Đức Hồng Y Pell và Đức Hồng Y Krajewski suy tư về di sản của Đức nguyên Giáo Hoàng Bênêđictô XVI

Đức Hồng Y George Pell Địa phận Sydney chào mừng Đức Giáo Hoàng Bênêđictô XVI khi Đức Thánh Cha gặp gỡ lần sau cùng Hồng Y Đoàn tại Vatican vào ngày 28 tháng Hai (Ảnh: CNS/L'Osservatore Romano)

Đức Hồng Y George Pell Địa phận Sydney chào mừng Đức Giáo Hoàng Bênêđictô XVI khi ngài gặp gỡ lần sau cùng Hồng Y Đoàn tại Vatican vào ngày 28 tháng Hai (Ảnh: CNS/L’Osservatore Romano)

Trong các cuộc phỏng vấn với OSV News, hai vị Hồng y đã vui mừng gọi Đức Bênêđictô XVI là một người bạn, suy tư về cái chết của ngài và tất cả những điều mà vị nguyên Giáo hoàng đã mang lại cho đời sống của Giáo hội.

Thế giới đã mất đi “một vĩ nhân. Một con người đầy ân cần”, Đức Hồng Y George Pell, nguyên Tổng trưởng Quốc vụ viện Kinh tế Tòa Thánh, phát biểu với OSV News. “Tôi đã gặp gỡ ngài thường xuyên kể từ khi tôi trở lại Rôma để nói về đời sống của Giáo hội và nhiều vấn đề khác. Vì vậy, tôi sẽ hết sức tiếc thương ngài”.

Thế giới nói chung sẽ nhớ đến tư tưởng nổi bật của Đức Joseph Ratzinger, Đức Hồng Y Pell chia sẻthêm.

“Tôi thiết nghĩ Đức Bênêđictô XVI là một trong những thần học gia lỗi lạc nhất của thế kỷ trước”, Đức Hồng Y Pell nói. “Và, nói một cách nghiêm túc, tôi nghĩ ngài là thần học gia vĩ đại nhất từng là Giáo hoàng. Tôi không nghĩ rằng bất kỳ ai trong số các Giáo hoàng đã viết với chất lượng mà Đức nguyên Giáo hoàng Bênêđictô XVI đã thể hiện – và trong nhiều năm, nhiều thập kỷ trước khi ngài trở thành Giáo hoàng – về nhiều chủ đề như vậy”.

“Đức Bênêđictô XVI rất tin tưởng vào lý trí, truyền thống và học thức. Ngài không phải là người theo trào lưu chính thống. Ngài hoàn toàn trái ngược với điều đó ”, Đức Hồng Y Pell phát biểu với OSV News, đồng thời cũng cho thêm rằng bất cứ ai gọi Đức Joseph Ratzinger là “Hồng y thiết giáp” [biểu thị một cá tính mạnh mẽ, cứng nhắc] chỉ đơn thuần là lan truyền “tin giả”, Đức Hồng Y Pell mỉm cười nói.

“Đức Bênêđictô XVI thực sự là một Kitô hữu quyền quý phong nhã, một giáo sư người Đức có cách cư xử tinh tế, một người có học thức uyên bác, một người thuộc trường phái cổ điển, và rất, rất lịch thiệp”, Đức Hồng Y Pell nhớ lại, và đồng thời cũng cho biết thêm: “Đức Bênêđictô XVI không phải là một nhà điều hành hay quản lý đặc biệt năng động hay thành công. Ngài là một con người của đức tin và cầu nguyện với tư cách là một nhà văn và một nhà tư tưởng. Và ngài là một nghị viên tuyệt vời trong các cuộc thảo luận, chẳng hạn như tại Bộ Giáo lý Đức tin. Khả năng tổng hợp những điều đã lắng nghe, phân tích rồi trình bày quan điểm của Đức Bênêđictô XVI – tôi không nghĩ mình từng nghe ai giỏi hơn ngài về khoản đó”.

Đức Hồng Y Konrad Krajewski, Tổng Trưởng Bộ Phục Vụ Bác Ái, xác nhận rằng Đức nguyên Giáo Hoàng Bênêđictô XVI là một người hết sức ân cần.

