Nhà thờ Mộ Thánh tại Giêrusalem
Hàng năm, Giáo hội tổ chức cuộc lạc quyên vào Thứ Sáu Tuần Thánh để trợ giúp các Kitô hữu tại Thánh Địa và giúp bảo vệ các Thánh tích. Trong một lá thư gửi các Giám mục trên toàn thế giới, Đức Hồng y Tổng Trưởng Bộ các Giáo hội Đông phương kêu gọi tất cả mọi Kitô hữu cung cấp sự hỗ trợ quảng đại của họ cho sáng kiến năm nay.
Đức Hồng y Leonardo Sandri, Tổng trưởng Bộ các Giáo hội Đông phương, một lần nữa kêu gọi các Kitô hữu trên toàn thế giới ủng hộ cuộc lạc quyên ủng hộ Thánh Địa, diễn ra hàng năm vào Thứ Sáu Tuần Thánh.
Cuộc lạc quyên ủng hộ Thánh Địa “nảy sinh từ mong muốn của các Đức Giáo hoàng nhằm duy trì mối liên kết chặt chẽ giữa tất cả các tín hữu và các Thánh tích tại Thánh Địa”, theo Bộ các Giáo hội Đông phương. “Đó là nguồn hỗ trợ vật chất chủ yếu cho đời sống Kitô hữu tại Thánh Địa và là công cụ đặc quyền mà Giáo hội cung cấp cho con cái của mình ở những nơi khác trên thế giới để bày tỏ tinh thần liên đới với các cộng đồng Giáo hội tại Trung Đông”.
Quảng trường Máng Cỏ tại Bethlehem
Các cuộc hành hương tâm linh
Trong lá thư của mình, Đức Hồng Y Sandri nhắc nhở các Kitô hữu, “Mỗi Tuần Thánh, về mặt tâm linh, chúng ta trở thành những người hành hương đến Giêrusalem và chiêm ngắm Mầu nhiệm Khổ nạn và Phục sinh của Chúa Giêsu Kitô”. Kinh nghiệm này, Đức Hồng Y Sandri tiếp tục, “là nền tảng của mô hình huynh đệ mới bắt nguồn từ công việc hòa giải giữa mọi dân tộc được thực hiện bởi Đấng Chịu Đóng đinh”.

Bên trong Đền thờ Mộ Thánh
Đức Hồng Y Sandri lưu ý rằng Đức Thánh Cha Phanxicô nhắc nhở chúng ta về “món quà của sự hòa giải” trong Thông điệp “Fratelli Tutti”. Đức Thánh Cha Phanxicô, Đức Hồng Y Sandri nói, “muốn giúp chúng ta xem xét tất cả các mối tương quan của chúng ta … dưới ánh sáng của nguyên tắc về tình huynh đệ”. Tình huynh đệ được dựa trên tình yêu của Chúa Kitô trên Thập giá, nơi Chúa Giêsu “chặn đứng vòng xoáy của sự ác cảm, phá vỡ vòng luẩn quẩn của sự hận thù và đồng thời mở ra cho tất cả mọi người con đường hòa giải với Chúa Cha, giữa chúng ta và với chính công trình sáng tạo”.
Một năm đầy những thách đố
Đối với các Kitô hữu tại Thánh Địa, cũng như đối với phần còn lại của thế giới, năm 2020 quả là “một năm đầy những thách đố”, Đức Hồng Y Sandri nói, do sự cô lập cần thiết, tình trạng mất việc làm vì thiếu khách hành hương, và những khó khăn trong việc sống có phẩm giá và việc chu cấp cho con cái của họ. Đức Hồng Y Sandri cũng lưu ý rằng do đại dịch, viện trợ kinh tế thường được cung cấp bởi cuộc lạc quyên trợ giúp Thánh Địa cũng bị thiếu hụt.
Trích dẫn lời của Đức Thánh Cha Phanxicô, Đức Hồng Y Sandri mời gọi các Kitô hữu coi hình tượng Người Samaritanô nhân hậu “như một hình mẫu của lòng bác ái tích cực”, và đồng thời giúp vượt qua thái độ của sự thờ ơ.
Một trường học tại Thánh địa
Ai vui vẻ dâng hiến thì được Thiên Chúa yêu thương
Trong hoàn cảnh đó, Đức Hồng Y Sandri bày tỏ hy vọng rằng cuộc lạc quyên trợ giúp Thánh Địa năm nay sẽ là “một cơ hội để mọi người không bỏ qua hoàn cảnh khó khăn của anh chị em chúng ta tại Thánh Địa, mà còn nhằm giảm nhẹ gánh nặng của họ”. Đồng thời, Đức Hồng Y Sandri nói: “Chúng ta không được từ bỏ việc chăm sóc các Thánh Tích tại Thánh Địa vốn là bằng chứng cụ thể về Mầu nhiệm Nhập thể của Con Thiên Chúa, và sự hiến dâng mạng sống của Ngài vì chúng ta và vì sự cứu rỗi của chúng ta”.
Đức Hồng Y Sandri đã trích dẫn những lời của Thánh Phao-lô: “Hãy ghi nhớ điều này : gieo ít thì gặt ít ; gieo nhiều thì gặt nhiều. Mỗi người hãy cho tuỳ theo quyết định của lòng mình, không buồn phiền, cũng không miễn cưỡng, vì ai vui vẻ dâng hiến, thì được Thiên Chúa yêu thương. Vả lại, Thiên Chúa có đủ quyền tuôn đổ xuống trên anh em mọi thứ ân huệ, để anh em vừa được luôn đầy đủ mọi mặt, vừa được dư thừa mà làm mọi việc thiện” (2 Cr 9: 6-8).
Đức Hồng y Sandri trong chuyến viếng thăm Thánh Địa
Đức Hồng Y Sandri kết thúc bức thư của mình bằng cách truyền đạt lòng biết ơn sâu sắc của Đức Thánh Cha Phanxicô tới tất cả những người “bằng nhiều cách khác nhau, đã nỗ lực giúp đỡ cho sự thành công của cuộc lạc quyên vào mỗi Thứ Sáu Tuần Thánh hàng năm, trung thành với sự tham gia mà Giáo hội yêu cầu đối với mọi con cái của mình”.
Thiên Ân (theo Vatican News)