Đức Phanxicô: 'Bi kịch của Cain và Abel đang diễn ra tại Ukraine'

Binh lính Ukraine ở vùng Odessa (Ảnh: AFP)

Binh lính Ukraine ở vùng Odessa (Ảnh: AFP)

Đức Thánh Cha Phanxicô đã phát biểu với các đại diện của ROACO, một tổ chức Giáo hội cung cấp viện trợ và trợ giúp cho các Kitô hữu trên khắp Trung Đông, và đồng thời mời gọi họ không ngừng cầu nguyện, ăn chay, giúp đỡ và nỗ lực làm việc để những con đường hướng đến hòa bình có thể tìm thấy chỗ trống trong sự hỗn độn của các cuộc xung đột.

Hôm thứ Năm, Đức Thánh Cha Phanxicô đã không bỏ qua việc đưa ra một lời kêu gọi khác cho Ukraine đang phải chịu đựng cảnh chiến tranh, đồng thời kêu gọi cầu nguyện, ăn chay và nỗ lực làm việc “để những con đường hướng đến hòa bình có thể tìm thấy chỗ trống trong sự hỗn độn của các cuộc xung đột”.

Đức Thánh Cha Phanxicô đã trò chuyện với các thành viên của tổ chức ROACO, những người đang quy tụ tại Vatican để tham dự hội nghị toàn thể của họ.

ROACO là viết tắt của ‘Reunion of Aid Agency for the Oriental Church’ (Liên minh các Cơ quan Viện trợ cho các Giáo hội Đông Phương) và nó hợp nhất các cơ quan tài trợ từ các quốc gia trên toàn thế giới nhằm cung cấp các dịch vụ như địa điểm thờ phượng và học tập, học bổng, các cơ sở xã hội và chăm sóc sức khỏe cho các khu vực gặp khó khăn ở Trung Đông.

Chớ gì các loại vũ khí nhường chỗ cho các cuộc đàm phán

Đức Thánh Cha Phanxicô thừa nhận sự quan tâm và chăm sóc mà các thành viên ROACO đã thể hiện đối với những người đang chịu đựng cuộc xung đột rằng “từ Tigray lại gây thương tích cho Ethiopia và một phần quốc gia láng giềng Eritrea”, và Đức Thánh Cha cảm ơn các quốc gia đã tiếp nhận những người tị nạn đến từ “Ukraine thân yêu và đau khổ”.

“Ở đó, chúng ta đã quay trở lại bi kịch của Cain và Abel”.

Tại Ukraine, Đức Thánh Cha Phanxicô nói, “tình trạng bạo lực hủy diệt sự sống đã bộc phát, bạo lực tàn ác, hiểm độc, mà những người có đức tin chúng ta được kêu gọi phản ứng lại với sức mạnh của lời cầu nguyện, với sự giúp đỡ cụ thể của lòng bác ái, với mọi Kitô hữu có nghĩa là các loại vũ khí phải nhường chỗ cho các cuộc đàm phán”.

Đức Thánh Cha Phanxicô đã bày tỏ sự tin tưởng của mình vào thực tế là “đỉnh cao của lòng kiêu hãnh và việc sùng bái ngẫu tượng của con người sẽ bị hạ xuống, và những thung lũng hoang tàn và nước mắt sẽ được lấp đầy”; nhưng, Đức Thánh Cha nói, chúng ta cũng muốn thấy lời tiên tri của Isaiah về hòa bình sớm được ứng nghiệm:

“Họ sẽ đúc gươm đao thành cuốc thành cày,rèn giáo mác nên liềm nên hái. Dân này nước nọ sẽ không còn vung kiếm đánh nhau, và thiên hạ thôi học nghề chinh chiến” (Is 2, 4).

Thay vào đó, Đức Thánh Cha Phanxicô than phiền, “mọi thứ dường như đang đi theo hướng ngược lại: Lương thực giảm đi và tiếng vang của vũ khí tăng lên”.

