Đức Phanxicô: Hội nghị của Diễn đàn Kinh tế Thế giới là cơ hội để tìm ra ‘những cách thức nhằm xây dựng một thế giới tốt đẹp hơn’

Đức Thánh Cha Phanxicô phát biểu trước tất cả các Đại sứ thế giới tại Vatican vào ngày 8 tháng 1 năm 2024 (Ảnh: Truyền thông Vatican)

Đức Thánh Cha Phanxicô phát biểu trước tất cả các Đại sứ thế giới tại Vatican vào ngày 8 tháng 1 năm 2024 (Ảnh: Truyền thông Vatican)

Nhân dịp cuộc họp thường niên lần thứ 54 của Diễn đàn Kinh tế Thế giới tại Davos, Thụy Sĩ, Đức Thánh Cha Phanxicô đã gửi thư cho người đứng đầu nhóm để bày tỏ hy vọng rằng đây sẽ là cơ hội để tìm ra “những cách thức nhằm xây dựng một thế giới tốt đẹp hơn”.

Bức thư ngày 17 tháng 1 của Đức Thánh Cha Phanxicô gửi Chủ tịch của tổ chức, ông Klaus Schwab, được đưa ra trong bối cảnh mà Đức Thánh Cha mô tả là một “thế giới ngày càng bị rách nát” và “bầu khí của sự bất ổn quốc tế đáng lo ngại”.

Bức thư mở đầu bằng cách mô tả đặc điểm về các cuộc chiến tranh hiện đại của Đức Thánh Cha, vốn “không còn chỉ diễn ra trên các chiến trường được xác định rõ ràng, cũng như không chỉ liên quan đến binh lính”.

“Trong bối cảnh mà dường như sự phân biệt giữa các mục tiêu quân sự và dân sự không còn được tôn trọng, thì không có cuộc xung đột nào mà không kết thúc bằng cách nào đó tấn công bừa bãi vào dân thường”, Đức Thánh Cha viết trong lá thư của mình, trích dẫn từ bài phát biểu của mình vào ngày 8 tháng 1 gửi tới các Đại sứ được bổ nhiệm tại Tòa Thánh.

Đức Thánh Cha lưu ý rằng việc chấm dứt xung đột vũ trang “kêu gọi nhiều hơn việc chỉ đơn thuần là gạt bỏ các công cụ chiến tranh. Nó đòi hỏi phải giải quyết những bất công vốn là nguyên nhân sâu xa của xung đột”.

Bức thư của Đức Thánh Cha Phanxicô đề cập đến nhiều chủ đề cốt lõi trong Triều đại Giáo hoàng của ngài, bao gồm khủng hoảng khí hậu, khan hiếm lương thực toàn cầu, bất bình đẳng kinh tế và tình trạng bóc lột người lao động ở các nước đang phát triển.

“Việc khai thác tài nguyên thiên nhiên tiếp tục làm giàu cho một số ít người trong khi khiến toàn bộ người dân, những người được hưởng lợi tự nhiên từ các tài nguyên này, rơi vào tình trạng cơ cực và nghèo đói”, Đức Thánh Cha Phanxicô viết.

Bức thư của Đức Thánh Cha tiếp tục nhấn mạnh những thay đổi xã hội to lớn do quá trình toàn cầu hóa thị trường tài chính mang lại, vốn “chứng tỏ sự phụ thuộc lẫn nhau giữa các quốc gia và dân tộc trên thế giới”. Đức Thánh Cha kêu gọi một “chiều kích luân lý cơ bản” vốn “phải được thể hiện trong các cuộc thảo luận về kinh tế, văn hóa, chính trị và tôn giáo nhằm định hình tương lai của cộng đồng quốc tế”.

Nói về tầm quan trọng của việc hài hòa chính sách nhà nước và thực tiễn kinh doanh để đạt được các mô hình tăng trưởng và phát triển kinh tế bền vững hơn, Đức Thánh Cha nhắc lại rằng những mô hình kinh tế mới này phải “có tầm nhìn xa” và “đúng đắn về mặt luân lý”, mà “về bản chất của họ phải đòi hỏi đặt công việc theo đuổi quyền lực và lợi ích cá nhân, dù là chính trị hay kinh tế, vào lợi ích chung của gia đình nhân loại chúng ta, ưu tiên cho người nghèo, người thiếu thốn và những người ở trong những hoàn cảnh dễ thương tinh tế nhất”.

Đức Thánh Cha Phanxicô cũng nhấn mạnh vai trò của các tổ chức phi chính phủ (NGO) và các tổ chức liên chính phủ (IGO) với tư cách là các bên liên quan quan trọng trong việc thúc đẩy phát triển kinh tế và xã hội.

Đức Thánh Cha viết rằng họ phải được tự do “thực hiện các chức năng kiểm soát và hướng dẫn trong lĩnh vực kinh tế, vì việc đạt được lợi ích chung là một mục tiêu vượt quá tầm với của từng quốc gia, ngay cả những quốc gia thống trị về mặt quyền lực, sự giàu có và sức mạnh chính trị”.

“Các tổ chức quốc tế cũng được khuyến khích trong việc đảm bảo đạt được sự bình đẳng đó, vốn là nền tảng cho quyền của tất cả mọi người được tham gia vào quá trình phát triển toàn diện, với sự tôn trọng thích đáng đối với những khác biệt chính đáng”, bức thư tiếp tục.

Diễn đàn Kinh tế Thế giới ở Davos (Ảnh: AFP)

Diễn đàn Kinh tế Thế giới ở Davos (Ảnh: AFP)

Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) được thành lập vào năm 1971 bởi Klaus Schawab, một nhà kinh tế và kỹ sư người Đức gốc Thụy Sĩ, nhằm thúc đẩy sự hợp tác lớn hơn giữa các thực thể tư nhân và công cộng nhằm giải quyết các vấn đề chính trị, kinh tế và xã hội ở cấp quốc gia, khu vực và quốc tế.

Cuộc họp thường niên – được tổ chức hàng năm tại Davos, Thụy Sĩ – có sự tham dự của nhiều thành phần ưu tú trên thế giới bao gồm các nguyên thủ quốc gia, CEO của các công ty Fortune 100, các nhà lãnh đạo tài chính, người đứng đầu một số tổ chức quốc tế và các nhân vật văn hóa có tầm ảnh hưởng lớn.

Những năm trước sự kiện này có sự tham dự của các Tổng thống Mỹ trong đó có Donald Trump vào năm 2018 và 2020, và Bill Clinton vào năm 2000. Tổng thống Joe Biden đã không tham dự sự kiện này kể từ khi nhậm chức.

Dẫn đầu phái đoàn Hoa Kỳ tham dự diễn đàn năm nay – được tổ chức từ ngày 15 đến ngày 19 tháng 1 – là Ngoại trưởng Antony Blinken, cùng với Cố vấn An ninh Quốc gia Hoa Kỳ, Jake Sullivan, và Đặc phái viên của Tổng thống về Khí hậu, John Kerry.

Những người tham dự khác bao gồm Thủ tướng Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, Li Qiang; Tổng thống Pháp Emmanuel Macron; Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy; Tổng thư ký Liên hợp quốc António Guterres; và Chủ tịch Ngân hàng Thế giới Ajay S. Banga.

Minh Tuệ (theo CNA)

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube

Liên kết