“Khi Đức Bênêđictô XVI trò chuyện với ai đó, ngài luôn nhìn vào mắt họ”, Đức Hồng Y Krajewski phát biểu với OSV News, “như thể không có gì khác trên thế giới, chỉ có bạn và ngài”.

Vị Hồng y người Ba Lan là người chủ trì các nghi lễ Giáo hoàng trong Mật nghị năm 2005 sau cái chết của Đức Gioan Phaolô II.

“Khi chúng tôi đã hiện diện trên ban công và Đức Bênêđictô đã thay phẩm phục trắng, Đức Tổng Giám mục Piero Marini, Trưởng Ban Nghi Lễ Giáo Hoàng, nói với tôi: ‘Ngài sẽ cầm Thánh giá đi trước Đức Thánh Cha’”, Đức Hồng Y Krajewski phát biểu với OSV News.

“Khi tôi đang bước đi, tôi nhớ Đức Tổng Giám mục Marini thì thầm: ‘Rẽ trái, rẽ trái’, giống như không có nơi nào khác để bước tới ngoài việc rơi xuống 30 mét từ ban công đó”, Đức Hồng Y Krajewski cười.

“Nhưng điều mà tôi thực sự nhớ rất rõ là những gì tôi đã nhìn thấy từ góc ban công của Vương Cung Thánh Đường Thánh Phêrô – một Đức Joseph Ratzinger khác. Đó đã là một con người hoàn toàn khác, một người tôi trung khiêm hạ trong vườn nho của Thiên Chúa, như chính ngài đã nói vào ngày hôm đó”, vị Hồng y người Ba Lan nhớ lại, “một người đã được tuôn đổ tràn đầy Chúa Thánh Thần, Đấng đã chọn ngài làm người lãnh đạo Giáo hội”.

Điều mà Đức Bênêđictô XVI đã dạy chúng ta là lòng yêu mến đối với Giáo hội không hoàn hảo, Đức Hồng Y Krajewski phát biểu với OSV News.

“Với tư cách là Tổng Trưởng Bộ Giáo lý Đức tin, Đức Bênêđictô XVI đã giải quyết những vấn đề sai lệch thường xảy ra trong Giáo hội. Và ngài nhận thức rằng Giáo hội này có thể yếu đuối như thế nào xét về khả năng con người của nó. Đồng thời, ngài nhận thức rằng đây là Giáo hội của Chúa Kitô, do Chúa Kitô lãnh đạo. Và nếu không nhìn vào Chúa Kitô, thì không thể hiểu được Giáo hội này. Đó là điều đã hướng dẫn Đức Hồng Y Ratzinger”, Đức Hồng Y Krajewski nhớ lại.

Đức Bênêđictô XVI đã minh định rằng, Đức Hồng Y Pell cho biết thêm, “chúng ta đứng dưới Lời Chúa, vốn là một chuẩn mực như một thẩm quyền duy nhất. Chúng ta là những người bảo vệ và là những người tôi trung của truyền thống Tông truyền. Chúng ta không phải là người kiểm soát truyền thống Tông truyền. Chúng ta không được tự do thay đổi những điều cốt yếu của  truyền thống ấy về mặt đức tin hay luân lý”, Đức Hồng Y Krajewski phát biểu trong một cuộc trò chuyện với OSV News.

Đức Hồng Y Konrad Krajewski phát biểu với OSV News rằng ngài sẽ không còn được gặp Đức Thánh Cha tại Vườn Vatican. “Mỗi ngày lúc 4 giờ chiều, Đức Bênêđictô XVI đều ngồi đó trên băng ghế của mình, và tôi chạy bộ ngang qua để cố gắng giảm thêm vài cân. Và ngài chỉ lặng lẽ âm thầm ngồi đó cầu nguyện”.

“Đức Bênêđictô XVI đã tập trung vào Chúa Kitô”, Đức Hồng Y Krajewski nói. “Ngài đặt Thánh giá ở giữa bàn thờ, điều mà chúng tôi, những Linh mục trẻ, lúc đầu đều không hiểu – nhưng Ngài chỉ đơn thuần là tôn kính Chúa Kitô. Đối với Đức Bênêđictô XVI, Chúa Giêsu Kitô chính là trung tâm điểm, là kim chỉ nam, là tất cả”.

Paulina Guzik là biên tập viên quốc tế của OSV News.

Minh Tuệ (theo OSV)

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube