
Đức Hồng Y Jean-Claude Hollerich Địa phận Luxembourg, Tổng Tường trình viên của Thượng Hội đồng về Hiệp hành, đến dự một cuộc họp báo để trình bày bản cập nhật về tiến trình Thượng Hội Đồng tại Vatican ngày 26 tháng 8 năm 2022 (Ảnh: CNS / Paul Haring)
Đức Hồng Y Jean-Claude Hollerich, Tổng Tường trình viên của Thượng Hội Đồng về Hiệp hành, cho biết rằng ngài tin chắc rằng Công Đồng Vatican II “đã cứu vãn Giáo Hội”.
“Nếu chúng ta không có điểm cải cách là Công đồng Vatican II, thì Giáo hội ngày nay sẽ chỉ là một giáo phái nhỏ, hầu hết mọi người đều không biết đến”, Đức Hồng Y Hollerich phát biểu trong một cuộc phỏng vấn với hãng tin tiếng Tây Ban Nha Vida Nueva được công bố vào ngày 17 tháng 10.
Đức Tổng Giám mục Địa phận Luxembourg cũng cho biết thêm rằng ngài tin rằng nếu Công đồng Vatican II không diễn ra thì Giáo hội “sẽ bị thu hẹp thành một nhóm thực hiện các nghi thức đẹp đẽ, nhưng chẳng ai hay biết gì về điều đó”.
“Ngày nay chúng ta phải thích ứng với những tư duy đang thay đổi. Mọi người vẫn quan tâm đến Tin Mừng và chúng ta phải tái khám phá tính xác thực của việc trở thành người môn đệ đích thực của Chúa Giêsu”, Đức Hồng Y Hollerich nói.
Khi được hỏi về sự phản kháng đối với Công đồng Vatican II, Đức Hồng Y Hollerich trả lời rằng “những sự phản kháng mạnh mẽ nhất xuất phát từ những người theo chủ nghĩa truyền thống, những người , một cách lạ kỳ, cũng là một hiện tượng hậu hiện đại”.
“Họ chỉ chọn một điểm quy chiếu trong lịch sử, không cần nhìn trước nhìn sau. Họ quên rằng sự lớn mạnh của truyền thống phát triển như thế nào. Nó hơi giống những gì xảy ra với loạt phim Netflix: họ kể cho bạn nghe một phần của câu chuyện, nhưng được sáng chế, không phi thực tế”, Đức Hồng Y Hollerich nói.
“Đó là lý do tại sao không phải ngẫu nhiên mà các phong trào theo chủ nghĩa truyền thống lại thu hút những người trẻ tuổi đến từ Pháp và Hoa Kỳ”.
Đức Hồng Y Hollerich hiện là Chủ tịch ủy ban của các Hội đồng Giám mục châu Âu. Đức Thánh Cha Phanxicô đã chọn Đức Hồng y Địa phận Luxembourg và là một Tu sĩ Dòng Tên làm Tổng Tường trình viên của Thượng Hội đồng về Hiệp hành đang diễn ra, gần đây đã được gia hạn đến năm 2024.
Đức Hồng Y Hollerich cho biết rằng ngài rất vui mừng với tài liệu làm việc cho giai đoạn lục địa của Thượng Hội Đồng về Hiệp hành dự kiến sẽ được công bố vào cuối tháng Mười hoặc đầu tháng Mười Một “vì nó phản ánh mô hình Giáo Hội hiệp hành”.
“Toàn bộ tính hiệp hành của Đức Thánh Cha Phanxicô đều xuất phát từ Công đồng: đó là một kho tàng để hiện thực hóa Giáo hội”, Đức Hồng Y Hollerich nói.
Minh Tuệ (theo CNA)