Đức Thánh Cha Phanxicô bổ nhiệm tân Giám mục tại Trung Quốc, chấm dứt 70 năm trống tòa

Đức Thánh Cha Phanxicô gửi thông điệp đặc biệt tới các tín hữu Công giáo Trung Quốc vào cuối Thánh lễ tại Ulaanbaatar, Mông Cổ vào ngày 3 tháng 9 năm 2023 (Ảnh: Truyền thông Vatican)

Đức Thánh Cha Phanxicô gửi thông điệp đặc biệt tới các tín hữu Công giáo Trung Quốc vào cuối Thánh lễ tại Ulaanbaatar, Mông Cổ vào ngày 3 tháng 9 năm 2023 (Ảnh: Truyền thông Vatican)

Hôm thứ Năm, Cha Thaddeus Wang Yuesheng đã được tấn phong làm Giám mục Địa phận Trịnh Châu (Zhengzhou), Trung Quốc, chấm dứt tình trạng trống tòa kéo dài suốt 70 năm qua.

Văn phòng Báo chí Tòa Thánh đã thông báo vào sáng hôm thứ Năm rằng Cha Wang đã được Đức Thánh Cha Phanxicô bổ nhiệm làm Giám mục Địa phận Trịnh Châu (Zhengzhou) vào ngày 16 tháng 12 năm 2023. Báo cáo lưu ý rằng quyết định này diễn ra “trong khuôn khổ Thỏa thuận tạm thời giữa Tòa Thánh và Cộng hòa nhân dân Trung Hoa”.

Thông tấn xã Fides của Vatican, một phần của Bộ Truyền giáo, cũng cho biết thêm rằng việc bổ nhiệm Cha Wang “cũng được ủng hộ bởi sự đóng góp trực tiếp của các thành phần khác nhau của Giáo hội địa phương, theo tiêu chí của tính Hiệp hành”.

(Ảnh: Fides)

(Ảnh: Fides)

Trong một tuyên bố được công bố trên trang web chính thức của Hội đồng Giám mục Giáo hội Công giáo Trung Quốc (BCCC), “vào ngày 22 tháng 3 năm 2022, Cha Wang đã được bầu làm Giám mục tân cử của Giáo phận Trịnh Châu”.

Cha Wang sinh ra tại thành phố Zhumadian, tỉnh Hà Nam, miền trung Trung Quốc vào ngày 27 tháng 2 năm 1966. Ngài học tại Chủng viện Nam Trung Bộ từ năm 1987 đến năm 1993 và được truyền chức Linh mục vào ngày 17 tháng 10 năm 1993.

Từ tháng 12 năm 2011, Cha Wang là Cha sở Giáo xứ quận Huiji, thành phố Trịnh Châu, đồng thời là Chủ tịch Hiệp hội Công giáo Yêu nước Hà Nam và phó Giám đốc Ủy ban Công tác Học thuật. Vào tháng 1 năm 2013, ngài được bầu làm Linh mục quản đốc Giáo phận Trịnh Châu.

Việc bổ nhiệm vị Đức tân Giám mục Wang, 58 tuổi, đánh dấu một sự thay đổi vì Giáo phận Trịnh Châu không có Giám mục kể từ những năm 1950.

Giáo phận Trịnh Châu được thành lập vào ngày 11 tháng 4 năm 1946, theo Tông Hiến Quotidie Nos của Đức Giáo hoàng Piô XII, thiết lập hàng giáo phẩm chính thức cho Giáo hội Trung Quốc.

Cùng năm đó, nhà truyền giáo Dòng Xaverian gốc Ý, Cha Faustino Tissot, đã được bổ nhiệm làm Giám mục Giáo phận Trịnh Châu. Sau khi thành lập Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa vào tháng 10 năm 1949, Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đã thực hiện chiến dịch cô lập Giáo hội địa phương khỏi Rôma bằng cách trục xuất các Linh mục, các nhà truyền giáo và các Giám mục nước ngoài.

