám mục Broglio nói.
“Xin hãy cầu nguyện cho Đức Thánh Cha Phanxicô cũng như tất cả những người phải nằm viện hôm nay và mỗi ngày. Chúa Giêsu luôn đồng hành với chúng ta và thậm chí còn gần gũi hơn bất cứ khi nào chúng ta cần được chữa lành và an ủi”.
Minh Tuệ (theo CNA)