Đức Thánh Cha Phanxicô gặp gỡ các chuyên viên và nhân viên của Viện An sinh Xã hội Quốc gia Ý – INPS (Ảnh: Truyền thông Vatican)
Đức Thánh Cha Phanxicô đã tiếp kiến các chuyên viên và nhân viên của Viện An sinh Xã hội Quốc gia Ý (INPS), năm nay tròn 125 tuổi, và kêu gọi các chính sách an sinh xã hội bền vững vì lợi ích của các thế hệ mới và những thế hệ sắp tới, đồng thời lên án “mùa đông nhân khẩu học” ở Ý.
Đức Thánh Cha Phanxicô đã kêu gọi các nhà hoạch định chính sách của Ý làm cho an sinh xã hội bền vững về mặt kinh tế và xã hội, luôn ghi nhớ thiện ích chung của các thế hệ hiện tại và tương lai.
Đức Thánh Cha đã làm như vậy khi phát biểu trước 400 chuyên viên và nhân viên của Viện An sinh Xã hội Quốc gia Ý (INPS) tại Vatican hôm thứ Hai.
“Chúng ta cần những chính trị gia khôn ngoan, được hướng dẫn bởi tiêu chí của tình huynh đệ”, những người “tránh lãng phí các nguồn lực khi có sẵn và tránh việc khiến các thế hệ tương lai gặp khó khăn nghiêm trọng”, Đức Thánh Cha Phanxicô nói.
Mọi thứ đều có sự kết nối: chú ý tới các thế hệ tương lai
Đức Thánh Cha Phanxicô lưu ý rằng ngày nay an sinh xã hội là một “vấn đề thời sự” ngày càng gia tăng, khi các khía cạnh kinh tế và xã hội của tình trạng già hóa dân số trở nên quan trọng hơn, trong khi xã hội dường như đã “đánh mất tầm nhận thức”, không quan tâm đến tương lai.
“Những dấu hiệu đáng lo ngại theo nghĩa này”, Đức Thánh Cha Phanxicô nói, “là cuộc khủng hoảng sinh thái và nợ quốc gia đang đặt lên vai các thế hệ con cháu”.
“Thay vào đó, tính bền vững đáp ứng nguyên tắc rằng thật không công bằng khi áp đặt những gánh nặng quá lớn và không thể đảo ngược lên những người trẻ tuổi”, Đức Thánh Cha nói, đồng thời nhận xét rằng an sinh xã hội là một hình thức phúc lợi giúp giữ cho “các thế hệ khác nhau gắn kết với nhau”.
“Tôi nhìn thấy những đứa trẻ ở đây, và tôi nghĩ đến biểu cảm của một người đàn ông gần 60 tuổi, người mà khi đối mặt với mùa đông nhân khẩu học ở Ý đã nói: ‘Nhưng ai sẽ trả lương hưu cho tôi?’ Sẽ không phải là những chú chó nhỏ mà mọi người nuôi thay vì trẻ em”.
Nhắc lại rằng những người lao động nước ngoài chưa có quốc tịch Ý cũng đóng góp vào hệ thống lương hưu của Ý, Đức Thánh Cha Phanxicô nhận xét rằng an sinh xã hội công cộng nhắc nhở chúng ta rằng “tất cả mọi thứ đều có sự kết nối” và chúng ta phụ thuộc lẫn nhau.
Nói không với công việc không được khai báo và bấp bênh
Đức Thánh Cha Phanxicô tiếp tục bằng cách nhấn mạnh rằng để cho phép hệ thống an sinh xã hội công cộng của Ý đứng vững trước những thách thức của một xã hội ngày càng già hóa, ba vấn đề cần được giải quyết cấp bách: công việc không được khai báo, “khiến người lao động phải đối mặt với các hình thức bóc lột và bất công”, việc lạm dụng công việc bấp bênh, khiến những người trẻ tuổi trì hoãn việc kết hôn và xây dựng gia đình, góp phần làm giảm tỷ lệ sinh đang diễn ra ở Ý, và cuối cùng là sự cần thiết phải thúc đẩy một công việc phù hợp với phẩm giá, vốn luôn “tự do, sáng tạo, có sự tham gia và hỗ trợ”.
“Hưu trí là một hình thức can dự vào phúc lợi của bản thân và của người khác. Đặt các nguồn lực kinh tế sang một bên và đảm bảo khả năng tiếp cận dịch vụ chăm sóc sức khỏe là những tài sản quý giá biết cách giữ cho các giai đoạn khác nhau của cuộc sống gắn kết với nhau”.
Nhắc lại những ví dụ trong Kinh Thánh về tầm nhìn kém và tầm nhìn tốt được thể hiện qua dụ ngôn Người giàu có ngu ngốc trong Tin Mừng, và Giuse trong Kinh Thánh, Đức Thánh Cha Phanxicô nhấn mạnh sự cần thiết của “các chính trị gia khôn ngoan”, những người “được hướng dẫn bởi tiêu chí của tình huynh đệ” không lãng phí các nguồn lực dồi dào sẵn có và tránh tạo gánh nặng cho các thế hệ tương lai.
Sự bền vững về kinh tế và xã hội
Trong khi cảm ơn các nhân viên INPS vì công việc của họ trong việc hỗ trợ người lao động và hỗ trợ những người thất nghiệp, những người bệnh tật, những người bị thương và những người cao niên, Đức Thánh Cha Phanxicô kết luận bằng cách khuyến khích các nhà hoạch định chính sách thúc đẩy “nền văn hóa vì công ích, an sinh xã hội và tính bền vững mà để có kinh tế thì cũng phải có xã hội”.
Thiên Ân (theo Vatican News)