Năm 1953, Đức Cha Tissot và 16 Linh mục nước ngoài khác đã bị trục xuất, khiến Giáo phận bị trống tòa về mặt chức năng. Việc điều hành Giáo phận được tiếp tục bởi 6 Linh mục Trung Quốc, tiếp tục cho đến Cách mạng Văn hóa của Mao Trạch Đông khi mọi hoạt động tôn giáo và cử hành phụng vụ bị đình chỉ và các nhà thờ buộc phải đóng cửa.

Sau cái chết của chủ tịch Mao vào năm 1976, Đặng Tiểu Bình trở thành nhà lãnh đạo tối cao và bắt đầu một thời kỳ “mở cửa”, cho phép tái khởi động hoạt động tôn giáo trên danh nghĩa. Một số nhà thờ đã được mở và một số nhà thờ khác được xây dựng ở Trịnh Châu và khắp Trung Quốc đại lục.

Theo tuyên bố của BCCC, Thánh lễ tấn phong Giám mục vào ngày 25 tháng 1 đã diễn ra tại nhà thờ Qinghuayuanlu, được cung hiến dâng kính Đức Mẹ Lộ Đức. Thánh lễ được đồng tế bởi Đức Giám mục Địa phận Thượng Hải, Đức Cha Joseph Shen Bin, Đức Giám mục Yang Yongqiang, Đức Giám mục Zhang Yinlin Địa phận Anyang, và Đức Giám mục Địa phận Nanyang, Đức Cha Peter Jin Lugang.

Tuyên bố cũng cho biết thêm rằng hơn 300 Linh mục, Nữ tu và tín hữu từ tất cả các Giáo phận trong tỉnh đã tham dự buổi cử hành phụng vụ.

Đức Cha Shen giữ chức phó Phủ tịch Hiệp hội Công giáo Yêu nước Trung Quốc (CCPA) do nhà nước kiểm soát và là Chủ tịch BCCC.

Đức Cha Shen là người đi đầu trong cuộc tranh cãi giữa Tòa Thánh và Trung Quốc khi được bổ nhiệm làm giám mục Thượng Hải vào tháng 4 năm 2023 mà không có sự ủy nhiệm của Giáo hoàng, do đó vi phạm các điều khoản của Hiệp định Trung Quốc-Vatican 2018.

Đức Cha Shen là người đi đầu trong cuộc tranh cãi giữa Tòa Thánh và Trung Quốc khi được bổ nhiệm làm Giám mục Địa phận Thượng Hải vào tháng 4 năm 2023 mà không có sự ủy nhiệm của Đức Thánh Cha, do đó vi phạm các điều khoản của Thỏa thuận Trung Quốc-Vatican 2018.

Vào tháng 7 năm 2023, Quốc Vụ Khanh Vatican, Đức Hồng Y Pietro Parolin, đã công bố quyết định của Đức Thánh Cha Phanxicô về việc hợp thức hóa việc bổ nhiệm Giám mục nhằm “khắc phục tình trạng bất hợp luật về mặt Giáo luật được tạo ra ở Thượng Hải, vì lợi ích lớn hơn của Giáo phận và việc thực thi hiệu quả sứ vụ mục vụ của Giám mục”.

Đức Cha Shen là tiếng nói hàng đầu cho việc Hán hóa Giáo hội, một quá trình không chỉ đòi hỏi phải đưa đức tin vào bối cảnh xã hội Trung Quốc mà còn đặt nó phù hợp với các hoạt động chính thức của ĐCSTQ.

Thỏa thuận định Trung Quốc-Vatican là một thỏa thuận tạm thời và có thể được sửa đổi khi được gia hạn hai năm một lần. Nó có hiệu lực vào năm 2018 và được gia hạn lần đầu tiên vào năm 2020 và lần thứ hai vào năm 2022. Thỏa thuận này sẽ được gia hạn vào tháng 10 năm 2024.

Minh Tuệ (theo CNA)

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube