Đức Hồng y Parolin: ‘Châu Âu không thể chấp nhận tiếp tục cuộc chiến tranh xâm lược ở Ukraine’

cq5dam.thumbnail.cropped.1500.844 (1)

Đức Hồng y Quốc vụ khanh Pietro Parolin kêu gọi Hội đồng Châu Âu hành động và thiết lập “một nền hòa bình dứt khoát và công bằng ở Ukraine”.

Những người đứng đầu nhà nước và chính phủ từ khắp châu Âu đã tập trung tại Hội nghị thượng đỉnh lần thứ 4 của Hội đồng châu Âu, một cuộc họp kéo dài hai ngày ở Reykjavík, Iceland.

Đức Hồng y Quốc vụ khanh Pietro Parolin đã đại diện cho Tòa Thánh tại Hội nghị thượng đỉnh, vì Tòa Thánh có tư cách quan sát viên tại Hội đồng Châu Âu, một tổ chức quốc tế tìm cách bảo vệ nhân quyền và pháp quyền ở Châu Âu.

Dự án hòa bình sắp sụp đổ

Phát biểu tại cuộc họp hôm thứ Tư, Đức Hồng Y Parolin đã gửi lời chào mừng của Đức Thánh Cha Phanxicô đến các nguyên thủ quốc gia tham dự sự kiện.

Đức Hồng Y Parolin lưu ý rằng Tuyên bố chính thức của Hội nghị thượng đỉnh mô tả Hội đồng Châu Âu là “một dự án hòa bình”.

Tuy nhiên, Đức Hồng Y Parolin chỉ ra rằng, trích dẫn những lời của Đức Thánh Cha Phanxicô, cuộc chiến ở Ukraine cho thấy rằng “nhiệm vụ đầy nhiệt huyết về một nền chính trị của cộng đồng và việc củng cố các mối quan hệ đa phương dường như là một ký ức đáng tiếc từ một quá khứ xa xôi”.

Do đó, Quốc Vụ Khanh Vatican kêu gọi các nhà lãnh đạo châu Âu hãy tự hỏi: “Ít nhất nghĩ đến Ukraine bị chiến tranh tàn phá, đâu rồi những nỗ lực sáng tạo vì hòa bình?”.

Một nền hòa bình dứt khoát và công bằng ở Ukraine

Tiếp tục cùng quan điểm, Đức Hồng Y Parolin nói rằng Châu Âu không được quên những người dân Ukraine đang phải chịu đựng sự đau khổ và chết chóc.

“Chúng ta không thể thụ động chấp nhận để cuộc chiến tranh xâm lược tiếp diễn tại đất nước đau khổ đó”, Đức Hồng Y Parolin nói.

Đức Hồng Y Quốc vụ khanh Parolin đã kết thúc bài phát biểu ngắn gọn của mình trước Hội nghị Thượng đỉnh Hội đồng Châu Âu với sự đảm bảo rằng Tòa Thánh sẽ làm hết sức mình để theo đuổi hòa bình trên khắp Châu Âu và thế giới.

“Đây là thời điểm để hành động và thiết lập một nền hòa bình dứt khoát và công bằng ở Ukraine, và ở tất cả những khu vực được gọi là các khu vực ‘xám’ khác của châu Âu”, Đức Hồng Y Parolin nói.

Thiên Ân (theo Vatican News)

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube

Liên kết