Đức Thánh Cha Phanxicô phát biểu trước các tham dự viên tham gia Đại hội đồng toàn thể của ROACO

Đức Thánh Cha Phanxicô phát biểu trước các tham dự viên tham gia Đại hội đồng toàn thể của ROACO

Phong cách hiệp hành của ROACO

Trong bài phát biểu của mình với những người hiện diện, Đức Thánh Cha Phanxicô đã đề cao tính cách “hiệp hành” của ROACO, trong đó mỗi nhân tố (các cá nhân, các chuyên gia, các Giám mục, các vị đại diện Đức Giáo hoàng, Thánh Bộ về các Giáo hội Đông Phương, và nhiều cơ quan liên quan), đều nắm giữ một vai trò khác nhau và được kêu gọi đối thoại với những người khác “bằng cách tham khảo ý kiến, nghiên cứu, yêu cầu và đưa ra các đề xuất và giải thích, cùng nhau đồng hành”.

Đức Thánh Cha Phanxicô mời gọi mỗi thực thể phải luôn được “điều chỉnh” với những thực thể khác để “bản giao hưởng của hoạt động từ thiện bác ái” có thể hoạt động theo cách tốt nhất.

Đức Thánh Cha mời gọi những người hiện diện “tránh mọi cám dỗ của sự cô lập và khép kín trong bản thân và trong các hội nhóm của chính mình”, để luôn mở rộng tấm lòng chào đón đối với tất cả anh chị em đang phục vụ các Giáo hội Công giáo Đông phương, trên quê hương đất mẹ của họ cũng như trên lãnh thổ của những người được gọi là cộng đồng người di cư.

Đức Thánh Cha Phanxicô phát biểu trước các tham dự viên tham gia Đại hội đồng toàn thể của ROACO

Đức Thánh Cha Phanxicô phát biểu trước các tham dự viên tham gia Đại hội đồng toàn thể của ROACO

Syria, Iraq, Lebanon

Đức Thánh Cha Phanxicô ủng hộ công việc của Hội đồng Giám mục Công giáo Syria tại một Hội nghị ở Damascus vào tháng Ba “trong đó rất nhiều người trẻ đã tích cực tham gia”;

“Trong sa mạc của sự nghèo đói và chán nản do 12 năm chiến tranh đã khiến những người dân Syria yêu quý bị kiệt quệ”, Đức Thánh Cha Phanxicô nói, ROACO đã hiện diện ở đó để lắng nghe người dân đau khổ nhằm xác định những ưu tiên thực sự.

Đức Thánh Cha cho biết rằng cùng một phong cách hiệp hành cũng đã mang lại sinh khí cho Hội nghị đặc biệt của Thượng hội đồng Giám mục về Trung Đông, và đồng thời lưu ý rằng kỷ niệm 10 năm Tông huấn “Ecclesia Medio Oriente” do Đức Bênêđíctô XVI ban hành trong chuyến viếng thăm Lebanon, sẽ được đánh dấu vào tháng Chín.

“Trong 10 năm, nhiều điều đã xảy ra: hãy nghĩ đến những sự kiện đáng buồn liên quan đến Iraq và Syria, những biến động ở chính Vùng đất của những cây tuyết tùng”, Đức Thánh Cha nói, tuy nhiên, ngài lưu ý rằng cũng có một số tia sáng hy vọng, chẳng hạn như ký Văn kiện về Tinh thần huynh đệ nhân loại tại Abu Dhabi.

Giờ đây, Đức Thánh Cha nói, cần phải tìm ra những công cụ cập nhật và những cách thức phù hợp để thể hiện sự gần gũi với các Giáo hội trong khu vực và hồi phục công việc phối hợp về Syria và Iraq, trong đó có Lebanon trong suy tư chung.

Minh Tuệ (theo Vatican News)

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube