Đức Hồng Y Grech tại Hội đồng lục địa châu Âu: ‘Thượng hội đồng không ở đó để phá hủy bản sắc Công giáo’

4 Hồng y, 45 Giám mục và 80 linh mục đồng tế trong Thánh lễ vào ngày 8 tháng 2 năm 2023, dưới mái vòm cao vút của Nhà thờ Thánh Vitus ở Praha với khoảng 500 người tham dự. Thánh lễ đánh dấu giai giữa cuộc họp của Hội đồng Lục địa Châu Âu tại Praha từ ngày 5 đến ngày 12 tháng 2 năm 2023 (Ảnh: Lucie Horníková, Člověk a Víra)

4 Hồng y, 45 Giám mục và 80 linh mục đồng tế trong Thánh lễ vào ngày 8 tháng 2 năm 2023, dưới mái vòm cao vút của Nhà thờ Thánh Vitus ở Praha với khoảng 500 người tham dự. Thánh lễ đánh dấu giai giữa cuộc họp của Hội đồng Lục địa Châu Âu tại Praha từ ngày 5 đến ngày 12 tháng 2 năm 2023 (Ảnh: Lucie Horníková, Člověk a Víra)

Trưởng ban tổ chức của Thượng Hội đồng về Hiệp hành của Giáo hội Công giáo cho biết vào tối hôm thứ Tư rằng tiến trình của Thượng Hội đồng toàn cầu nhằm duy trì những gì làm cho Giáo hội Công giáo trở nên đặc sắc riêng biệt, chứ không phải “để phá hủy bản sắc Công giáo”.

Trong bài giảng tại Nhà thờ Chính tòa Thánh Vitus ở Praha vào ngày 9 tháng 2, Đức Hồng y Mario Grech lưu ý rằng một số người đã hiểu sai về Thượng hội đồng là “cuộc chiến của phe bảo thủ chống lại phe tự do”.

Tổng thư ký của Thượng Hội đồng Giám mục cũng cho biết thêm rằng những người khác đã hiểu lầm Thượng Hội đồng là một tiến trình để thay đổi Giáo hội và nhằm mục đích “xóa nhòa sự khác biệt giữa những gì thuộc về truyền thống Công giáo và những gì nằm bên ngoài truyền thống ấy”.

Đề cập đến hai cách hiểu “có vấn đề như nhau” này về Thượng Hội đồng về Hiệp hành, Đức Hồng y Grech nói rằng Thượng Hội đồng không phải là một tiến trình nhằm “xóa bỏ những khác biệt”.

“Thượng Hội đồng không ở đó để tiêu diệt sự khác biệt. Thượng Hội đồng không ở đó để phá hủy bản sắc Công giáo”, Đức Hồng y Grech nói.

“Thay vào đó, Thượng Hội đồng ở đó để duy trì sự khác biệt, để hiểu Tin Mừng và điều gì làm cho Giáo hội Công giáo thực sự Duy nhất, Thánh thiện, Công giáo và Tông truyền”.

Đức Hồng y Mario Grech chia sẻ trong Thánh lễ vào ngày 8 tháng 2 năm 2023, vào giữa cuộc họp của Hội đồng Lục địa Châu Âu tại Praha từ ngày 5 đến ngày 12 tháng 2 năm 2023 (Ảnh: Lucie Horníková, Člověk a Víra)

Đức Hồng y Mario Grech chia sẻ trong Thánh lễ vào ngày 8 tháng 2 năm 2023, vào giữa cuộc họp của Hội đồng Lục địa Châu Âu tại Praha từ ngày 5 đến ngày 12 tháng 2 năm 2023 (Ảnh: Lucie Horníková, Člověk a Víra)

Đức Hồng y Grech đã đưa ra những suy tư này giữa cuộc họp của Hội đồng Lục địa Châu Âu tại Praha từ ngày 5 đến ngày 12 tháng 2, trong đó một số phái đoàn Châu Âu đã yêu cầu một định nghĩa rõ ràng hơn về “tính hiệp hành”.

