Đức Hồng Y Zuppi đến Ukraine để bắt đầu công việc với tư cách là Đặc phái viên hòa bình của Vatican

Đức Hồng Y Matteo Maria Zuppi (Ảnh: ANSA)

Đức Hồng Y Matteo Maria Zuppi (Ảnh: ANSA)

Hôm thứ Hai, Đức Hồng Y Matteo Zuppi đã đến Kyiv để thực hiện sứ mệnh hòa bình được Đức Thánh Cha Phanxicô trao phó.

Hôm 5 tháng 6, Vatican đã công bố rằng Đức Hồng Y Zuppi sẽ dành hai ngày ở thủ đô Ukraine “để lắng nghe sâu sắc các nhà chức trách Ukraine về những cách thức khả thi để đạt được một nền hòa bình công bằng và hỗ trợ các cử chỉ nhân đạo có thể giúp giảm bớt sự căng thẳng”.

Trong chuyến viếng thăm từ ngày 5 đến ngày 6 tháng Sáu, Đức Hồng Y Zuppi dự kiến sẽ gặp Bộ trưởng Ngoại giao Ukraine Dmytro Kulebas, Đức Tổng Giám mục Sviatoslav Shevchuk, và có thể là Tổng thống Volodymyr Zelenskyy, mặc dù Vatican không tiết lộ bất kỳ chi tiết nào về lịch trình của Đặc phái viên hòa bình của mình.

Tháng trước, Đức Thánh Cha Phanxicô đã yêu cầu vị Hồng y người Ý phục vụ với tư cách là Đặc phái viên của Đức Thánh Cha để “khởi xướng những con đường hòa bình” giữa Nga và Ukraine.

Đức Hồng Y Zuppi, Tổng Giám mục Địa phận Bologna và là Chủ tịch Hội đồng Giám mục Ý, có mối quan hệ chặt chẽ với cộng đồng xây dựng hòa bình có tầm ảnh hưởng mạnh mẽ, cộng đồng Sant’Egidio.

Sant’Egidio là một hiệp hội giáo dân Công giáo đã tham gia vào các cuộc đàm phán hòa bình ở nhiều quốc gia, bao gồm Mozambique, Nam Sudan, Congo, Burundi và Cộng hòa Trung Phi.

Vatican đã công bố vai trò của Đức Hồng Y Zuppi với tư cách là Đặc phái viên hòa bình của Đức Thánh Cha Phanxicô một tuần sau khi Đức Thánh Cha gặp gỡ Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy tại Vatican.

Đức Thánh Cha gặp gỡ Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy tại Vatican vào ngày 13 tháng 5 năm 2023, cuộc gặp gỡ đầu tiên của họ kể từ sau cuộc chiến tranh toàn diện với Nga (Ảnh: Truyền thông Vatican)

Đức Thánh Cha gặp gỡ Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy tại Vatican vào ngày 13 tháng 5 năm 2023, cuộc gặp gỡ đầu tiên của họ kể từ sau cuộc chiến tranh toàn diện với Nga (Ảnh: Truyền thông Vatican)

Kể từ đó, Quốc Vụ Khanh Vatican, Đức Hồng y Pietro Parolin, đã minh định rằng sứ mệnh của Đức Hồng y Zuppi không lấy hòa giải làm mục tiêu trước mắt.

“Hiện tại Kyiv sẽ không chuẩn bị cho việc hòa giải theo nghĩa chặt chẽ của thuật ngữ này”, Đức Hồng y Parolin nói với các nhà báo. “Tuy nhiên, nhiệm vụ này không nhằm mục đích hòa giải trước mắt mà là để tạo ra bầu khí này và giúp tiến tới một giải pháp hòa bình”.

Minh Tuệ (theo CNA)

 

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube

Liên kết