Đức Phanxicô: Cuộc gặp với Giáo sĩ hàng đầu của Hồi Giáo dòng Shiite của Iraq đưa ra 'thông điệp phổ quát' về Tình huynh đệ

Đức Thánh Cha Phanxicô phát biểu trong cuộc họp báo trên chuyến bay trên đường từ Rome đến Iraq ngày 8 tháng 3 năm 2021. Chú thích: Colm Flynn / CNA)

Đức Thánh Cha Phanxicô phát biểu trong cuộc họp báo trên chuyến bay trên đường từ Iraq trở về Rome vào ngày 8 tháng 3 năm 2021 (Ảnh: Colm Flynn / CNA)

Trên chuyến bay từ Baghdad trở về Rome hôm thứ Hai, Đức Thánh Cha Phanxicô cho biết rằng vị Giáo sĩ hàng đầu của Hồi Giáo dòng Shiite của Iraq là một “con người đầy khiêm tốn và khôn ngoan” và cuộc gặp gỡ vào ngày 6 tháng 3 của họ mang một “thông điệp phổ quát” về tầm quan trọng của tình huynh đệ.

Cuộc gặp gỡ mang tính bước ngoặt với Đại giáo sĩ Ali al-Sistani diễn ra vào ngày thứ hai trong chuyến Tông du lịch sử kéo dài ba ngày của Đức Thánh Cha Phanxicô tới Iraq từ ngày 5-8 tháng 3.

Trong cuộc họp báo trên chuyến bay trở về Rome vào ngày 8 tháng 3, Đức Thánh Cha Phanxicô đã được hỏi liệu cuộc gặp gỡ với Đại giáo sĩ al-Sistani có phải là một thông điệp gửi tới các nhà lãnh đạo tôn giáo của Iran hay không.

“Tôi tin rằng đó là một thông điệp mang tính phổ quát”, Đức Thánh Cha Phanxicô trả lời. “Tôi cảm thấy nghĩa vụ của cuộc hành hương đức tin và sám hối này là phải đi tìm một vĩ nhân, một con người khôn ngoan, một người của Thiên Chúa”.

Đức Thánh Cha Phanxicô cũng cho biết thêm rằng những phẩm chất này chỉ có thể được cảm nhận khi lắng nghe Đại giáo sĩ al-Sistani. “Cuộc gặp gỡ này đã khiến tâm hồn tôi trở nên tốt đẹp. Ngài quả là là một nguồn trí tuệ sâu sắc”, Đức Thánh Cha Phanxicô nói.

Theo ông Matteo Bruni, Giám đốc Văn phòng báo chí Tòa Thánh, hai nhà lãnh đạo đã trò chuyện trong khoảng 45 phút trong cuộc gặp gỡ riêng tư tại tư dinh của Đại giáo sĩ al-Sistani ở Najaf, miền trung Iraq. Najaf là thành phố linh thiêng thứ ba của Hồi giáo Shiite sau thánh địa Mecca và Medina.

Cuộc gặp gỡ này là một dấu mốc quan trọng trong quan hệ giữa Giáo hội Công giáo và Hồi giáo dòng Shiite.

Đức Thánh Cha Phanxicô mô tả cuộc gặp gỡ với Đại giáo sĩ al-Sistani là “rất đáng trân trọng”, đồng thời cũng cho biết thêm rằng Ngài cảm thấy vinh dự khi vị Giáo sĩ Shiite 90 tuổi đứng dậy chào Ngài hai lần, điều mà Ngài thường không làm.

Mô tả nhà lãnh đạo tôn giáo là người có trí tuệ và sự thận trọng, Đức Thánh Cha Phanxicô nhận xét rằng đâu đâu cũng có những con người khôn ngoan, bởi vì “Sự khôn ngoan của Thiên Chúa đã được truyền bá khắp thế giới”.

Cuộc họp báo trên chuyến bay của Đức Thánh Cha Phanxicô đã kết thúc chuyến Tông du kéo dài hơn ba ngày ở Iraq. Đức Thánh Cha Phanxicô là vị Giáo hoàng đầu tiên từng đến thăm đất nước Trung Đông, nơi Ngài đến để khuyến khích cộng đồng thiểu số Kitô giáo bị đàn áp, và đồng thời thúc đẩy tình huynh đệ liên tôn.

