Đức Hồng y Quebec: ‘Chúng ta không phải là các nhà quản lý, chúng ta không phải là những ông chủ’ của giáo dân

Đức Hồng Y Gérald Lacroix Địa phận Quebec phát biểu tại Đại hội Thánh Thể Quốc tế ở Budapest, Hungary, ngày 7 tháng 9 năm 2021 (Ảnh: Daniel Ibáñez/CNA)

Đức Hồng Y Gérald Lacroix Địa phận Quebec phát biểu tại Đại hội Thánh Thể Quốc tế ở Budapest, Hungary, ngày 7 tháng 9 năm 2021 (Ảnh: Daniel Ibáñez/CNA)

Hôm thứ Ba, Đức Hồng y Công giáo của Giáo phận Quebec cho biết rằng các Mục tử phải là những người giúp anh chị em giáo dân của họ lớn lên trong mối tương quan với Chúa Giêsu Kitô, chứ không phải là “những ông chủ” hay những người quản lý giáo dân.

Đức Hồng Y Gérald Cyprien Lacroix đã phát biểu trong cuộc họp báo vào ngày 14 tháng 2 trước thềm hội nghị kéo dài ba ngày của Vatican về cách thức cải thiện sự cộng tác giữa giáo dân, Linh mục và Giám mục.

Đức Hồng Y Lacroix, Tổng Giám mục Đại phận Quebec, Canada, đã có bài phát biểu vào ngày thứ hai của hội nghị từ ngày 16 đến ngày 18 tháng 2 về vai trò của các Mục tử trong việc đồng trách nhiệm một cách hiệu quả.

“Vai trò của chúng ta với tư cách là các Linh mục và Giám mục trong cuộc phiêu lưu tuyệt vời này là gì?”, Đức Hồng Y Lacroix đặt câu hỏi. “Chà, vai trò chính của chúng ta là trở thành những Mục tử. Chúng ta không phải là những người quản lý, chúng ta không phải là những ông chủ: Chúng ta là những Mục tử, những người chăn dắt đàn chiên”.

“Giúp anh chị em giáo dân”, Đức Hồng Y Lacroix tiếp tục, “giúp Giáo hội của chúng ta gặp gỡ Thiên Chúa và lớn lên trong mối tương quan với Thiên Chúa. Đó là nhiệm vụ của chúng ta”.

Chủ đề của hội nghị là: “Những Mục tử và Giáo dân trung thành được mời gọi cùng nhau bước đi”. Hội nghị được tổ chức bởi Thánh Bộ Giáo dân, Gia đình và Sự sống của Vatican do Đức Hồng Y Kevin Farrell lãnh đạo.

Ngày cuối cùng của hội nghị chỉ dành cho những người được mời tại Vatican sẽ là cuộc hội kiến Đức Thánh Cha Phanxicô.

Đức Hồng Y Lacroix phát biểu với các nhà báo vào ngày 14 tháng 2 rằng một phần của sự đồng trách nhiệm hiệu quả đó là các tín hữu Công giáo cùng nhau lớn lên trong tình yêu mến đối với Thiên Chúa để họ có thể hoàn thành tốt hơn ơn gọi khi lãnh nhận Bí tích Rửa tội của mình trong việc chia sẻ Tin Mừng với người khác.

 Trong đó, vai trò của các Mục tử đó là, Đức Hồng Y Lacroix nói, “đảm bảo rằng tất cả chúng ta đang cùng nhau tiến tới cùng một mục tiêu: trở thành những môn đệ truyền giáo của Chúa Kitô”.

Đức Hồng Y Lacroix nhấn mạnh rằng các Mục tử cần phải tập trung vào sứ mạng giúp mọi người lớn lên trong sự thánh thiện. “Rõ ràng là chúng ta đã nghiên cứu vấn đề này trong một khoảng thời gian dài — tôi có thể nói là khoảng 2.000 năm”, Đức Hồng Y Lacroix cho biết thêm.

Hơn một nửa trong số 210 tham dự viên tham gia hội nghị là anh chị em giáo dân; ngoài ra còn có 67 Giám mục và 36 Linh mục tham dự.

Các tham dự viên tham gia hội nghị đã được yêu cầu hoàn thành một cuộc khảo sát ngắn trước hội nghị.