“Chúng ta cần cố gắng xác định tầm nhìn của chúng ta về Giáo hội, mà trong quá trình này có lẽ có nghĩa là một định nghĩa rõ ràng hơn về ‘tính hiệp hành’ trong lĩnh vực Giáo hội học và thần học rộng lớn hơn”, một đại diện của một trong các nhóm thảo luận nói tiếng Anh phát biểu tại hội đồng vào ngày 7 tháng 2.

Hội đồng Lục địa Châu Âu được chia thành hai giai đoạn. Trong giai đoạn đầu tiên từ ngày 5 đến ngày 9 tháng 2, giáo dân và giáo sĩ – bao gồm 65 phụ nữ và 46 Giám mục – đã cùng nhau đại diện cho các quốc gia của họ trong các cuộc thảo luận được phát trực tiếp về những ưu tiên và chủ đề nào nên được đưa ra trong Thượng Hội đồng Giám mục nhóm họp tại Vatican vào mùa thu này.

Vào buổi tối hôm thứ Tư, 4 Hồng y, 45 Giám mục và 80 Linh mục đã đồng tế trong Thánh lễ dưới mái vòm cao của ngôi Nhà thờ Chính Tòa theo lối kiến trúc Gothic thế kỷ 14 với khoảng 500 người tham dự.

Nằm trong khu phức hợp Lâu đài Praha, Nhà thờ Chính tòa Thánh Vitus, Wenceslaus và Adalbert có lăng mộ của các hoàng đế La Mã và các vị vua Bohemian, ngoài ra còn có lăng mộ của Thánh Wenceslaus, một vị tử đạo thế kỷ thứ 10, người đã truyền cảm hứng cho bài hát mừng Giáng sinh “Good King Wenceslas” (Vua Wenceslas Tốt lành).

Trong bài giảng của mình, Đức Hồng y Grech đã sử dụng từ “giới từ” 30 lần để giải thích rằng “không thể hiểu cái gì là bên trong nếu không liên quan đến cái bên ngoài, và không thể hiểu được cái bên ngoài nếu không liên quan đến cái bên trong”.

Đức Hồng y Grech nhấn mạnh rằng “mỗi ngày chúng ta phải đặt câu hỏi điều gì làm cho chúng ta khác biệt với tư cách là một Giáo hội Công giáo”.

“Chính theo cách thức này mà tôi hiểu và quan tâm, với niềm hy vọng, đến Thượng hội đồng về Hiệp hành. Chớ gì nỗ lực của chúng ta không trở thành một sự áp dụng trong sự phân biệt có tính loại trừ, giữa những người ở trong và những người bên ngoài. Nói cách khác, một sự phân biệt không có sự tương quan, cuối cùng dẫn đến không có sự đặc biệt độc đáo”, Đức Hồng y Grech nói.

“Nguyện xin Thiên Chúa, Đấng hoàn toàn khác biệt nhưng hoàn toàn hiệp thông, hướng dẫn Giáo hội của Người trở nên khác biệt, nhưng trong sự tương quan với nhau”.

Dưới đây là một số hình ảnh khác trong Thánh lễ:

0108C901-6D0F-441F-B66A-B8CD3FB77FFA

4 Hồng y, 45 Giám mục và 80 linh mục  đồng tế trong Thánh lễ vào ngày 8 tháng 2 năm 2023, dưới mái vòm cao vút của Nhà thờ Thánh Vitus ở Praha với khoảng 500 người tham dự. Thánh lễ đánh dấu giai giữa cuộc họp của Hội đồng Lục địa Châu Âu tại Praha từ ngày 5 đến ngày 12 tháng 2 năm 2023 (Ảnh: Lucie Horníková, Člověk a Víra)

ECB19CF6-2414-4B33-B028-399DD2728EB8

0927970C-E84C-4AE7-9214-95A636A49DD7 2FB967FE-677C-4B1B-9267-C6B5195F3E7B 2974F836-053E-440E-B8EB-734767089C51

Minh Tuệ (theo CNA)

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube