Đức Hồng y Tagle: ‘Đức Thánh Cha Phanxicô để lại di sản lâu dài ở Bahrain’

Một hình ảnh trong chuyến Tông du của Đức Thánh Cha Phanxicô tới Bahrain (Ảnh: Truyền thông Vatican)

Một hình ảnh trong chuyến Tông du của Đức Thánh Cha Phanxicô tới Bahrain (Ảnh: Truyền thông Vatican)

Đức Hồng Y Tagle đã suy tư về di sản và tác động của Chuyến Tông du của Đức Thánh Cha Phanxicô tới Vương quốc Bahrain, cả xét về việc khẳng định đối với người Công giáo trong khu vực lẫn trong việc thúc đẩy đối thoại liên tôn.

Đức Hồng Y Luis Antonio Tagle là thành viên của phái đoàn đã tháp tùng Đức Thánh Cha Phanxicô trong chuyến Tông du kéo dài 4 ngày tới Vương quốc Bahrain.

Khi chuyến viếng thăm kết thúc, Đức Hồng Y Tagle đã suy tư về một số điểm nổi bật của những ngày vừa qua, và đồng thời nhấn mạnh ý nghĩa sâu sắc về mục vụ và tinh thần của chúng.

“Đây là một cuộc hành hương của hòa bình và là lời kêu gọi tất cả mọi người dân thuộc các tôn giáo, các tôn giáo khác nhau và các nền văn hóa và quốc gia khác nhau tái khám phá tính đồng nhân loại của chúng ta”.

Trò chuyện với Devin Watkins khi một trong những sự kiện của Đức Thánh Cha Phanxicô đã kết thúc giữa sự huyên náo và phấn khích của những người tham gia đầy háo hức, Đức Hồng y Tagle giải thích rằng ngài gọi đó là một “cuộc hành hương, bởi vì Đức Thánh Cha Phanxicô liên hệ đến mọi khía cạnh mà ngài trò chuyện với Thiên Chúa và lời cầu nguyện, vì chỉ trong mắt Thiên Chúa, chúng ta sẽ khám phá ra rằng tất cả chúng ta đều xuất phát từ một ngọn nguồn và chúng ta có sự kết nối với nhau”.

Tất nhiên, Đức Hồng y Tagle cho biết thêm, có rất nhiều biểu tượng trong các sự kiện của Đức Thánh Cha cũng như các hoạt động văn hóa và chính trị: “Nhưng cuối cùng, đó thực sự là lời kêu gọi cầu nguyện và tôn thờ một Thiên Chúa”.

Đối thoại liên tôn và đức tin Công giáo

Hai khía cạnh chính của cuộc hành trình liên quan đến đối thoại liên tôn và sự khẳng định đức tin của họ đối với người Công giáo chiếm thiểu số tại vùng Vịnh.

Đức Hồng y Tagle chỉ ra rằng ngay cả khi tập trung vào các Kitô hữu, Tagle đã nhấn mạnh chủ nghĩa đại kết và sự cần thiết phải vượt qua sự chia rẽ cũng như thực tế là các thể chế của Giáo hội Công giáo ở đây mở cửa cho những người ngoài Kitô giáo. Vì vậy, Đức Hồng y Tagle tiếp tục, Đức Thánh Cha đang khuyến khích người Công giáo cung cấp một ngôi nhà trong các trường học và bệnh viện của chúng ta và trong “bất cứ công việc phục vụ nào” cho tất cả mọi người.

Đức Hồng y Tagle lưu ý rằng vùng Vịnh này là “vùng lãnh thổ truyền giáo thực sự”, nơi các Linh mục, các Tu sĩ nam nữ thi hành sứ vụ mục vụ của họ. Tuy nhiên, Đức Hồng y Tagle nói, “các nhà truyền giáo vĩ đại nhất của chúng ta ở đây lại là những anh chị em giáo dân đến đây để tìm việc làm, nhưng họ đã tìm thấy một sứ mạng ở đây và họ đang làm rất tốt trong việc đó”.

Một sự thúc đẩy mạnh mẽ

Liên quan đến di sản và tác động của chuyến viếng thăm đối với các tín hữu Công giáo ở Bahrain, Đức Hồng y Tagle cho biết rằng đó là “một sự khích lệ lớn, lớn, một sự thúc đẩy mạnh mẽ”.

“Tôi đã nghe ngay cả những anh chị em giáo dân đã và đang làm việc ở đây, họ nói rằng họ cảm thấy được khẳng định nơi sự hiện diện của họ, trong các mối tương quan của họ, trong công việc của họ”, Đức Hồng y Tagle nói.

“Tôi nghĩ rằng sẽ có nhiều tác động không thể nhìn thấy của chuyến viếng thăm này. Nhưng những người sống và làm việc ở đây sẽ làm chứng cho sự thay đổi đó”.

Thiên Ân (theo Vatican News)

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube

Liên kết