Đức Hồng y Pietro Parolin, Quốc Vụ Khanh Vatican, phát biểu tại COP27, Hội nghị của các bên tham gia Công ước khung của Liên hợp quốc về Biến đổi khí hậu lần thứ 27, tại Sharm el-Sheikh, Ai Cập, ngày 8 tháng 11 năm 2022 (Ảnh chụp màn hình CNS / UNFCCC)
SHARM EL-SHEIKH, Ai Cập – Các nhà lãnh đạo đang tập trung tại Ai Cập để tham dự hội nghị thượng đỉnh về khí hậu của Liên Hợp Quốc có “nghĩa vụ luân lý” phải hành động một cách nghiêm túc và cùng nhau bảo vệ hành tinh cũng như cung cấp viện trợ cụ thể cho những người đang phải hứng chịu “những tác động về mặt nhân đạo thường xuyên hơn và nghiêm trọng hơn do vấn đề biến đổi khí hậu”, Đức Hồng Y Pietro Parolin nói.
Quốc Vụ Khanh Vatican đã dẫn đầu phái đoàn chính thức của Tòa Thánh tại COP27, Hội nghị của các bên tham gia Công ước khung của Liên hợp quốc về Biến đổi khí hậu lần thứ 27, nhóm họp tại Sharm el-Sheikh từ ngày 6 đến 18 tháng 11.
Đức Hồng y Parolin nhắn nhủ các nhà lãnh đạo thế giới hôm 8 tháng 11 rằng “hiện tượng ngày càng gia tăng của những người di cư buộc phải di tản” do vấn đề biến đổi khí hậu là điều gì đó họ cần phải hành động vì hiện tại “họ không được tiếp cận với sự bảo vệ quốc tế” thừa nhận rằng họ xứng đáng được quan tâm đặc biệt.
Và, Đức Hồng y Parolin nói, nếu không thể trao cho họ tình trạng đặc biệt với tư cách là những người tị nạn, “điều quan trọng là phải công nhận di cư như một hình thức thích ứng và tăng cường sự sẵn có và tính linh hoạt của các con đường cho việc di cư thường xuyên”.
Một chiếc thuyền trên lòng sông khô cạn của một trong những đầm lầy phía nam đang rút xuống của Iraq ở Chibayish. Các đợt nắng nóng và hạn hán ngày càng nghiêm trọng đang khiến hàng triệu người ở Trung Đông phải di tản (Ảnh: AFP)
Thỏa thuận Paris năm 2015, mà Vatican đã ký kết, đặt ra “bốn trụ cột” để hành động ngay lập tức: giảm nhẹ, thích ứng, tài trợ, và thanh toán tổn thất và thiệt hại. Đức Hồng y Parolin phát biểu tại hội nghị thượng đỉnh rằng bốn trụ cột “được kết nối với nhau và là một vấn đề của sự công bằng, công lý và sự bình đẳng”.
Đồng thời, Đức Hồng y Parolin nói, “chúng ta cũng không nên bỏ qua khía cạnh phi kinh tế của những tổn thất và thiệt hại, như sự tổn thất về mặt di sản và văn hóa. Ở đây chúng ta có rất nhiều điều cần phải học hỏi từ những người dân bản địa”.
Đã đến lthời điểm của “cuộc hoán cải cá nhân và tập thể và đồng thời đưa ra những quyết định cụ thể không thể trì hoãn được nữa”, Đức Hồng y Parolin nói.
Trong khi đại dịch COVID-19 và các cuộc chiến, bao gồm cả ở Ukraine, gây ra sự lo ngại chính đáng đối với các nhà lãnh đạo toàn cầu vì “những hậu quả nghiêm trọng về đạo đức, xã hội và kinh tế” và nguy cơ mà chúng đặt ra đối với vấn đề an ninh toàn cầu và an ninh lương thực”, Đức Hồng y Parolin nói, chúng không được phép làm lu mờ công việc của COP27.
“Biến đổi khí hậu sẽ không chờ đợi chúng ta”, Đức Hồng y Parolin nói. “Thế giới của chúng ta hiện nay quá phụ thuộc lẫn nhau và không thể cho phép chính nó được cấu trúc thành các khối các quốc gia biệt lập không bền vững. Đây là thời điểm cho sự liên đới quốc tế và liên thế hệ. Chúng ta cần có trách nhiệm, can đảm và hướng tới tương lai không chỉ cho bản thân mà còn cho các thế hệ con cháu của chúng ta”.
“Ý chí chính trị của chúng ta”, Đức Hồng y Parolin nhắn nhủ các nhà lãnh đạo, “nên được hướng dẫn bởi nhận thức rằng chúng ta cùng thắng hoặc chúng ta cùng thua”.
Minh Tuệ (theo Crux)