Đức Hồng Y Lacroix cho biết trong bài phát biểu của mình, ngài muốn khuyến khích các Linh mục không chỉ mời gọi anh chị em giáo dân tham gia các hoạt động và chương trình của Giáo xứ mà còn hỏi về cách thức họ có thể hỗ trợ giáo dân ở những nơi họ đã hiện diện.

“Ahh chị em giáo dân không ở đó để phục vụ chúng ta. Chúng ta ở đó cùng nhau phục vụ Giáo hội”, Đức Hồng Y Lacroix nhấn mạnh, đồng thời lưu ý rằng Giáo hội cần có “quá trình đào tạo tốt hơn, sự nhận thức tốt hơn và rất nhiều hoạt động” để biến tầm nhìn này trở thành hiện thực.

Đức Hồng Y Farrell nói với các nhà báo rằng “điều rất quan trọng là chúng ta không giảm thiểu vai trò của giáo dân trong Giáo hội thành một sự tham gia chức năng thuần túy”.

“Anh chị em giáo dân có nhiều thứ để cung cấp hơn là một chức năng đơn thuần mà họ có thể thực hiện”, Đức Hồng Y Farrell cho biết thêm.

“Người giáo dân không chỉ thu tiền thau trong Thánh Lễ Chúa nhật. Họ còn phải thực hiện nhiều công việc hơn thế nữa”.

Vị Hồng y người Mỹ gốc Ireland cho biết ngài hy vọng hội nghị có thể giúp nuôi dưỡng một sự hiểu biết sâu sắc hơn về ý nghĩa của tinh thần đồng trách nhiệm đối với đời sống của Giáo hội.

Các nhà tổ chức cũng cho biết chủ đề hội nghị rất phù hợp với cuộc trò chuyện đang diễn ra của Giáo hội về tính Hiệp hành.

“Tôi nghĩ rằng vấn đề về tính Hiệp hành là vô cùng quan trọng đối với Giáo hội”, Đức Hồng Y Farrell nói. “Đó là phong cách của Giáo hội ngay từ đầu. Giáo hội được thành lập theo cách thức hiệp hành và tôi tin rằng Giáo hội luôn hoạt động theo cách thức hiệp hành”, Đức Hồng Y Farrell nói, trước khi những thay đổi diễn ra với Phong trào Cải cách.

“Hiện nay chúng ta đang quay trở lại các nguyên tắc nền tảng của chúng ta: tính hiệp hành”, Đức Hồng Y Farrel khẳng định.

Cả Đức Hồng Y Farrell lẫn Đức Hồng Y Lacroix đều nhấn mạnh tầm quan trọng của việc hoán cải cá nhân đối với cả Linh mục lẫn giáo dân nam nữ.

Đức Hồng Y Farrell cũng cho biết đồng trách nhiệm “không có nghĩa là giáo dân phải trở thành giáo sĩ và giáo sĩ phải trở thành giáo dân”.

Mỗi người đều có ơn gọi và tài năng riêng của mình, Đức Hồng Y Farrell nói. “Tôi sẽ thận trọng chống lại việc làm giảm giá trị của anh chị em giáo dân và món quà tuyệt vời mà họ mang lại cho Giáo hội chỉ với một số vai trò thừa tác trong Giáo hội”.

Tiến sĩ Linda Ghisoni, Giáo sư Giáo luật và là Tổng Thư ký Thánh Bộ Giáo dân, Gia đình và Sự sống, cho biết hội nghị tuần này đã được tiến hành từ năm 2019.

Tiến sĩ Ghisoni cũng đề cập đến điều 132 của Praedicate Evangelium, Tông Hiến mới của Giáo triều Rôma, trong đó nói rằng Thánh Bộ “nghiên cứu các vấn đề liên quan đến sự hợp tác giữa anh chị em giáo dân và các Thừa tác viên được có chức thánh nhờ phép rửa của họ và sự đa dạng của các đặc sủng và thừa tác vụ, nhằm nuôi dưỡng ý thức về tinh thần đồng trách nhiệm đối với đời sống và sứ mạng của Giáo hội”.

Minh Tuệ (theo CNA)

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube