Đức Phanxicô: ‘Giữa sự tai tiếng của chiến tranh, hãy tin tưởng vào Thiên Chúa và lòng nhân đạo’

Một Nhà thờ Chính thống giáo bị hư hại do cuộc tấn công của Nga ở vùng Donetsk của Ukraine (Ảnh: vatican News)

Một Nhà thờ Chính thống giáo bị hư hại do cuộc tấn công của Nga ở vùng Donetsk của Ukraine (Ảnh: Vatican News)

Đức Thánh Cha Phanxicô đã gửi một thông điệp đến những người trẻ tuổi tập trung tại thị trấn Rostock của Đức để tham dự cuộc gặp gỡ Taizé Châu Âu lần thứ 45.

“Chắc chắn các con đang lo lắng và bị tai tiếng” bởi sự xuất hiện trở lại của chiến tranh ở châu Âu, Đức Thánh Cha Phanxicô ngỏ lời với các tham dự viên tham gia cuộc gặp gỡ châu Âu thường niên của Cộng đồng Taizé, “và các con đang tìm cách phản ứng; phải làm gì cùng nhau để giúp xây dựng hòa bình và tình huynh đệ nhân loại lớn hơn”.

Và mời gọi họ hãy trở nên sáng suốt “về sự dữ bủa vây chúng ta cũng như những thứ đôi khi thống trị trong tâm hồn chúng ta”, Đức Thánh Cha Phanxicô đã bày tỏ lời kêu gọi chân thành:

“Hãy tin tưởng phó thác vào Thiên Chúa mà không tuyệt vọng về lòng nhân đạo”.

Thông điệp được viết bởi Đức Tổng Giám mục Edgar Peña Parra, thay thế Quốc Vụ Khanh Tòa Thánh đại diện Đức Thánh Cha Phanxicô, là một sự khích lệ đối với những người trẻ thuộc cộng đoàn đại kết nhằm tiếp tục giữ cho niềm hy vọng sống động, không ngừng tin tưởng phó thác vào Thiên Chúa.

Lưu ý rằng chủ đề của cuộc họp mặt năm nay là “Đời sống nội tâm và Tinh thần liên đới”, Đức Thánh Cha nhận xét về việc thực hành tình liên đới của con người, được củng cố bởi sự hiện diện của Thiên Chúa, để họ sẽ cảm nhận được việc Thiên Chúa có thể hành động qua họ “để biến đổi thế giới”.

Thời điểm của sợ hãi và lo lắng

Vào một thời điểm trong lịch sử mà trong đó “nhiều người trẻ sống với sự lo lắng và đôi khi sợ hãi”, Đức Thánh Cha Phanxicô nói, Tin Mừng cho chúng ta thấy rằng “Chúa Giêsu trang bị cho các môn đệ của Người chống lại nỗi sợ hãi gây tê liệt, cản trở mọi sáng kiến, gây ra sự cô lập”.

“Chúa Giêsu không hứa với họ một cuộc sống dễ dàng, mà là sự bình an của Người”, Đức Thánh Cha giải thích.

“Bằng cách đón nhận Thần Khí này, các con sẽ có thể nói ‘không’ với sự bất công dưới mọi hình thức trong khi cho phép ‘sự sẵn sàng’ lớn lên trong các con, điều sẽ cho phép các con cùng nhau tìm kiếm câu trả lời cho những thách thức của thời đại chúng ta”.

Tiến trình Hiệp hành

Đức Thánh Cha Phanxicô nhắc nhở các bạn trẻ thuộc cộng đồng Taizé rằng để cho phép Dân Chúa lắng nghe Thần Khí, ngài đã yêu cầu Giáo hội Công giáo tham gia vào Tiến trình Hiệp hành.

“Để Tin Mừng của Chúa Giêsu có thể được loan báo hữu hiệu hơn cho thế giới, với niềm vui và hy vọng mà Người mang đến cho tất cả mọi người”.

Thông điệp kết thúc với lời mời gọi tất cả mọi người hãy tham gia Tiến trình Hiệp hành và đồng thời cầu nguyện cho ý nguyện này.

Thiên Ân (theo Vatican News)

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube