Đức Thánh Cha nhắc lại tầm quan trọng của Tuần Thánh trong việc để lại dấu ấn lâu dài trong cuộc đời chúng ta

Đức Thánh Cha Phanxicô gửi thông điệp video gửi đến Huynh đệ đoàn Mérida, Tây Ban Nha (ẢNh: Vatican News)

Đức Thánh Cha Phanxicô gửi thông điệp video gửi đến Huynh đệ đoàn Mérida, Tây Ban Nha (Ảnh: Vatican News)

Trong một thông điệp video gửi đến Huynh đệ đoàn Mérida, Tây Ban Nha, Đức Thánh Cha Phanxicô nhắc lại Tuần Thánh là “thời gian ân sủng” được dành cho việc cầu nguyện và hướng đến những anh chị em đang cần giúp đỡ nhất của chúng ta.

Mérida là một trong những thành phố nổi tiếng nhất của Tây Ban Nha với các di tích La Mã cổ đại, đến mức nó được gọi là “Rôma của Tây Ban Nha”. Được thành lập như một thuộc địa của binh lính của hoàng đế Augustus vào năm 25 trước Công nguyên, trung tâm lịch sử của nó tự hào có Cổng vòm Trajan, Cầu La Mã, Đền thờ Diana và Nhà hát vòng tròn La Mã, cùng nhiều địa điểm khác. Và xung quanh những nơi này, các cuộc rước tôn giáo, các cuộc diễu hành và đi Chặng Đàng Thánh Giá được tổ chức trong Tuần Thánh.

Sự gần gũi tinh thần với Mérida

Trong thông điệp video gửi tới nhiều Huynh đệ đoàn địa phương nhằm thúc đẩy các sự kiện tôn giáo, Đức Thánh Cha nhận xét rằng rất ít thành phố có thể trải qua những ngày vốn đã thay đổi lịch sử nhân loại trong bối cảnh hơn hai nghìn năm cổ đại, cùng thời với thời đại Cuộc Khổ Nạn của Chúa Giêsu.

Đảm bảo với tất cả mọi người ở Mérida về sự gần gũi thiêng liêng của mình, Đức Thánh Cha cho biết ngài sẽ nhớ đến họ một cách đặc biệt khi ngài chủ sự cuộc đi Chặng Đàng Thánh Giá tại Đấu trường La Mã ở Rôma khi họ cùng hiệp ý tham dự tại Nhà hát vòng tròn La Mã ở Mérida cùng với các tín hữu từ khắp nơi trên thế giới.

Dấu ấn không thể xóa nhòa của Tuần Thánh

Đức Thánh Cha nhắc lại việc Tổng Giáo phận Mérida-Badajoz đang cử hành một năm đặc biệt, Năm Thánh Eulalia, nhằm tôn vinh Thánh Eulalia, vị tử đạo trẻ tuổi đã giúp biến Mérida thành cái nôi của Kitô giáo ở Tây Ban Nha và là điểm đến của các cuộc hành hương trong suốt lịch sử.

Phát biểu với các Huynh đệ đoàn đang chuẩn bị cử hành Tuần Thánh, Đức Thánh Cha khuyến khích họ đảm bảo rằng trải nghiệm Tuần Thánh “để lại một dấu ấn không thể xóa nhòa và vĩnh viễn” đối với những người tham gia sự kiện, đồng thời nhắc nhở họ rằng việc tái hiện Cuộc Khổ nạn của Chúa Giêsu “không phải là một sự trình diễn”, nhưng là một lời công bố về ơn cứu độ của chúng ta” và “vì lý do này mà nó phải để lại dấu ấn”.

Mến Chúa và yêu người lân cận

Điều đặc biệt quan trọng trong Tuần Thánh là dành thời gian để cầu nguyện, lắng nghe Lời Chúa, noi gương người Samaritanô nhân hậu chăm sóc các anh chị em bị thương tích của chúng ta. Trích dẫn Sứ điệp Mùa Chay năm nay, Đức Thánh Cha nói: “Mến Chúa và yêu người lân cận là một tình yêu…Nơi sự hiện diện của Thiên Chúa, chúng ta trở thành anh chị em, cảm thông với nhau hơn”.

Mở rộng quả tim của chúng ta với tha nhân

Tuần Thánh đánh dấu “thời gian của ân sủng mà Thiên Chúa ban cho chúng ta để chúng ta có thể mở cửa trái tim mình” và các cộng đoàn của chúng ta, Đức Thánh Cha nhắc lại, và bước ra ngoài gặp gỡ Chúa Giêsu và những người khác, cũng như mang đến cho họ ánh sáng và niềm vui đức tin của chúng ta.

Cầu nguyện cho các gia đình và những người cần được giúp đỡ       

Đức Thánh Cha Phanxicô kết thúc sứ điệp gửi Huynh đệ đoàn của thành phố Tây Ban Nha cổ kính với một ý nghĩ đặc biệt hướng tới các gia đình “có người thân bị bệnh”, những người cô đơn, những người đang gặp khó khăn về kinh tế, và cuối cùng là những người trẻ có thể cống hiến tài năng của họ hiện tại và tương lai cho Huynh đệ đoàn Mérida.

Thiên Ân (theo Vatican News)

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube