
Đức Thánh Cha Phanxicô gặp gỡ phái đoàn của Hiệp hội các nhà báo Công giáo Đức nhân kỷ niệm 75 năm thành lập vào ngày 4 tháng 1 năm 2024, tại Vatican (Ảnh: Truyền thông Vatican)
Đức Thánh Cha Phanxicô cho biết những người làm việc trong các phương tiện truyền thông Công giáo không được kiềm chế tham gia vào sứ mệnh truyền giáo của Giáo hội và do đó, “họ không thể giữ thái độ ‘trung lập’ đối với thông điệp mà họ truyền tải”.
Đức Thánh Cha đã đưa ra những nhận xét của mình trong buổi tiếp kiến vào ngày 4 tháng 1 với một phái đoàn từ Hiệp hội các nhà báo Công giáo Đức nhân kỷ niệm 75 năm thành lập.
Theo Vatican News, Đức Thánh Cha cũng giải thích rằng “đối thoại liên tôn, đại kết và bảo vệ hòa bình, tự do và phẩm giá con người” phải là mục tiêu của các chuyên gia truyền thông, đặc biệt nếu họ là người Công giáo.
“Có biết bao nhiêu cuộc xung đột ngày nay, thay vì bị dập tắt bằng đối thoại, lại được thúc đẩy bởi những tin tức giả mạo hoặc những tuyên bố mang tính kích động trên các phương tiện truyền thông! Đó là lý do tại sao điều quan trọng hơn hết là anh chị em, mạnh mẽ trong cội nguồn Kitô giáo của mình và sống đức tin hàng ngày, được Tin Mừng ‘phi quân sự hóa’ trong trái tim mình, ủng hộ việc giải trừ vũ khí ngôn ngữ”, Đức Thánh Cha nói trong bài diễn văn của mình.
Để đạt được việc “phi quân sự hóa” ngôn ngữ này, Đức Thánh Cha đã chia sẻ bốn hướng dẫn mà người Công giáo trong các phương tiện truyền thông có thể áp dụng: “Thúc đẩy một giọng điệu hòa bình và hiểu biết, xây dựng những nhịp cầu, sẵn sàng lắng nghe và tham gia thực hiện truyền thông tôn trọng đối với người khác và lý do của họ”.
Đức Thánh Cha cũng lưu ý rằng các nhà báo Công giáo có vai trò nền tảng trong các tình huống liên quan đến sự căng thẳng và tranh chấp bằng cách “cung cấp thông tin chính xác” để giải quyết những hiểu lầm và góp phần xây dựng hòa bình trong xã hội, “giúp hiểu biết lẫn nhau và không khiến mọi người chống đối nhau”.
Đức Thánh Cha Phanxicô cũng nhấn mạnh khi yêu cầu các nhà báo Công giáo đừng tự thu mình mà hãy bước ra ngoài và “mang thông điệp Kitô giáo đến mọi lĩnh vực của cuộc sống” bằng cách tận dụng các nguồn lực, nền tảng và công cụ truyền thông khổng lồ có sẵn cho thế giới hiện đại.
“Một Giáo Hội quan tâm trước hết đến chính mình sẽ trở nên bệnh hoạn vì tính tự quy chiếu”, Đức Thánh Cha cảnh báo.
Về vấn đề đó, Đức Thánh Cha đề cập đến những người yếu thế nhất trong xã hội là trung tâm của sự chú ý của các chuyên gia truyền thông. Ở những vùng ngoại vi này, Đức Thánh Cha Phanxicô nhận xét, người ta tìm thấy “Thiên Chúa của tình yêu, đang chờ đợi Tin Mừng về lòng bác ái của chúng ta”. Đức Thánh Cha chỉ ra sự cần thiết của các nhà báo “những người làm nổi bật những câu chuyện và khuôn mặt của những người mà ít hoặc không ai chú ý đến”.
Người Công giáo trong các phương tiện truyền thông nên “luôn nghĩ đến khuôn mặt của người dân, đặc biệt là người nghèo và người đơn sơ, và bắt đầu từ họ, từ thực tế của họ, những bi kịch và hy vọng của họ, thậm chí ngay cả khi làm như vậy đồng nghĩa với việc lội ngược dòng” và nỗ lực hết sức mình, Đức Thánh Cha kết luận.
Minh Tuệ (theo CNA)