Đức Thánh Cha Phanxicô và Đức Hồng y Krajewski bên cạnh chiếc xe cứu thương được chuyển đến Lviv, Ukraine (Ảnh: Truyền thông Vatican)
Một vị Hồng y của Vatican đang chuyển một chiếc xe cứu thương được Đức Thánh Cha Phanxicô làm phép và gửi tặng cho các nhà chức trách ở Lviv, miền tây Ukraine.
Đức Hồng y Konrad Krajewski, Chánh Sở Từ Thiện Giáo hoàng, người điều hành Văn phòng từ thiện Giáo hoàng, đã rời Rôma vào chiều thứ Bảy để lái chiếc xe cấp cứu đến Ukraine, Vatican cho biết.
Đây là lần thứ hai vị Hồng y 58 tuổi người Ba Lan tới Lviv, cách biên giới với Ba Lan khoảng 45 phút, kể từ khi chiến tranh Nga-Ukraine bùng nổ vào ngày 24 tháng 2.
Chánh Sở Từ Thiện Giáo hoàng đã trở về Rôma vào ngày 12 tháng 3, sau khi trải qua gần một tuần lễ ở Lviv, nơi ngài quyên góp nhiên liệu và giúp chuyển các vật dụng tiếp tế lên các xe tải để chuyển đến các khu vực bị bắn phá của Ukraine.
Vatican hôm 26 tháng 3 cho biết chiếc xe cấp cứu của Đức Thánh Cha Phanxicô sẽ được gửi tặng cho chính quyền Ukraine để hỗ trợ điều trị y tế khi thành phố đối phó với dòng người tìm kiếm sự an toàn trước các cuộc pháo kích ở thủ đô Kyiv và các khu vực khác của đất nước.
Cơ quan Tị nạn của Liên hợp quốc ước tính rằng khoảng 6,5 triệu người đã phải di tản khỏi nhà của họ ở Ukraine kể từ cuộc xâm lược toàn diện của Nga.
Khoảng 40% trong số 6,5 triệu người chạy sang phía Tây, bao gồm Lviv, thành phố lớn nhất ở miền Tây Ukraine. Thêm 3,8 triệu người tị nạn Ukraine đã rời khỏi đất nước.
Đức Hồng y Krajewski đã khởi hành đến Ukraine chỉ vài giờ sau khi trở về từ Fatima, Bồ Đào Nha, vào ngày 26 tháng 3.
Đức Hồng y Krajewski là Đặc phái viên của Đức Thánh Cha Phanxicô tại Đền thờ Đức Mẹ Fatima, nơi vào ngày 25 tháng 3, đã thực hiện hành động long trọng và đọc lời nguyện thánh hiến hai quốc gia Nga và Ukraine cho Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Đức Trinh Nữ Maria cùng với Đức Thánh Cha Phanxicô, người đang của hành nghi thức tại Vương Cung Thánh Đường Thánh Phêrô ở Rôma.
Đức Hồng y Krajewski phát biểu với Vatican News vào ngày 26 tháng 3 rằng ngài sẽ đến Ukraine “với một trái tim tràn đầy hy vọng” sau khi thánh hiến nước này cho Đức Mẹ.
Khoảng 15.000 người đã tham dự nghi thức thánh hiến tại đền thờ Fatima. Đức Hồng y Krajewski cho biết rằng “tất cả mọi người đã đọc lời cầu nguyện của Đức Thánh Cha cùng với tôi”.
“Một lời kêu cầu hòa bình” phát ra từ Fatima, Đức Hồng y Krajewski nói, đồng thời cũng cho biết thêm rằng “với đức tin, chiến tranh có thể dừng lại, và với tất cả niềm tin của mình, tôi đến Ukraine để trải nghiệm những kết quả cụ thể của hành động trao phó cho Đức Trinh Nữ Maria”.
Minh Tuệ (theo CNA)