Đức Thánh Cha Phanxicô đã thực hiện cuộc hành trình dài 900 dặm trong vòng Iraq, nơi mà ngoài cuộc gặp với Đại giáo sĩ al-Sistani, Ngài đã có cuộc trò chuyện với các nhà lãnh đạo chính trị và các cộng đồng Kitô giáo.

Đức Thánh Cha Phanxicô đã lưu lại Baghdad, và cũng đã đến thăm Đồng bằng Ur, nơi sinh của Tổ phụ Abraham, cũng như Najaf, Nassiriya, Erbil, Mosul và Bakhdida, còn được gọi là Qaraqosh.

Theo ông Bruni, trong cuộc gặp gỡ với Đại giáo sĩ al-Sistani, Đức Phanxicô “nhấn mạnh tầm quan trọng của sự hợp tác và tình hữu nghị giữa các cộng đồng tôn giáo trong việc đóng góp – thông qua việc vun đắp sự tôn trọng và đối thoại lẫn nhau – vì lợi ích của Iraq, khu vực và toàn thể gia đình nhân loại”.

Trên chuyến bay của Giáo hoàng, Đức Thánh Cha Phanxicô cũng nói về văn kiện chung năm 2019 của Ngài về Tinh thần Huynh đệ nhân loại, mà Ngài đã ký với Giáo sĩ Ahmed el-Tayeb, Đại Imam của Đại học Hồi giáo al-Azhar, trong một cuộc họp liên tôn ở Abu Dhabi.

Văn bản đó, được ký vào ngày 4 tháng 2 năm 2019, “đã được bí mật chuẩn bị với Đại Imam trong suốt 6 tháng cầu nguyện, suy gẫm và sửa chữa văn bản”, Đức Thánh Cha Phanxicô tiết lộ.

Tài liệu này là “bước đầu tiên”, Đức Thánh Cha Phanxicô cho biết thêm, đồng thời lưu ý rằng sau đó, Ngài đã được truyền cảm hứng để viết Thông điệp năm 2020 về Tinh thần Huynh đệ Nhân loại, ‘Fratelli Tutti.

“Con đường của tình huynh đệ là vô cùng quan trọng”, Đức Thánh Cha Phanxicô nói. “Cả hai tài liệu đều phải được nghiên cứu bởi vì chúng đi cùng một hướng, hướng tới Tinh thần huynh đệ”.

Đức Thánh Cha Phanxicô đã nhắc lại một cụm từ được Đại giáo sĩ al-Sistani sử dụng: rằng “con người chính là huynh đệ của nhau về phương diện tôn giáo hoặc bình đẳng với nhau bởi sự sáng tạo”.

“Và tình huynh đệ chính là sự bình đẳng. Tôi tin rằng đó cũng là một đường hướng mang tính văn hóa”, Đức Thánh Cha Phanxicô cho biết thêm.

Theo Đức Phanxicô, tư tưởng của Giáo hội về tình huynh đệ đã thay đổi, đặc biệt là với Giáo huấn của Công đồng Vatican II.

Đức Thánh Cha Phanxicô nói rằng có những người chỉ trích cáo buộc Ngài không can đảm, hoặc những người nói rằng Ngài đã đi ngược lại Giáo huấn của Giáo hội hoặc phạm tội dị giáo. Nhưng Đức Thánh Cha cho biết rằng những lời chỉ trích là một trong những nguy cơ đối với việc nỗ lực thúc đẩy đối thoại liên tôn.

“Nhưng những quyết định này luôn được thực hiện trong sự cầu nguyện, đối thoại, xin lời khuyên và suy tư. Chúng không phải là những ý định này ra bất chợt và đó cũng chính là đường lối mà Công đồng Vatican II đã dạy chúng ta”, Đức Thánh Cha Phanxicô nhấn mạnh.

Minh Tuệ (theo CNA)

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube

Liên kết