Đức Phanxicô kêu gọi các Kitô hữu Brazil tìm kiếm sự thống nhất trong cuộc chiến chống lại đại dịch

Đức Thánh Cha Phanxicô trong bức hình được chụp vào ngày 15 tháng 10 năm 2014. Nguồn: Mazur / catholicnews.org.uk.

Đức Thánh Cha Phanxicô trong bức hình được chụp vào ngày 15 tháng 10 năm 2014 (Ảnh: Mazur / catholicnews.org.uk)

Hôm thứ Tư, Đức Thánh Cha Phanxicô đã khuyến khích các Kitô hữu Brazil cùng nhau đương đầu với những thách thức của đại dịch coronavirus trong Mùa Chay này.

Trong một Lá thư đánh dấu sự khởi  đầu của Chiến dịch Huynh đệ Đại kết của nước này vào Thứ Tư Lễ Tro, Đức Thánh Cha Phanxicô nhấn mạnh tầm quan trọng của sự đoàn kết khi Brazil đang nỗ lực nhằm ngăn chặn vi rút.

“Chúng ta phải vượt qua đại dịch và chúng ta sẽ làm như vậy ở mức độ có thể nhằm vượt qua sự chia rẽ, và đoàn kết trong cuộc sống”, Đức Thánh Cha Phanxicô nói trong thông điệp vào ngày 17 tháng 2.

Quốc gia lớn nhất Nam Mỹ đã bị ảnh hưởng nặng nề bởi COVID-19. Hơn 240.900 người đã chết vì vi rút này ở Brazil tính đến ngày 17 tháng 2, theo Trung tâm Dữ liệu về Coronavirus thuộc Đại học Johns Hopkins. Quốc gia với dân số 211 triệu người, có số người chết cao thứ hai thế giới sau Hoa Kỳ.

Đức Thánh Cha Phanxicô lưu ý trong thông điệp của mình rằng Giáo hội Công giáo tại Brazil đã tổ chức chiến dịch huynh đệ hàng năm vào Mùa Chay trong nhiều thập kỷ “như một sự trợ giúp cụ thể để sống thời gian chuẩn bị cho Đại Lễ Phục sinh này”.

Năm nay, lần thứ năm, Hội đồng Giám mục Công giáo giám sát chiến dịch cùng với Hội đồng các Giáo hội Kitô giáo Quốc gia Brazil.

Chủ đề của chiến dịch năm nay là “Tinh thần huynh đệ và đối thoại: Cam kết của tình yêu”, được truyền cảm hứng từ Thư gửi tín hữu Ê-phê-xô 2:14: “Người đã liên kết đôi bên, dân Do thái và dân ngoại, thành một ; Người đã hy sinh thân mình để phá đổ bức tường ngăn cách là sự thù ghét”.

Đức Thánh Cha Phanxicô nói: “Như tôi đã đề cập trong Thông điệp Fratelli tutti gần đây, ‘Một khi cuộc khủng hoảng sức khỏe này qua đi, phản ứng tồi tệ nhất của chúng ta sẽ là lao sâu hơn nữa vào chủ nghĩa tiêu dùng đang gây sốt và các hình thức mới của  bản năng tự bảo toàn vị kỷ”. Nhằm ngăn chặn không để điều này xảy ra, Mùa Chay chính là một sự trợ giúp lớn cho chúng ta, vì nó kêu gọi chúng ta hoán cải thông qua cầu nguyện, chay tịnh và bố thí”.

Trích dẫn Tông Huấn Evangelii Gaudium năm 2013, Đức Thánh Cha Phanxicô tiếp tục: “Bằng cách thúc đẩy đối thoại như một cam kết của tình yêu, chiến dịch huynh đệ nhắc nhở chúng ta rằng các Kitô hữu là những người đầu tiên phải nêu gương sáng, bắt đầu bằng việc thực hành đối thoại đại kết”.

“Với sự chắc chắn rằng ‘chúng ta không bao giờ được quên rằng chúng ta là những lữ khách đang cùng nhau thực hiện cuộc hành trình’ trong cuộc đối thoại đại kết, chúng ta có thể thực sự ‘có được sự tin tưởng chân thành vào những người cùng chung cuộc hành trình với chúng ta, gạt bỏ mọi nghi ngờ hoặc ngờ vực, và hướng ánh nhìn về điều mà tất cả chúng ta đang tìm kiếm: sự bình an rạng ngời nơi dung mạo của Thiên Chúa’”.

Đức Thánh Cha Phanxicô cho biết rằng Ngài hy vọng rằng chiến dịch huynh đệ năm nay sẽ mang lại nhiều kết quả tốt đẹp.

“Hiệu quả của việc làm chứng của chúng ta cũng sẽ tùy thuộc vào khả năng đối thoại, tìm ra những điểm hợp nhất và biến chúng thành những hành động có lợi cho cuộc sống, đặc biệt là cuộc sống của những người dễ bị tổn thương nhất”, Đức Thánh Cha Phanxicô viết.

Minh Tuệ (theo CNA)

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube

Liên kết