Đức Hồng Y Zuppi sẽ đến Moscow vào tuần này với tư cách là Đặc phái viên hòa bình của Đức Thánh Cha Phanxicô

Đức Hồng Y Zuppi người Ý tham dự cuộc họp với Tổng thống Ukraine Zelensky ở Kiev (Ảnh: Vatican News)

Đức Hồng Y Zuppi người Ý tham dự cuộc họp với Tổng thống Ukraine Zelensky ở Kiev (Ảnh: Vatican News)

Hôm thứ Ba, Vatican đã công bố rằng Đức Hồng Y Matteo Zuppi sẽ đến thăm Moscow trong tuần này như một phần của sứ mệnh hòa bình được Đức Thánh Cha Phanxicô giao phó.

Đức Hồng Y Zuppi sẽ đến thủ đô của Nga vào ngày 28 tháng 6, chưa đầy một tuần lễ sau khi một tổ chức bán quân sự được gọi là Tập đoàn Wagner nổi dậy chống lại chính phủ Nga trong một cuộc nổi dậy ngắn ngủi.

Nhiệm vụ của Đức Hồng Y trong chuyến viếng thăm hai ngày là giúp “tìm cách đạt được một nền hòa bình công bằng”, theo tuyên bố của Vatican đưa ra một ngày trước chuyến đi.

“Mục đích chính của sáng kiến là khuyến khích những cử chỉ nhân đạo, vốn có thể góp phần thúc đẩy một giải pháp cho tình hình bi đát hiện nay và tìm ra những cách thức nhằm đạt được một nền hòa bình công bằng”, tuyên bố cho biết.

Đức Thánh Cha Phanxicô đã yêu cầu vị Hồng y người Ý phục vụ với tư cách là Đặc phái viên của Đức Thánh Cha để “khởi xướng những đường hướng hòa bình” giữa Nga và Ukraine.

Chuyến đi Moscow diễn ra sau chuyến viếng thăm của Đức Hồng y Zuppi tới Kyiv vào hồi đầu tháng này, nơi ngài đã gặp gỡ Tổng thống Volodymyr Zelenskyy và các nhà lãnh đạo chính trị khác.

Tổng thống Zelenskyy, viết trên dịch vụ nhắn tin internet Telegram, cho biết ông và Đức Hồng y Zuppi đã thảo luận về tình hình ở Ukraine và sự hợp tác nhân đạo.

“Chỉ có những nỗ lực chung, sự cô lập ngoại giao và áp lực đối với Nga mới có thể mang lại nền hòa bình công bằng trên mảnh đất Ukraine”, Tổng thống Ukraine nói. “Tôi đề nghị Tòa Thánh giúp thực hiện kế hoạch hòa bình Ukraine. Ukraine hoan nghênh thiện chí của các quốc gia và đối tác khác tìm ra những cách thức nhằm đạt được hòa bình, nhưng vì chiến tranh đang diễn ra trên lãnh thổ của chúng tôi nên giải pháp để đạt được hòa bình chỉ có thể là Ukraine”.

Một quan chức từ Phủ Quốc vụ khanh Vatican sẽ cùng với Đức Hồng y Zuppi tới Moscow, nơi vẫn đang giải quyết hậu quả của cuộc nổi loạn chưa từng có tiền lệ của tập đoàn Wagner có khả năng ảnh hưởng đến giai đoạn tiếp theo của cuộc chiến tranh của Nga ở Ukraine.

Đức Hồng y Zuppi, Tổng Giám mục Địa phận Bologna và là Chủ tịch Hội đồng Giám mục Ý, có mối quan hệ chặt chẽ với cộng đồng xây dựng hòa bình có ảnh hưởng lớn Sant’Egidio.

Cộng đồng Sant’Egidio là một hiệp hội giáo dân Công giáo đã tham gia vào các cuộc đàm phán hòa bình ở nhiều quốc gia, bao gồm Mozambique, Nam Sudan, Congo, Burundi và Cộng hòa Trung Phi.

Đức Hồng y Zuppi không phải là vị Hồng y duy nhất mà Đức Thánh Cha Phanxicô cử đến vùng chiến sự trong những tuần lễ gần đây. Đức Thánh Cha cũng đã yêu cầu Đức Hồng Y Konrad Krajewski, Chánh sở Từ thiện Giáo Hoàng, mang viện trợ nhân đạo đến vùng Kherson phía nam Ukraine vào đầu tháng này, trong chuyến đi thứ 6 của vị Hồng Y người Ba Lan tới Ukraine kể từ sau khi nổ ra cuộc xâm lược toàn diện của Nga.

Minh Tuệ (theo CNA)

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube

Liên kết