Đức Hồng Y Zen kháng cáo bản án tại Tòa án Hồng Kông

Đức Hồng Y Joseph Zen, nguyên Giám mục Địa phận Hồng Kông.

Đức Hồng Y Joseph Zen, nguyên Giám mục Địa phận Hồng Kông.

Đức Hồng Y Joseph Zen đã đệ đơn kháng cáo lên Tòa án Tối cao Hồng Kông sau khi ngài bị kết án vào tháng trước vì đã không đăng ký một quỹ giúp chi trả các chi phí pháp lý và điều trị y tế cho những người biểu tình ủng hộ dân chủ Hồng Kông.

Tờ Hong Kong Free Press đưa tin vào ngày 14 tháng 12 rằng vị Hồng y 90 tuổi và nguyên Giám mục Địa phận Hong Kong đã đệ đơn kháng cáo bản án trong tuần này cùng với bốn ủy viên khác của Quỹ Cứu trợ Nhân đạo 612, những người đã bị phạt khoảng 500 đô la (4,000 đô la Hồng Kông) mỗi người.

Phiên tòa của Đức Hồng Y Zen từ tháng 9 đến tháng 11 tập trung vào việc liệu những người được ủy thác của Quỹ Cứu trợ Nhân đạo 612 có cần phải đăng ký với xã hội địa phương từ năm 2019 đến năm 2021 hay không.

Thẩm phán Ada Yim đã đưa ra phán quyết vào ngày 25 tháng 11 rằng quỹ này là một “tổ chức địa phương” và phải tuân theo các quy tắc của dịa phương. Theo đánh giá của mình, Thẩm phán Ada Yim nói rằng quỹ này “có mục tiêu chính trị và do đó nó không được thành lập chỉ vì mục đích từ thiện”.

Sau phán quyết, Margaret Ng, một luật sư và người được ủy thác quỹ, người đã bị kết án cùng với Đức Hồng Y Zen, nhấn mạnh rằng đây là lần đầu tiên có người bị kết án theo Sắc lệnh về Xã hội của Hồng Kông vì đã không đăng ký một hiệp hội, và đồng thời cho biết rằng vụ án này rất quan trọng đối với vấn đề “tự do hiệp hội ở Hồng Kông”.

Cùng với Đức Hồng Y Zen và Ng, ca sĩ kiêm nhà hoạt động Denise Ho, học giả nghiên cứu văn hóa Hui Po-Keung, và nhà cựu lập pháp Cyd Ho cũng đã kháng cáo bản án trên.

Sze Ching-wee, cựu thư ký của Quỹ cứu trợ nhân đạo 612, đã không nộp đơn kháng cáo. Anh Sze đã bị bắt giữ trước đó vào tháng 11 theo luật an ninh quốc gia của Hồng Kông. Anh đã được tại ngoại và được yêu cầu báo cáo với cảnh sát vào tháng Hai.

Vài ngày trước khi Đức Hồng y Zen nộp đơn kháng cáo, một tòa án Hồng Kông đã kết án ông Jimmy Lai, một người Công giáo ủng hộ dân chủ và là cựu chủ bút tờ Apple Daily của Hồng Kông thêm 5 năm 9 tháng tù vì đã vi phạm hợp đồng thuê một trong những văn phòng của tờ báo của ông, theo hãng tin AFP.

Ông Lai, người đã bị bỏ tù từ tháng 12 năm 2020 vì tham gia vào các cuộc biểu tình ủng hộ dân chủ, cũng đối mặt với khả năng bị kết án tù chung thân theo các cáo buộc vi phạm an ninh quốc gia.

Vào ngày 13 tháng 12, một tòa án Hồng Kông đã hoãn phiên tòa xử lý an ninh quốc gia đối với ông Lai, dự kiến ban đầu diễn ra vào tháng này, sang đến tháng 9 năm 2023.

Minh Tuệ (theo NCR)

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube